[Tin nhanh tối 24-8-2020] Mang ma túy vào Việt Nam, người phụ nữ Malaysia bị tuyên án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Mang ma túy vào Việt Nam, người phụ nữ Malaysia bị tuyên án tử hình; Đột kích ổ đá gà, bắt 85 người, thu giữ hơn 130 triệu đồng; 11 thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke giữa mùa dịch; Chồng đốt vợ vì mâu thuẫn gia đình rồi lên công an đầu thú; Philippines cáo buộc Trung Quốc bịa đặt yêu sách “đường chín đoạn”; Truyền thông Nhật Bản lo lắng vì Thủ tướng Abe lại đến bệnh viện; Nổ đường ống dẫn khí, cả Syria mất điện.

Mang ma túy vào Việt Nam, người phụ nữ Malaysia bị tuyên án tử hình

Ngày 24-8, Tòa án nhân dân TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình Kalaivani G Muniandy (SN 1980, quốc tịch Malaysia) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo đó, tối 28-10-2018, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng kiểm tra hành lý của bị cáo nhập cảnh từ Dubai vào Việt Nam. Ngoài đồ dùng cá nhân, tổ kiểm tra đã phát hiện bên trong 4 hộp đựng thực phẩm có chứa chất sệt màu trắng nghi là ma túy. Qua giám định, đây là cocain có khối lượng hơn 3,3 kg.

Bị cáo Kalaivani G Muniandy bị tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Dân trí)
Bị cáo Kalaivani G Muniandy bị tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Dân trí)

Làm việc với công an, bị cáo khai đi hành trình từ Sao Paulo (Brazil) đến Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) rồi về TP HCM. Số ma tuý trên được nữ hành khách đem đến TP HCM để giao cho một người khác tại khách sạn. Tuy nhiên, khi đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị cáo đã bị lực lượng hải quan phát hiện và bắt giữ.

Đột kích ổ đá gà, bắt 85 người, thu giữ hơn 130 triệu đồng

Ngày 24-8, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bất ngờ ập vào bắt quả tang 85 đối tượng đang có hành vi đánh bạc (cá cược đá gà chọi).

Được biết, đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức là Phùng Văn Dũng (SN 1983, ở phường Ngọc Trạo) và Bùi Văn Bình (SN 1973, ở phường Lam Sơn) đều ở thị xã Bỉm Sơn.

Các đối tượng bị bắt có hộ khẩu thường trú tại các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hơn 130 triệu đồng, 16 con gà chọi, 46 xe máy, 9 xe ô tô cùng một số tang vật có liên quan.

11 thanh niên “bay lắc” trong quán karaoke giữa mùa dịch

Khoảng 0h45 ngày 24-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke NICE (ở thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) do Đỗ Thị Hoàng T. (SN 1978, trú tại địa phương) làm chủ.

Công an lập biên bản xử lý các đối tượng vi phạm (Ảnh: Dân trí)
Công an lập biên bản xử lý các đối tượng vi phạm (Ảnh: Dân trí)

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 11 đối tượng đang hát karaoke, trong đó có 7 nam và 4 nữ tại 2 phòng hát. Tiến hành kiểm tra nhanh, 10 đối tượng cho kết quả dương tính với chất ma túy, chỉ có một nữ không sử dụng ma túy.

Lực lượng công an đã lập biên bản xử lý đối với chủ quán karaoke này về hành vi không chấp hành lệnh dừng hoạt động để phòng chống dịch, trong đó có việc để người khác sử dụng ma túy trong phòng hát karaoke.

Chồng đốt vợ vì mâu thuẫn gia đình rồi lên công an đầu thú

Khoảng 20h ngày 23-8, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) chạy từ nhà ra đường trong tình trạng toàn thân đang bốc cháy. Thấy vậy, người dân địa phương đã dập lửa, đưa chị Hương đi cấp cứu.

Sau khi nạn nhân được đưa đi bệnh viện, anh Đoàn Ngọc Huy (SN 1982, chồng chị Hương) đến UBND xã Bình Nguyên khai báo việc mình đã đốt vợ.

Công an xã Bình Nguyên đã báo cáo lên Công an huyện Kiến Xương phối hợp làm rõ. Đại diện UBND xã Bình Nguyên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Philippines cáo buộc Trung Quốc bịa đặt yêu sách “đường chín đoạn”

Ngày 23-8, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã cáo buộc Trung Quốc bịa đặt yêu sách chủ quyền phi pháp tại Biển Đông.

Ông Lorenzana nói: “Cái mà Trung Quốc gọi là quyền lịch sử của họ đối với khu vực bao quanh bởi yêu sách ‘đường chín đoạn’ là không tồn tại, ngoại trừ trong tưởng tượng của họ”. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 quốc gia đang nóng trở lại về vấn đề bãi cạn Scarborough.

Truyền thông Nhật Bản lo lắng vì Thủ tướng Abe lại đến bệnh viện

Báo Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng nước này – ông Shinzo Abe dự kiến vào một bệnh viện ở Tokyo vào ngày 24-8, trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại về tình hình sức khỏe.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 17-8, ông Abe từng vào một bệnh viện để thực hiện cuộc kiểm tra sức khỏe kéo dài 7 tiếng rưỡi. Các nguồn tin cho rằng, ông Abe dường như vào viện hôm nay để nhận kết quả của cuộc kiểm tra tuần trước.

Nổ đường ống dẫn khí, cả Syria mất điện

Ngày 24-8, hãng thông tấn Sana của Syria đưa tin, một vụ nổ đường ống dẫn khí ở khu vực Damascus đã khiến toàn bộ Syria mất điện.

Theo Bộ trưởng Điện lực Syria Mohammad Zuhair Kharboutli, vụ nổ đã làm hỏng một đoạn đường ống dẫn khí đốt Arab giữa các thị trấn Al-Dumayr và Adra ở thủ đô Damascus, dẫn đến giảm áp suất và khiến các nhà máy điện của nước này ngừng hoạt động.