[Tin nhanh tối 23-8-2021] Người đàn ông 63 tuổi nghi bị người tình sát hại dã man

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-8-2021 gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông 63 tuổi nghi bị người tình sát hại dã man; 46 kg ma túy đá nguỵ trang như túi chè; Trộm xe của người gặp nạn; Taliban ân xá, cho phép Tổng thống Afghanistan lưu vong về nước; Nước lũ cuốn phăng xe hơi, phá hủy nhà dân Mỹ; Quân nhân Mỹ, Đức đấu súng với nhóm tay súng bí ẩn ở sân bay Kabul.

* Người đàn ông 63 tuổi nghi bị người tình sát hại dã man

Sáng 23-8, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông H.V.H. (sinh năm 1958), trú tại xã Hồng Hạ. Nghi phạm sát hại ông H. là bà A.S. (SN 1970), cùng trú xã Hồng Hạ.

Thông tin ban đầu được biết, giữa ông H. và bà S. nghi có mối quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng 3h ngày 21/8, ông H. và bà A.S. hẹn nhau ra bờ suối tâm sự. Chiều cùng ngày, sau khi không tìm thấy ông H., gia đình đã báo công an. Đến sáng 22-8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông H. ở con suối trong tình trạng đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Khu vực khe suối nơi ông H. bị sát hại.
Khu vực khe suối nơi ông H. bị sát hại.

Nghi vấn bà S. đã dùng hung khí sát hại ông H tại bờ suối, lực lượng chức năng đã thực hiện biện pháp tố tụng với bà S để điều tra làm rõ vụ việc. Sau khi cái chết của ông H., nghi phạm S. nhiều lần tìm cách tự tử nhưng bất thành.

* 46 kg ma túy đá nguỵ trang như túi chè

Lúc 16h5 ngày 22-8, tại thôn Ka Tiêng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa), sau nhiều ngày mật phục sát biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng biên phòng Quảng Trị phát hiện và bắt quả tang 2 người đi từ Lào vào Việt Nam mang theo 46 kg ma túy đá cùng một khẩu súng ngắn và 6 viên đạn (trong đó một viên đã lên nòng).

Số tang vật là 46 kg ma túy đá thu được tại hiện trường

Số tang vật là 46 kg ma túy đá thu được tại hiện trường

46 kg ma túy được nguỵ trang thành các túi trà xanh, có in chữ nước ngoài.

Mở rộng điều tra, 20h cùng ngày, nhà chức trách bắt giữ thêm 1 người khác trong đường dây này, thu giữ một ôtô biển kiểm soát Lào. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.

* Trộm xe của người gặp nạn

18h ngày 22-8, một người đàn ông trung niên chạy xe máy đi làm, vừa qua khỏi cầu Cà Ty, TP Phan Thiết, khoảng 200 m thì tông vào dải phân cách giữa quốc lộ 1A, ngã bất động. Do trời mưa, đường vắng, không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trên quốc lộ 1A qua xã Tiến Lợi, tối 22-8.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trên quốc lộ 1A qua xã Tiến Lợi, tối 22-8.

Sáng 23-8, Công an TP Phan Thiết cho biết, sự việc được camera an ninh ghi lại, theo đó có hai thanh niên đã đưa người đàn ông bị tai nạn giao thông vào lề đường, sau đó lấy xe của nạn nhân rồi rời đi, bỏ mặc nạn nhân tại đó. Một giờ sau, khi người dân phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là bảo vệ công ty ở huyện Hàm Thuận Nam.

Cảnh sát đang truy tìm hai thanh niên liên quan.

* Taliban ân xá, cho phép Tổng thống Afghanistan lưu vong về nước

Khalil Rahman Haqqani một thành viên cấp cao Taliban, cho biết, tổ chức này đã ân xá cho Tổng thống lưu vong Ashraf Ghani và Phó Tổng thống Amrullah Saleh, cho phép họ trở về nước nếu muốn.

Ông này cho biết thêm, sự thù địch giữa Taliban và 3 nhân vật cấp cao này của chính quyền Afghanistan vừa sụp đổ chỉ nảy sinh từ vấn đề tôn giáo.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani

Ông Haqqani cũng kêu gọi người dân Afghanistan không nên tìm cách rời khỏi đất nước, và cho biết chính quyền mới do Taliban lập ra sẽ đại diện cho tất cả các nhóm ở Afghanistan.

Trước đó, sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, Taliban đã tuyên bố, tất cả những người thuộc quân đội và lực lượng an ninh của chính quyền Afghanistan đồng ý giao nộp vũ khí và gia nhập Taliban đều được ân xá cũng như đảm bảo tính mạng và tài sản.

* Nước lũ cuốn phăng xe hơi, phá hủy nhà dân Mỹ

Bang Tennessee (Mỹ) vừa đã trải qua cơn bão và lũ lụt kinh hoàng vào ngày 21-8 (theo giờ địa phương) với lượng mưa trên 38 cm. Trận lũ này đã cuốn trôi cầu, đường và gây mất điện trên diện rộng cũng như làm ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân tại đây.

Theo AFP, trận thiên tai này đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và ít nhất 45 người mất tích. Nhiều nhà cửa, xe cộ đã bị hư hỏng nặng sau trận lũ.

Mưa lớn do bão Henri làm Phố John và Đại lộ Railroad ở Helmetta, bang New Jersey, chìm trong nước lũ sáng 22-8.
Mưa lớn do bão Henri làm Phố John và Đại lộ Railroad ở Helmetta, bang New Jersey, chìm trong nước lũ sáng 22-8.

Tuy nhiên, những con số về thiệt hại nói trên vẫn chỉ là cập nhật sơ bộ và đang tiếp tục chờ cập nhật thêm từ các quan chức địa phương.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn vào ngày 22-8. Lực lượng cứu hộ đã đến từng nhà để tìm kiếm nạn nhân hoặc những người cần hỗ trợ.

* Quân nhân Mỹ, Đức đấu súng với nhóm tay súng bí ẩn ở sân bay Kabul

Một vụ đụng độ đã xảy ra giữa một nhóm tay súng chưa xác định danh tính với các quân nhân phương Tây và lực lượng an ninh Afghanistan ở sân bay Kabul hôm nay ngày 23-8-2021, một tuần sau khi Taliban lên nắm quyền.

Vụ việc xảy ra, khi hàng nghìn người Afghanistan và người nước ngoài vẫn đang chen lấn ở sân bay tìm đường di tản. Vụ việc này cũng làm một nhân viên bảo vệ người Afghanistan đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đảm bảo an ninh bên trong sân bay Kabul hôm 22-8
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đảm bảo an ninh bên trong sân bay Kabul hôm 22-8

Sân bay Kabul đã rơi vào tình trạng hỗn loạn vào ngày 15-8 khi Taliban tiến về thủ đô Afghanistan và giành quyền điều hành đất nước từ tay chính phủ thân phương Tây. Lực lượng Mỹ và nhiều nước đồng minh đã cấp tập sơ tán công dân và những người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù từ đó tới nay.