[Tin nhanh tối 25-7-2021] Khởi tố vụ lái xe đường dài lây Covid-19 cho con trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Vĩnh Long ghi nhận 30 ca dương tính sau khi viếng đám tang; Nam thanh niên bị đâm tử vong ngay tại chùa; Hai công an bị thương khi khống chế đối tượng ngáo đá; Khởi tố vụ lái xe đường dài lây Covid-19 cho con trai; Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ; Israir thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Morocco.

Vĩnh Long ghi nhận 30 ca dương tính sau khi viếng đám tang

Ngày 25-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 30 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, phần lớn là người trong gia đình đã từng đến viếng đám tang của người thân.

Cụ thể, đám tang của cụ bà N.T.T (83 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình) mắc bệnh mãn tính và tử vong, diễn ra từ 13h30 ngày 10-7 đến 12h ngày 12-7 tại nhà ở ấp 1, xã Tân Lộc. Đến ngày 18-7, 2 người cháu từng dự đám tang của cụ bà, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khám bệnh và được xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, 2 trường hợp F0 này xuất hiện sau 8 ngày tổ chức đám tang của bà cụ.

Ngay sau đó, ngành y tế đã khẩn trương truy vết được 48 trường hợp F1 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 28 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện phong tỏa đối với khu vực có các trường hợp dương tính nhằm điều tra, xử lý ổ dịch và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Nam thanh niên bị đâm tử vong ngay tại chùa

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên tử vong xảy ra tại chùa V.Q đóng trên địa bàn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm là 1 ngôi chùa. Ảnh: Dân Trí

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm là 1 ngôi chùa. Ảnh: Dân Trí

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Thanh, sự việc xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 23-7 tại khu vực đọc kinh của chùa V.Q. Thời điểm trên, Nguyễn Hữu Bách (SN 1993, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn), H.V.V (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình) cùng một số người khác đang đọc kinh trong chùa V.Q thì V và Bách xảy ra mâu thuẫn.

Bách sau đó đi xuống bếp lấy 1 con dao nhọn đi lên đâm nhiều nhát vào người của V. Do vết thương quá nặng, nạn nhân V đã tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Hai công an bị thương khi khống chế đối tượng ngáo đá

Ngày 25-7, Huỳnh Văn Có (SN 1991, ngụ xã Phú An, huyện Phú Tân) đã bị Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Huỳnh Văn Có tại cơ quan công an. Ảnh: VNE

Huỳnh Văn Có tại cơ quan công an. Ảnh: VNE

Theo điều tra, trưa 21-7, Có sử dụng ma tuý đá xong, liền cầm 2 con dao xông ra đường ở ấp Phú Quới (xã Phú An, huyện Phú Tân), la hét, đe doạ nhiều người. Công an xã Phú An đến hiện trường, yêu cầu anh ta bỏ hung khí xuống và mời về làm việc. Tuy nhiên, Có hăm doạ, chửi tục.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ xông vào khống chế, Có chống trả quyết liệt khiến 2 công an xã bị thương. Kết quả test nhanh cho thấy, anh ta dương tính với chất ma túy.

Khởi tố vụ lái xe đường dài lây Covid-19 cho con trai

Ngày 25-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) ra quyết định khởi tố vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” xảy ra trong tháng 7 này tại xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn), liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 có mã số BN72430.

BN72430 là tài xế xe tải đường dài, đi từ TP.HCM đến Bình Định rồi về nhà. Tuy nhiên, người này không thực hiện khai báo y tế, không cách ly theo quy định làm lây bệnh Covid-19 cho con trai.

Cơ quan CSĐT xác định hành vi đi từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế, không thực hiện cách ly của BN72430 đã vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên khởi tố theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tòa thánh Vatican lần đầu tiết lộ khối tài sản khổng lồ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Tòa thánh Vatican tiết lộ thông tin tài sản là các bất động sản khổng lồ sở hữu trên toàn thế giới.

Reuters cho biết, Tòa thánh Vatican sở hữu hơn 5.100 bất động sản trên thế giới, trong đó hơn 4.000 bất động sản tại Italy, và khoảng 1.120 bất động sản ở các nước khác, không bao gồm các đại sứ quán. Phần lớn bất động sản của Tòa thánh Vatican ở Italy được cho nhân viên của tòa thánh thuê giá rẻ và khoảng 40% khác là các tòa nhà công cộng như bệnh viện, trường học.

Israir thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Morocco

Hãng hàng không Israir của Israel ngày 25-7 thực hiện chuyến bay thương mại trực tiếp từ Israel tới Morocco, lần đầu tiên kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm ngoái.

Một chiếc máy bay của Israir

Một chiếc máy bay của Israir

Chuyến bay chở theo khoảng 100 hành khách đã cất cánh từ Tel Aviv bay đến Marrakesh. Israir dự kiến mỗi tuần sẽ có 2 đến 3 chuyến bay như vậy.