[Tin nhanh tối 25-9-2021] Dùng giấy đi đường giả ghi “đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Dùng giấy đi đường giả ghi “đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội”; Điều tra nhóm người xô xát với nhân viên y tế ở TP.HCM; Đập đầu người đi đường để cướp tài sản; Tạm giữ nghịch tử dùng ghế đánh cha tử vong; Kẻ sát hại bé gái người Việt phải bồi thường thêm 70 triệu yên; Italy trả tự do cho cựu Thủ hiến vùng Catalonia.

Dùng giấy đi đường giả ghi “đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội”

Ngày 25-9, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đã tạm giữ Phạm Thành Nhơn (26 tuổi; trú xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cùng chiếc ôtô BKS 71A-103.23 vì có hành vi làm giả giấy đi đường.

Phạm Thành Nhơn tại cơ quan công an

Phạm Thành Nhơn tại cơ quan công an

Chiều 17h ngày 24-9, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 57, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Nhơn đã xuất trình giấy đi đường. Nội dung giấy này viết Nhơn đang đi “đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội về nhà vì sắp sinh”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy giấy đó là giả, liền tổ chức chốt chặn và vây bắt. Trên xe Nhơn còn nhiều giấy đi đường khác.

Điều tra nhóm người xô xát với nhân viên y tế ở TP.HCM

Ngày 25-9, Công an quận 8, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý ông Liêu Tuấn Trọng (50 tuổi), Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng) và Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây là 3 người xuất hiện trong clip xô xát với các nhân viên y tế ở phường 4, quận 8, trưa 24-9-2021.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tổ nhân viên y tế phường đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8. Khi không được nhân viên y tế phát que để tự test Covid-19, ông Trọng cùng vợ, con dùng bàn ghế nhựa tấn công. Công an phường 4 phối hợp với Công an quận 8 đã mời những người liên quan đến làm việc.

Đập đầu người đi đường để cướp tài sản

Ngày 25-9, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hân (SN 1979, quê quán Nghệ An, hiện tạm trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, Công an TP Cẩm Phả nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị T. (SN 1981, trú tại phường Quang Hanh) về việc bị 1 đối tượng dùng một vật cứng đập vào đầu và cướp tài sản. Tài sản bị cướp là 1 túi xách, bên trong gồm có: 1 điện thoại iPhone 6, 1 bằng lái, 1 chùm chìa khóa, 100.000 đồng và giấy tờ. Dù thủ phạm gây án lúc đêm tối cũng như trên đường vắng nhưng qua điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Hân, khiến hắn khai ra một số vụ cướp giật khác trên địa bàn.

Tạm giữ nghịch tử dùng ghế đánh cha tử vong

Sau khi đi uống rượu về hôm 22-9, Lê Thanh Phong (SN 1982, ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) nhớ lại việc cha là ông T. (68 tuổi) rửa tay trong thùng nước ăn nên bực tức, dùng ghế gỗ đánh nhiều cái vào đầu ông. Thấy ông T. chảy nhiều máu nhưng Phong không đưa cha đi bệnh viện mà bỏ đi ngủ. Đến sáng 23-9, ông T. được đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong vào khoảng 8h30 cùng ngày.

Lê Thanh Phong tại Cơ quan công an

Lê Thanh Phong tại Cơ quan công an

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Phong để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kẻ sát hại bé gái người Việt phải bồi thường thêm 70 triệu yên

Thẩm phán Tòa án khu vực Tokyo ngày 24-9 công bố, Yasumasa Shibuya đã thực hiện hành vi phạm tội đối với bé gái Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. Theo phán quyết mới nhất, thủ phạm ngoài án tù chung thân, phải bồi thường cho cha mẹ bé 70 triệu yên (tương đương 634.000 USD).

Vào tháng 7-2018, Shibuya bị tòa án tỉnh Chiba tuyên phạt tù chung thân dù hắn quyết không nhận tội

Vào tháng 7-2018, Shibuya bị tòa án tỉnh Chiba tuyên phạt tù chung thân dù hắn quyết không nhận tội

Vụ việc xảy ra năm 2017 khi Yasumasa Shibuya, 50 tuổi, từng là trưởng hội phụ huynh tại trường tiểu học Mutsumi Daini (thành phố Matsudo), đã sát hại bé Nhật Linh, cũng là học sinh lớp 3 của trường. Thi thể của em được phát hiện ở gần mương thoát nước tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Italy trả tự do cho cựu Thủ hiến vùng Catalonia

Ngày 24-9, cựu thủ hiến vùng Catlonia, Tây Ban Nha, ông Carles Puigdemont, đã được trả tự do sau khi bị giới chức Italy bắt giữ một ngày trước đó. Tuy nhiên, ông sẽ phải trở lại để phiên xem xét yêu cầu dẫn độ từ phía Tây Ban Nha vào đầu tháng 10 tới.

Ông Carles Puigdemont được trả tự do tại đảo Sardinia, Italy ngày 24-9

Ông Carles Puigdemont được trả tự do tại đảo Sardinia, Italy ngày 24-9

Hồi tháng 10-2017, ông Puigdemont và chính quyền vùng Catalonia đã tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập cho vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm từ tòa án Tây Ban Nha. Tây Ban Nha sau đó đã phát lệnh bắt giữ và tìm cách dẫn độ 3 người đứng đầu việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trái phép trên.

Tin cùng chuyên mục