[Tin nhanh tối 24-11-2021] Khởi tố vụ làm giả bánh cốm mang thương hiệu nổi tiếng của Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố vụ làm giả bánh cốm mang thương hiệu nổi tiếng của Hà Nội; Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương bị bắt; Phối hợp bắt nóng đối tượng giết người chạy trốn liên tỉnh; Xe container chở hơn 15.000 chai dầu gội, sữa tắm… nghi nhập lậu; Thụy Điển có nữ Thủ tướng đầu tiên; Singapore, Malaysia mở biên giới cho những người đã tiêm phòng Covid-19.

Khởi tố vụ làm giả bánh cốm mang thương hiệu nổi tiếng của Hà Nội

Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Nam, đã khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là thực phẩm đối với cơ sở làm giả bánh cốm, bánh xu xê truyền thống với số lượng lớn.

Xưởng sản xuất ở Hà Nam làm giả bánh cốm nổi tiếng Hà Nội

Xưởng sản xuất ở Hà Nam làm giả bánh cốm nổi tiếng Hà Nội

Vụ việc được phát hiện ngày 21-9-2021 tại nhà Phạm Thị Hương và Quyền Đình Tới (ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 525 hộp bánh thành phẩm mang nhãn hiệu Nguyên Ninh, hơn 700kg vỏ hộp bánh mang các nhãn hiệu Nguyên Ninh (số 11 Hàng Than - Hà Nội), Bảo Minh, Tiên Dung… Chủ cơ sở khai lợi dụng những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường nhằm bán được nhiều hàng để kiếm lời.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3-2). Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can, trong đó có ông Hà Văn Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Phối hợp bắt nóng đối tượng giết người chạy trốn liên tỉnh

Ngày 24-11, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Thái Bình và Công an Hải Phòng đã bắt giữ Đào Văn Nguyên (SN 1990, trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khi nghi phạm đang chạy trốn từ Hải Phòng sang Thái Bình.

Nguyên là nghi phạm của vụ án giết người xảy ra tại nhà nghỉ T.L thuộc xã Đông Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Sau khi dùng dao đâm vào ngực khiến nạn nhân bị mất máu cấp rồi tử vong, Nguyên bỏ trốn bằng xe ô tô BKS: 15A - 510.88 trên QL10 hướng Hải Phòng đi Thái Bình. Trên đường chạy trốn, đối tượng đã bị Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an Hải Phòng bắt nóng.

Xe container chở hơn 15.000 chai dầu gội, sữa tắm… nghi nhập lậu

Kiểm tra chiếc xe đầu kéo BKS 92H - 006.05 di chuyển theo hướng Bắc - Nam, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện trên xe có vận chuyển một số hàng hóa vi phạm gồm trên 15.000 sản phẩm hóa - mỹ phẩm có dấu hiệu hậu nhập.

Trị giá hàng hóa nghi vấn nhập lậu lên đến gần 750 triệu đồng

Trị giá hàng hóa nghi vấn nhập lậu lên đến gần 750 triệu đồng

Toàn bộ số hàng hóa gồm dầu gội Rejoice, Head & Shoulders, sữa tắm Cathy Choo, phấn rôm Johnson… được sản xuất tại Thái Lan, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ tại thời điểm kiểm tra. Lực lượng chức năng đã quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý.

Thụy Điển có nữ Thủ tướng đầu tiên

Ngày 24-11, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu xác nhận bà Magdalena Andersson - lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này - giữ chức Thủ tướng. Bà Magdalena Andersson trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển.

Tân Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson

Tân Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson

Trước đó, ngày 4-11, bà Andersson, 54 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo của đảng Dân chủ Xã hội thay ông Stefan Löfven, người đã từ chức Thủ tướng sau 7 năm cầm quyền. Bà Anderson đã cam kết nếu được bầu làm thủ tướng bà sẽ ưu tiên các vấn đề phúc lợi, khí hậu, chống tội phạm và vấn đề nhập cư.

Singapore, Malaysia mở biên giới cho những người đã tiêm phòng Covid-19

Ngày 24-11, Singapore và Malaysia thông báo sẽ triển khai luồng du lịch trên bộ, cho phép những người đã tiêm phòng Covid-19 đi qua cửa khẩu biên giới hai nước mà không cần phải cách ly. Kế hoạch dự kiến có hiệu lực vào ngày 29-11 tới.

Trước đó, Malaysia và Singapore thông báo sẽ chính thức khởi động Luồng Du lịch dành cho người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 giữa 2 nước từ ngày 29-11. Cụ thể, những du khách đã hoàn tất việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ có thể đi lại giữa sân bay quốc tế Changi của Singapore và sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia. Những du khách này chỉ phải xét nghiệm sau khi nhập cảnh, nếu âm tính sẽ không phải cách ly.