[Tin nhanh tối 24-5-2021] Tiểu thương ở chợ đầu mối bị đâm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Tiểu thương ở chợ đầu mối bị đâm tử vong; Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ; Làm giả giấy tờ để lừa bán đất và ô tô; Cảnh sát rải bàn chông, nổ súng chỉ thiên bắt giữ nghi phạm buôn ma túy; Bị người tiền nhiệm cấm vào quốc hội, Thủ tướng Samoa nhậm chức ngoài lều; Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vượt mốc 300.000.

Tiểu thương ở chợ đầu mối bị đâm tử vong

Ngày 24-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Nạn nhân là người đàn ông trung niên, tên M.V.T., bán hành tỏi ở khu chợ nói trên.

Khoảng 7h sáng cùng ngày, anh T. bị một thanh niên mặc áo xanh cầm dao lao vào đâm khi đang nằm trên giường xếp trong ki-ốt của mình.

Khu vực xảy ra vụ án (Ảnh: Theo Zing)

Khu vực xảy ra vụ án (Ảnh: Theo Zing)

Sau khi bị đâm bất ngờ, anh T. bật dậy. Tuy nhiên, đối phương vẫn không dừng lại. Hung thủ đã đâm hơn 10 nhát dao và dùng ghế nhựa đập vào đầu nạn nhân. Khi một người phụ nữ vào can ngăn, người mặc áo xanh mới đi ra ngoài.

Nạn nhân mất nhiều máu, tử vong trên đường đến bệnh viện. Hiện, hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ

Khoảng 11h45 ngày 24-5, người dân tại ngõ 8 phố Từ Hoa (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện thi thể người đàn ông nổi ở hồ Hàm Long.

Người này cởi trần, mặc quần cộc màu xám, tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước.

Công an địa phương sau đó đã đưa thi thể người đàn ông lên bờ để khám nghiệm. Trung tâm y tế quận Tây Hồ cũng có mặt để lấy mẫu xét nghiệm.

“Vụ việc được bàn giao cho đội nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ điều tra”, chỉ huy Công an phường Quảng An nói.

Làm giả giấy tờ để lừa bán đất và ô tô

Ngày 24-5, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) bắt giữ Phùng Mạnh Tu (32 tuổi, trú ở xã Nhơn Thọ) theo quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3-2020, Tu sử dụng 2 sổ đỏ giả rồi lừa bán cho anh Đỗ Văn Thanh (ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Phùng Mạnh Tu (Ảnh: Công an cung cấp)

Phùng Mạnh Tu (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến tháng 7-2020, Tu thuê ô tô của ông Trần Phạm Tiến Duy, sau đó làm giả giấy chứng nhận đăng ký để bán phương tiện này cho bà Trần Thị Hồng Vân (cùng trú ở TP Quy Nhơn), chiếm đoạt với số tiền 520 triệu đồng.

Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt 870 triệu đồng của các bị hại, Tu bỏ trốn.

Công an thị xã An Nhơn sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phát lệnh truy nã và xác lập chuyên án truy bắt Tu.

Cảnh sát rải bàn chông, nổ súng chỉ thiên bắt giữ nghi phạm buôn ma túy

Ngày 24-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Cương (30 tuổi, trú ở huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ L.V.L. (cùng trú ở thị trấn Hương Khê) để làm rõ hành vi liên quan. Lúc bị bắt, L. chưa đủ 18 tuổi.

Tối 21-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện Cường và L. đi trên ô tô bán tải có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy trên quốc lộ 48.

Đến xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, 2 nghi phạm phát hiện cảnh sát vây ráp nên phóng xe với tốc độ cao để bỏ trốn.

Cảnh sát đã điều một ô tô tải chắn ngang đường, rải bàn chông làm thủng lốp xe và nổ súng chỉ thiên để khống chế 2 nghi phạm. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ 1 kg ma túy đá, 200 viên hồng phiến, 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Bị người tiền nhiệm cấm vào quốc hội, Thủ tướng Samoa nhậm chức ngoài lều

AP đưa tin, Samoa đang vướng phải cuộc khủng hoảng hiến pháp hôm 24-5 khi bà Fiame Naomi Mata'afa, người thắng cử tháng trước, bị cấm vào quốc hội, trong khi người tiền nhiệm của bà là ông Tuilaepa Sailele Malielegaoi tuyên bố ông vẫn là thủ tướng đương nhiệm.

Thủ tướng đắc cử Samoa Fiame Naomi Mata'afa
Thủ tướng đắc cử Samoa Fiame Naomi Mata'afa

Bà Fiame Naomi Mata'afa sau đó đã tuyên thệ nhậm chức và chỉ định các bộ trưởng trong một buổi lễ được tổ chức trong một căn lều dã chiến đặt bên ngoài nhà quốc hội.

Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ vượt mốc 300.000

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm 24-5 cho thấy, nước này tiếp tục ghi nhận 4.454 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên hơn 300.000 người, IndiaToday đưa tin.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ cũng đã ghi nhận thêm 222.315 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên hơn 26,7 triệu người trên toàn quốc.

Bang Karnataka, Maharashtra, Kerala và Tamil Nadu vẫn là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó hơn 35.000 ca được ghi nhận tại Tamil Nadu.