[Tin nhanh tối 24-4-2021] Rao bán đồng hồ trên Facebook, tên trộm bị cảnh sát 'tóm gọn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-4-2021 gồm những nội dung chính sau đây: 1 phụ nữ thiệt mạng trong vụ hoả hoạn nghi do nổ bình gas ở Phú Quốc; Đồng Nai: 2 người bị chém thương vong vì giành hát karaoke; Truy bắt nghi phạm sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở Thanh Hóa; Rao bán đồng hồ trên Facebook, tên trộm bị cảnh sát “tóm gọn”; Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục; Hải quân Indonesia đã xác định được vị trí tàu ngầm mất tích.

* 1 phụ nữ thiệt mạng trong vụ hoả hoạn nghi do nổ bình gas ở Phú Quốc

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Chiều 24-4-2021, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ hỏa hoạn khiến một người phụ nữ (trú tại tổ 7, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc) tử vong.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn từ một căn nhà, khói và lửa bốc lên. Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Phú Quốc đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy.

Tuy nhiên, nhiều tài sản trong căn nhà đã bị cháy rụi và một người phụ nữ đã tử vong. Nhận định ban đầu, vụ hỏa hoạn có thể xuất phát từ việc nổ bình gas. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Đồng Nai: 2 người bị chém thương vong vì giành hát karaoke

Ngày 24-4, Công an Đồng Nai thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thơ (SN 2003) và nhóm đối tượng cùng trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, để điều tra về hành vi Giết người.

Tối ngày 23-4, Thơ cùng Nguyễn Văn Thịnh (SN 2004), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2004), Nguyễn Thanh Siêu (SN 2004) và Nguyễn Văn Tuấn Tài (SN 2004) tổ chức ăn nhậu tại quán ốc Béo thuộc ấp 3, xã Xuân Hưng.

Trong khoảng thời gian ăn nhậu, nhóm của Thơ đã xảy ra mâu thuẫn với Hoàng Văn Phúc (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2003, cùng trú tại ấp 2, xã Xuân Hưng). Hai bên xảy ra xô xát, Thơ và Thịnh dùng kiếm tự chế và cây tuýp sắt chém, đánh vào người Phúc và Long khiến Phúc ngã gục tại chỗ, Long bị thương ở tay và đùi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng, truy bắt nhóm đối tượng. Đến 23 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh và Nguyễn Thanh Thơ ra đầu thú.

* Truy bắt nghi phạm sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở Thanh Hóa

Nơi xảy ra án mạng (Ảnh: VnExpress)

Nơi xảy ra án mạng (Ảnh: VnExpress)

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang huy động tối đa lực lượng truy bắt nghi phạm Đặng Văn Sáu để điều tra và làm rõ về hành vi Giết người.

Khoảng 16h20 ngày 23-4, Đặng Văn Sáu đi cùng một người bạn đến hiệu cầm đồ Hải Lý (nằm trên phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để chuộc lại chiếc điện thoại đem cầm cố trước đó.

Trong quá trình trao đổi, giữa Đặng Văn Sáu và con trai chủ hiệu cầm đồ là Nguyễn Tuấn Long (31 tuổi) đã xảy ra tranh cãi. Đối tượng Sáu rút dao thủ sẵn trong túi quần đâm vào mạng sườn bên phải của anh Long gây đứt động mạch chủ. Ngay sau đó, anh Long được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

* Rao bán đồng hồ trên Facebook, tên trộm bị cảnh sát “tóm gọn”

Chiều 24-4, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Phan Văn Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 12-4-2021, Anh đột nhập căn biệt thự trên đường Thăng Long, quận Hải Châu, trộm 4 lượng vàng 9999, đồng hồ Omega, hơn 3.000 USD và nhiều nữ trang. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra. Phát hiện ban đầu là đối tượng rao bán chiếc đồng hồ Omega trên mạng xã hội, cơ quan điều tra đã lần theo manh mối và bắt giữ được đối tượng.

* Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ tăng cao (Ảnh: Reuters)

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ tăng cao (Ảnh: Reuters)

Ngày 24-4, trang Worldometers dẫn số liệu từ Bộ Y tế thông tin, Ấn Độ ghi nhận số ca dương tính Covid-19 mới cao kỷ lục. Số ca bệnh tăng 346.786 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên khoảng 16,6 triệu. Số người tử vong hiện là 189.549, sau khi nước này ghi nhận thêm 2.624 trường hợp.

Hệ thống y tế của Ấn Độ đang chịu rất nhiều áp lực vì tình trạng quá tải và thiếu oxy trầm trọng. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền Ấn Độ đã triển khai các máy bay quân sự và tàu hỏa để đưa nguồn oxy từ nhiều nơi trên khắp nước này tới thủ đô New Delhi.

* Hải quân Indonesia đã xác định được vị trí tàu ngầm mất tích

AP đưa tin, ngày 24-4, Hải quân Indonesia cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã xác định được vị trí tàu ngầm mất tích KRI Nanggala 402 ở độ sâu 850m. Lực lượng cứu hộ phát hiện một số vật dụng: các bộ phận của ngư lôi, một chai dầu dùng để tra vào kính tiềm vọng và thảm cầu nguyện từ tàu ngầm.

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono khẳng định: “Với những bằng chứng xác thực mà chúng tôi tìm thấy được cho là từ tàu ngầm, chúng tôi đã chuyển từ giai đoạn tìm kiếm tàu ngầm mất tích sang giai đoạn tìm kiếm tàu ​​ngầm bị chìm".

Tin cùng chuyên mục