[Tin nhanh tối 24-11-2022] Kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; TP.HCM: Nghi án con trai giết mẹ ruột; Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe SH tại đám cưới; Thái Lan sửa đổi quy định về việc mua bán cần sa; Shionogi đề nghị cấp phép vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên phát triển tại Nhật Bản.

Kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) tống đạt quyết định khởi tố, thực thi lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi, trú tại xã An Cư, huyện Tuy An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội facebook, xây dựng hình ảnh một phụ nữ quê Phú Yên, đã ly hôn, có 2 con nhỏ và mẹ ruột mới mất. Chi thường xuyên đăng tải hình ảnh, thông tin cuộc sống giàu có, hay tham gia hoạt động thiện nguyện.

Sau đó, Chi tiếp cận các cá nhân có điều kiện kinh tế, kêu gọi từ thiện hoặc huy động vốn dưới hình thức kinh doanh để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, Chi khai nhận đã chiếm đoạt của nhiều người ở tỉnh Phú Yên và Kom Tum với tổng số tiền trên 150 triệu đồng.

TP.HCM: Nghi án con trai giết mẹ ruột

Tối 24-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Tuổi trẻ)

Khoảng 13h cùng ngày, sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trãi. Thời điểm kiểm tra, phát hiện trên người nạn nhân là bà N (59 tuổi) có vết thương, chảy nhiều máu. Con trai bà N sau đó ra đầu thú, khai nhận đã sát hại mẹ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp xe SH tại đám cưới

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa bắt giữ Phùng Thanh Hải (SN 2000, trú tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì) để điều tra về vụ trộm xe SH ở đám cưới.

Ngày 5-11, Hải đến dự đám cưới của người bạn ở xã Châu Sơn, huyện Ba Vì. Phát hiện có một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS 29V1-558.19 bật ổ khóa điện, chìa khóa treo ở móc để đồ của xe. Đối tượng đã lấy trộm xe rồi mang đi cầm cố.

Hải quay lại đám cưới và biết được chiếc xe đó là của anh Vũ Bình T (SN 1990, trú tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì), nhưng đã lờ đi. Đến 13h ngày 6-11, em trai Hải gọi điện thoại hỏi về chiếc xe, Hải biết sự việc bại lộ, nên nhờ người đi chuộc.

Về phần anh T, sau khi phát hiện mất xe, anh T đến công an trình báo. Qua điều tra, xác định Phùng Thanh Hải là thủ phạm, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Lan sửa đổi quy định về việc mua bán cần sa

Ngày 24-11, theo các quy định sửa đổi của Bộ Y tế Công cộng được đăng trên Công báo Hoàng gia (Royal Gazette),Thái Lan sẽ kiểm soát nụ cần sa, cấm bán nụ cần sa cho người dưới 20 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú.

Thái Lan điều chỉnh quy định về việc mua bán cần sa (Ảnh: Bangkok Post)

Thái Lan điều chỉnh quy định về việc mua bán cần sa (Ảnh: Bangkok Post)

Nụ cần sa không được phép mua bán qua máy bán hàng tự động, giao dịch điện tử, trực tuyến, hoặc xuất hiện trong quảng cáo cho mục đích thương mại.

Chính phủ nước này cũng cấm việc mua bán nụ cần sa tại trường học, đền thờ, cơ sở tôn giáo, ký túc xá, công viên công cộng, vườn thú... Các doanh nghiệp được cấp phép phải báo cáo với chính phủ số lượng nụ cần sa dự trữ, chi tiết nguồn cung ứng và mục đích sử dụng.

Shionogi đề nghị cấp phép vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên phát triển tại Nhật Bản

Ngày 24-11, công ty dược phẩm Shionogi của Nhật Bản cho biết đã đề nghị Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 của công ty. Đây được coi là sự kiện quan trọng, đánh dấu việc xin cấp phép cho vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được phát triển ở Nhật Bản.

Loại vaccine của Shionogi được sản xuất theo công nghệ protein tái tổ hợp. Kết quả thử nghiệm lâm sàng sử dụng loại vaccine này tiêm mũi tăng cường cho thấy nồng độ kháng thể trung hòa được tạo ra tương đương ở người tiêm vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech. Đối với những người tiêm mũi đầu, nồng độ kháng thể trung hòa cao hơn những người tiêm vaccine của AstraZeneca.