[Tin nhanh tối 24-9-2022] 31 người phê ma túy trong 4 căn hộ chung cư ở TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-9-2022 gồm các nội dung chính sau: 31 người phê ma túy trong 4 căn hộ chung cư ở TP Hồ Chí Minh; Hẹn nhau hỗn chiến chỉ vì mâu thuẫn trên bàn nhậu; Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp ở các trường dạy lái xe ôtô; Bị đánh tử vong vì thất hứa trả nợ nhiều lần; Cảnh báo bão nhiệt đới Noru sẽ gây ra mưa rất to tại Thái Lan; Nhật Bản: Ít nhất 2 người bị thiệt mạng do bão Talas. 

31 người phê ma túy trong 4 căn hộ chung cư ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 4 lập hồ sơ, lấy lời khai hàng chục đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng cùng ngày, tổ công tác gồm 2 đơn vị trên đồng loạt kiểm tra nhiều căn hộ thuộc chung cư Tresor nằm trên đường Bến Văn Đồn, phường 13, quận 4.

Trong 4 căn hộ, cảnh sát phát hiện hàng chục người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, nhà chức trách xác định 31 nam, nữ dương tính với ma túy.

Những người bị đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp)
Những người bị đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Hẹn nhau hỗn chiến chỉ vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Ngày 24-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Chiến (SN 1997), Nông Văn Tiến (SN 2000), Nông Văn Hiệp (SN 1993) và Thẩm Minh Tuân (SN 2004), cùng trú tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ, để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Triệu Văn Năm (SN 2000) và anh Triệu Văn Phít (SN 2002), trú cùng thị xã.

Theo điều tra, vào khoảng 19h30 tối 4-7, Chiến đến nhà một người quen ở cùng xã ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm người của anh Năm. Sau đó, 2 bên đã lôi kéo thêm nhiều người mang theo hung khí hẹn nhau đến đầu cầu thôn 8, xã Ea Drông để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân)
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam các đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại đây, 2 bên cầm dao, gậy và gạch đá lao vào hỗn chiến. Hậu quả, nhóm của Chiến dùng dao, gậy đánh chém nhiều nhát vào người anh Năm khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tật 23%, còn anh Phít bị thương tật 3%.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng thuộc trường hợp đồng phạm, hậu quả chết người chưa xảy ra là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các đối tượng. Do đó, Cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng theo hành vi “Giết người” là đúng quy định pháp luật.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp ở các trường dạy lái xe ôtô

Ngày 24-9, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Dũng (SN 2000, huyện Buôn Đôn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Phát hiện nhiều người đến học lái xe quên khoá cốp xe máy nên từ ngày 6 đến ngày 18-9, Dũng đã trà trộn vào 3 trường dạy lái xe ôtô trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột gây ra 4 vụ móc cốp xe máy, lấy cắp 51 triệu đồng tiền mặt, 6 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc IPad với tổng giá trị tài sản là gần 100 triệu đồng.

Đến ngày 19-9, sau khi gây ra vụ móc cốp xe máy tại trường trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên ở phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột lấy cắp 8 triệu đồng thì Dũng bị Công an phường Tân An điều tra, bắt giữ.

Bị đánh tử vong vì thất hứa trả nợ nhiều lần

Ngày 24-9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy (SN 1989, quê Hải Dương) 14 năm tù, Nguyễn Văn Nhí (SN 1991, quê Sóc Trăng) 12 năm tù và Thạch Nhựt Phong (SN 2002, quê Kiên Giang) 13 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, đối tượng Huy cho anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983, quê Kiên Giang) mượn 60 triệu đồng. Anh Đạt nhiều lần thất hứa trả nợ nên trưa 26-4-2021, Huy gọi cho Nhí nhờ hỗ trợ đi đòi nợ. Sau đó, Nhí rủ thêm Phong đi cùng.

Các đối tượng tìm đến nhà Đạt và đã có hành vi đánh đập nạn nhân. Vợ nạn nhân đã chạy ra can ngăn và bị Phong đá trúng bị thương. Do thấy chị D. mang thai, cả nhóm dừng lại không đánh nữa. Dù bị đánh hội đồng tới tấp, anh Đạt vẫn còn đứng dậy được để hứa trả nợ và nhóm Huy rời đi.

Tuy nhiên, sau khi nhóm Huy đã rời khu trọ, anh Đạt nói bị đau bụng nên được người nhà đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Nghe tin nạn nhân đã tử vong, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cảnh báo bão nhiệt đới Noru sẽ gây ra mưa rất to tại Thái Lan

Thông báo của Cục Khí tượng Thái Lan ngày 24-9 cho biết bão nhiệt đới Noru hiện đang ở trên Biển Philippines và dự kiến sẽ đổ bộ Việt Nam, Lào và Thái Lan trong các ngày 27 và 28-9, mang theo lượng mưa to đến rất to tại các khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Thái Lan.

Hiện, tình trạng ngập lụt diện rộng cũng được ghi nhận tại nhiều tỉnh miền Trung, Bắc và Đông Bắc Thái Lan trong ngày 24-9.

Nhật Bản: Ít nhất 2 người bị thiệt mạng do bão Talas

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 24-9, thành phố Shizuoka ở phía Tây Nam thủ đô Tokyo chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão nhiệt đới Talas khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 417 mm kể từ khi mưa bắt đầu vào ngày 22-9. Gió ở tâm bão là khoảng 65km/h, có lúc lên đến 90km/h. Mưa to gây lở đất khiến 1 người thiệt mạng trong khi 1 người khác được phát hiện tử vong sau khi xe của người này lao xuống hồ nước. Trong khi đó, Công ty điện lực Chubu cho biết khoảng 120.000 hộ gia đình đã bị mất điện do lở đất làm đổ 2 cột điện cao thế và có thể mất một khoảng thời gian để khôi phục nguồn điện.