[Tin nhanh tối 24-6-2022] Chủ biệt thự bị đâm chết ngay trước cổng nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-6-2022 gồm những nội dung chính sau: Chủ biệt thự bị đâm chết ngay trước cổng nhà; Chồng lao ôtô tông chết người, gây cháy ở công ty vợ; Cạy cây ATM trộm gần 500 triệu đồng; Máy bay vận tải Nga rơi, bốc cháy như cầu lửa; Thái Lan chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang để thu hút du lịch.

Chủ biệt thự bị đâm chết ngay trước cổng nhà

Sáng 24-6, người đàn ông 58 tuổi - chủ căn biệt thự trên đường 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, đang tưới cây trước cửa nhà thì bị một nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo shipper, đeo khẩu trang tiếp cận, đâm gục rồi lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Người dân tại khu vực cho biết, chủ căn biệt thự sống hòa thuận với hàng xóm, thường dậy từ 5h tập thể dục rồi tưới cây.

Người dân tại khu vực cho biết, chủ căn biệt thự sống hòa thuận với hàng xóm, thường dậy từ 5h tập thể dục rồi tưới cây.

Người dân tại khu vực cho biết, mấy ngày nay họ thấy có thanh niên lạ mặt hay lảng vảng trước căn biệt thự. Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường đã thu giữ con dao hung thủ bỏ lại.

Camera an ninh xung quanh khu vực và các tuyến đường đang được cảnh sát trích xuất, tìm tung tích thủ phạm.

Chồng lao ôtô tông chết người, gây cháy ở công ty vợ

Ngày 24-6, ông Phạm Văn Thanh Thanh (45 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đức) đã bị Công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, tạm giữ để điều tra về hành vi lái ôtô lao vào Công ty giày da Phúc Thuận.

Sau khi đâm 3 công nhân và đánh bảo vệ bị thương, ông Thanh tiếp tục lao xe vào khu vực nhà kho chứa sản phẩm giầy gây cháy, công nhân chạy tán loạn.
Sau khi đâm 3 công nhân và đánh bảo vệ bị thương, ông Thanh tiếp tục lao xe vào khu vực nhà kho chứa sản phẩm giầy gây cháy, công nhân chạy tán loạn.

Trước đó, vào tối ngày 23-6, do mâu thuẫn với vợ hiện đang là lãnh đạo công ty Giày da Phúc Thuận, ông Thanh đã lái ôtô chủ đích lao vào vợ nhưng không trúng, mà lại tông bị thương 3 nữ công nhân đang tan ca. Sau đó, ông này xuống xe dùng gạch đánh một nam bảo vệ bất tỉnh, rồi cho xe lao vào kho của công ty Phúc Thuận, dẫn đến hỏa hoạn.

Trong 4 nạn nhân, một nữ công nhân 46 tuổi đã tử vong vào đêm cùng ngày.

Cạy cây ATM trộm gần 500 triệu đồng

Ngày 24-6, Trương Văn Phước, 29 tuổi, quê Bình Định, bị Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bắt tạm giam về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, chiều 21-6, Phước đeo khẩu trang, đi xe máy đến cây ATM tại khu công nghiệp Long Hậu thuộc, xã Long Hậu. Sau khi lấy sơn màu đen xịt lên 4 mắt camera tại cây ATM, Phước dùng kìm phá thùng ATM lấy trộm hơn 460 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trương Văn Phước chỉ hiện trường vụ trộm
Trương Văn Phước chỉ hiện trường vụ trộm

Cảnh sát trích xuất camera an ninh các tuyến đường, xác định Phước chạy về thành phố Hồ Chí Minh. Trưa hôm sau, nghi can bị bắt cùng tang vật khi đang lẩn trốn trong phòng trọ tại huyện Nhà Bè.

Máy bay vận tải Nga rơi, bốc cháy như cầu lửa

Sáng 24-6 (giờ địa phương) tại Ryazan, thành phố miền trung nằm cách Moscow 200km về phía đông nam, 1 máy bay vận tải của Nga đã gặp nạn và rơi xuống cánh đồng.

Các báo cáo sơ bộ cho biết, có khoảng 9-10 người trên máy bay vào lúc gặp nạn. Ít nhất 2 người thiệt mạng trong khi 6 người sống sót đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.

Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn

Khói lửa bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn

Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy chiếc máy bay gặp nạn là Ilyushin Il-76, nhưng chính quyền Nga chưa xác nhận đây là máy bay quân sự hay dân sự.

Chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại với cơ sở hạ tầng dưới mặt đất vì chiếc máy bay dường như rơi xuống một cánh đồng nằm gần đường cao tốc.

Thái Lan chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang để thu hút du lịch

Từ ngày 24-6, du khách đến Thái Lan không còn cần phải đeo khẩu trang.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng đã được áp dụng từ giữa năm 2021, thời điểm Thái Lan chứng kiến số ca Covid-19 tăng vọt vì chủng Delta.

Du khách nước ngoài chuẩn bị giấy tờ trước khi nhập cảnh Thái Lan ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi
Du khách nước ngoài chuẩn bị giấy tờ trước khi nhập cảnh Thái Lan ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Trong nỗ lực kích cầu du lịch và mang lại đà hồi phục cho nền kinh tế, Thái Lan đang nới lỏng những hạn chế theo yêu cầu phòng dịch, theo đó loại bỏ hầu hết các yêu cầu liên quan đến nhập cảnh vào tháng 7. Quyết định trên của chính phủ Thái Lan được đưa ra sau khi Singapore và Campuchia không còn bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời.