[Tin nhanh tối 25-11-2021] Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ; Phòng khám bị phạt vì đưa F0 ra đường; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 700 tỷ đồng; Gia Lai bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo; Nổ lớn tại Somalia, hàng chục người thương vong; Chiến hạm Đan Mạch nổ súng diệt nhóm cướp biển.

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Ngày 25-11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3.

Cảnh sát phong tỏa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Cảnh sát phong tỏa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing

Khoảng 6h cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện 1 phòng có dấu hiệu bất thường. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhân viên phát hiện người đàn ông và 1 phụ nữ đã tử vong. Lực lượng chức năng TP Tân An xác định 2 nạn nhân là vợ chồng. Căn cứ dấu vết tại hiện trường, công an nghi vấn người đàn ông đã sát hại vợ rồi tự tử.

Phòng khám bị phạt vì đưa F0 ra đường

Chiều 25-11, lãnh đạo UBND phường 7 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, phường đã lập biên bản xử phạt 1 phòng khám vì vi phạm phòng chống dịch với số tiền 2 triệu đồng.

Trước đó, chiều tối 24-11, tại Phòng khám đa khoa N.H. nằm trên đường Trần Phú (phường 7, TP Bạc Liêu) có 3 người dân đến khám bệnh, qua test nhanh mẫu gộp thì có kết quả dương tính với Covid-19. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến thì nhân viên phòng khám tự ý dẫn 3 người này đi qua đường hẻm công cộng để vào khu vực phía sau của phòng khám và bị người dân phản ứng.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 700 tỷ đồng

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến trên mạng, có sự tham gia của nhiều người với số tiền quy đổi lên đến 700 tỷ đồng. Đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Hoàng Gia Bảo (35 tuổi, ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) cầm đầu.

Nguyễn Hoàng Gia Bảo làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Hoàng Gia Bảo làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đầu tháng 6, Bảo bắt đầu sử dụng 2 tài khoản super master phân cấp 11 tài khoản master, 28 tài khoản Agent để giao cho nhiều người cùng đánh bạc dưới các hình thức cá cược trực tuyến như: Đá bóng, đánh bài… với tổng số điểm cá cược lên đến 14 triệu điểm, ước tính quy đổi thành 700 tỷ đồng. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ 6 người có liên quan đến đường dây này.

Gia Lai bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo

Vào đêm 24-11, tại khu vực làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai), lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt 2 đối tượng điều khiển xe ôtô 16 chỗ BKS: 81B-011.06, có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã bỏ xe nhảy xuống sông để tẩu thoát, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ Vương Duy Thắng và Nguyễn Quang Phúc.

Kiểm tra xe ôtô, lực lượng chức năng phát hiện 28 bao tải, bên trong có chứa 559 hộp pháo hoa, trọng lượng gần 1 tấn, tất cả có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc. Tang vật, phương tiện và đối tượng đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai điều tra xử lý theo quy định.

Nổ lớn tại Somalia, hàng chục người thương vong

Sáng 25-11, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Hiện trường vụ nổ là 1 ngã tư ở trung tâm Mogadishu. Ngoài thương vong về người, vụ nổ còn làm sập các bức tường của 1 trường học và 1 bệnh viện cũng như gây hư hại nhiều ôtô gần đó.

Binh sĩ Somalia tại hiện trường 1 vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab ở Mogadishu

Binh sĩ Somalia tại hiện trường 1 vụ tấn công của nhóm phiến quân Al-Shabab ở Mogadishu

Các tay súng Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này và mục tiêu là nhằm vào đoàn xe của Liên hợp quốc.

Chiến hạm Đan Mạch nổ súng diệt nhóm cướp biển

Sự việc xảy ra hôm 24-11 khi tàu hộ vệ HDMS Esbern Snare của Đan Mạch phát hiện phương tiện chở 8 người nghi là cướp biển ở khu vực gần nhiều tàu hàng thương mại ở vịnh Guinea ngoài khơi châu Phi.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết, thủy thủ đoàn tàu Esbern Snare đã nổ súng cảnh cáo và bị nhóm cướp biển bắn trả. Binh sĩ Đan Mạch sau đó khai hỏa để tự vệ, khiến 4 tên cướp biển thiệt mạng và 1 người bị thương. Những tên cướp biển còn sống đã bị bắt và đưa lên tàu Esbern Snare, không có quân nhân Đan Mạch nào bị thương trong cuộc chạm trán này.

Tin cùng chuyên mục