[Tin nhanh tối 24-9-2020] Ông Biden tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-9-2020 gồm các nội dung chính sau: TP Hồ Chí Minh phát hiện kho hàng lậu công cụ hỗ trợ; Khởi tố đối tượng phóng hỏa khiến 4 người bị bỏng nặng; Hai chị em “tuyển” người sang Trung Quốc mang thai hộ; Ông Biden tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông; Tỷ lệ ủng hộ Nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản tăng cao; Hàn Quốc phản ứng về vụ Triều Tiên “bắn chết quan chức”.

TP Hồ Chí Minh phát hiện kho hàng lậu công cụ hỗ trợ

Ngày 24-9, Đội 7 Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Kiểng, quận 7 phát hiện và bắt giữ kho hàng lậu công cụ hỗ trợ lớn “núp bóng” một cửa hàng kinh doanh túi xách.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh túi xách bắt giữ lô công cụ hỗ trợ cực lớn. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh túi xách bắt giữ lô công cụ hỗ trợ cực lớn. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, kiểm tra cửa hàng chuyên kinh doanh túi xách tại địa chỉ 50 đường Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, lực lượng chức năng phát hiện tại đây kinh doanh rất nhiều túi xách giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài.

Không chỉ vậy, lực lượng chức năng còn phát hiện ở phía trong có rất nhiều công cụ hỗ trợ như côn sắt nhị khúc, gậy sắt, các loại dao, thậm chí cả áo giáp chống đạn và áo phản quang.

Khởi tố đối tượng phóng hỏa khiến 4 người bị bỏng nặng

Ngày 24-9, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phúc, SN 1976, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu để điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, rạng sáng 21-9-2020, Trần Văn Phúc đã đập cửa sổ, khóa trái cửa chính và ném xăng vào phòng ngủ của gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh, SN 1980, ở cùng thôn Hòa Mỹ, khiến 4 người trong gia đình anh Vinh bị bỏng nặng.

Hai chị em “tuyển” người sang Trung Quốc mang thai hộ

Công an TP Vinh, Nghệ An ngày 24-9 cho biết đã khởi tố bị can đối với Uông Thị Trang (SN 1989, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) và em gái ruột là Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Uông Thị Trang và em gái Uông Thị Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Uông Thị Trang và em gái Uông Thị Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Trước đó, ngày 16-9 tại Bến xe phía Đông, TP Vinh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Uông Thị Mai đang đưa 1 thiếu nữ trú tại tỉnh Bình Dương lên xe khách đi Cao Bằng để vượt biên trái phép sang Trung Quốc cấy phôi thai. Đồng thời cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Uông Thị Trang là chị gái của Mai.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2-2020 đến nay, nhóm đối tượng này đã tổ chức cho hơn 20 người vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mang thai hộ.

Ông Biden tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Delaware sáng 23-9, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố, nếu đắc cử, ông sẽ có chính sách cứng rắn với Trung Quốc về nhiều khía cạnh trong đó có vấn đề quân sự hóa trái phép ở Biển Đông.

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden

Tuyên bố trên được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công kích ông Biden “quá mềm mỏng” với Trung Quốc, và nhận định Trung Quốc sẽ muốn ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo hơn.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản tăng cao

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của Đài NHK cho thấy Nội các mới của Nhật Bản do Thủ tướng Yoshihide Suga đứng đầu đạt tỷ lệ ủng hộ 62%.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại với 2.214 người. Có 62% người trả lời cho biết ủng hộ Nội các của ông Suga, trong khi 13% nói không ủng hộ.

Tỉ lệ ủng hộ ban đầu đối với Nội các của ông Suga thấp hơn so với mức 81% của Nội các dưới thời ông Junichiro Koizumi và mức 72% của ông Yukio Hatoyama. Ông Shinzo Abe, người tiền nhiệm của ông Suga, cũng đạt tỉ lệ ủng hộ tương đương khi lên nắm quyền.

Hàn Quốc phản ứng về vụ Triều Tiên “bắn chết quan chức”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24-9 tuyên bố việc Triều Tiên bắn chết một quan chức Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc là vụ việc “gây sốc” không thể dung thứ cho dù có đưa ra bất kỳ lý do gì.

Theo Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok, Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi Triều Tiên thực hiện các biện pháp “có trách nhiệm” liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc bị mất tích trên biển vào đầu tuần này. Quan chức 47 tuổi bị mất tích hôm 21-9 khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu tuần tra ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeonpyeong.