[Tin nhanh tối 24-6-2021] Say rượu nằm ngủ ở vệ đường, tỉnh dậy bị mất xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Phạt 17 triệu đồng, tước GPLX 6 tháng tài xế đi ngược chiều cao tốc; Cháy chung cư, nhiều người kịp thoát ra ngoài an toàn; Say rượu nằm ngủ ở vệ đường, tỉnh dậy bị mất xe máy; Nhật Bản phản đối Nga tập trận trên đảo tranh chấp; Rơi trực thăng quân sự tại Philippines, 6 người thiệt mạng; Thượng Hải mở cửa khách sạn cao nhất thế giới.

Phạt 17 triệu đồng, tước GPLX 6 tháng tài xế đi ngược chiều cao tốc

Ngày 24-6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, đã xử lý tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Cụ thể, thông qua hệ thống camera giám sát và tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân về việc xe ôtô BKS: 30G-677.1x đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai vào lúc 14h41 ngày 18-6, tại Km25+900 (nút ra Tam Đảo), Đội 1 đã tiến hành xác minh và mời tàu xế ôtô trên lên trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại đây, anh Nguyễn Mạnh Đ, SN 1995, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thừa nhận hành vi đi ngược chiều trên cao tốc của mình vào chiều 18-6 vừa qua. Với lỗi vi phạm trên, tài xế Đ bị phạt số tiền 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe (GPLX) 6 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cháy chung cư, nhiều người kịp thoát ra ngoài an toàn

Khoảng 9h30 ngày 24-6, tại tòa A, chung cư Golden City 6, đường Lý Tự Trọng (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An), xảy ra vụ cháy.

Đám cháy xuất phát tại khu vực cầu thang bộ ở tầng 14 chung cư. Ngay sau đó, toàn bộ cư dân tại khu vực nhanh chóng thoát ra ngoài an toàn. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến một số chiếc xe đạp ở cầu thang bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Say rượu nằm ngủ ở vệ đường, tỉnh dậy bị mất xe máy

Ngày 24-6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 16h ngày 23-6, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết có nội dung về việc 1 người đàn ông bị đánh thuốc mê, cướp tài sản xảy ra tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) gây hoang mang dư luận. Cùng ngày 23-6, tại trụ sở Công an xã Hợp Thành, ông Vũ Văn Đ. (SN 1970, ở thị trấn Sơn Dương) đến trình báo vụ việc ông bị mất xe máy.

Chiếc xe máy bị mất đã được tìm thấy ở Thái Nguyên. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Chiếc xe máy bị mất đã được tìm thấy ở Thái Nguyên. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ, khoảng 13h25 ngày 23-6, ông Đ. điều khiển xe máy theo hướng thị trấn Sơn Dương đi xã Hợp Thành. Khi đi đến đèo Khế (thuộc xã Hợp Thành), do say rượu nên ông Đ. dựng xe máy ở lề đường và nằm ngủ ven đường. Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Đ. tỉnh dậy phát hiện bị mất xe máy nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Đến 22h ngày 23-6, cơ quan công an đã tìm thấy chiếc xe tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đại Từ xác minh, truy tìm đối tượng trộm cắp tài sản.

Với kết quả xác minh như trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương xác định nội dung thông tin về việc đánh thuốc mê, cướp tài sản đăng tải trên trang mạng xã hội là không đúng sự thật.

Nhật Bản phản đối Nga tập trận trên đảo tranh chấp

Ngày 24-6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết, nước này phản đối việc Nga tiến hành tập trận quân sự trên các hòn đảo do Matxcơva kiểm soát, nhưng Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.

Trong 1 tuyên bố, ông Kato nhấn mạnh Nhật Bản đã bày tỏ phản đối thông qua kênh ngoại giao rằng sự hiện diện quân sự, trong đó có cuộc tập trận như vậy, không phù hợp với quan điểm của Tokyo liên quan đến các hòn đảo trên và là hành động không thể chấp nhận.

Tuyên bố trên được ông Kato đưa ra sau khi Nga bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ ngày 23-6 trên các đảo Etorofu, Kunashiri và Sakhalin và trên Biển Nhật Bản.

Rơi trực thăng quân sự tại Philippines, 6 người thiệt mạng

Không quân Philippines thông báo, 1 chiếc trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk của lực lượng này đã rơi ở phía Bắc Thủ đô Manila vào đêm 23-6, khiến 6 người thiệt mạng. Đây là một trong số trực thăng S-70i Black Hawk mà Philippines mới mua.

Theo Không quân Philippines, chiếc trực thăng gặp nạn vào khoảng 22h (theo giờ địa phương) khi đang thực hiện bay diễn tập. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 phi công.

Thượng Hải mở cửa khách sạn cao nhất thế giới

Khách sạn sang trọng J Hotel cao nhất thế giới trên đỉnh tháp Thượng Hải (Trung Quốc) đã được mở cửa sau thời gian trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Khách sạn J Hotel nằm trên các tầng cao nhất của Tháp Thượng Hải

Khách sạn J Hotel nằm trên các tầng cao nhất của Tháp Thượng Hải

Khách sạn này nằm trên các tầng cao nhất của tháp Thượng Hải cao 632 mét ở quận tài chính của thành phố, là tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới sau tháp Burj Khalifa ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất). Thang máy đưa khách lên tòa nhà chọc trời hình xoắn ốc này có tốc độ 18 mét/giây, đến 165 phòng sang trọng của khách sạn J Hotel.

Được biết, J Hotel đang cung cấp “mức giá trải nghiệm đặc biệt” 3.088 Nhân dân tệ (450 USD) 1 đêm.