[Tin nhanh tối 23-8-2020] Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị giải cứu bé trai bị bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị giải cứu bé trai bị bắt cóc; Bắt quả tang 3 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm; Đang đi giao ma túy đá thì bị bắt giữ; Lâm Đồng: Xe tải mất lái ở dốc Tam Bố, đè chết 1 người; Peru: Giẫm đạp tại hộp đêm, 13 người chết; Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga…

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị giải cứu bé trai bị bắt cóc

Chiều 23-8, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc ngày 21-8 tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia vụ án. Ảnh: VOV

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang trao thưởng cho đại diện các đơn vị tham gia vụ án. Ảnh: VOV

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng bằng khen, kèm theo tiền thưởng để kịp thời động viên, biểu dương các lực lượng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an TP Bắc Ninh; Công an tỉnh Tuyên Quang đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét và giải cứu cháu bé.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm

Khoảng 22h đêm 22-8, sau một thời gian mật phục theo dõi nắm bắt quy luật hoạt động, các đơn vị nghiệp vụ CATP Buôn Ma Thuột bất ngờ ập vào các phòng 109, 110 và 111 thuộc nhà nghỉ 999, địa chỉ số 112/37 Y Ngông, phát hiện 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Nhà nghỉ này do bà Nguyễn Thị Hương Giang (45 tuổi) làm chủ.

Điều tra nhanh, CATP Buôn Ma Thuột đã làm rõ được tất cả người bán dâm đều đến từ các tỉnh phía Bắc như: Phú Thọ, Tuyên Quang và Hải Dương. Mỗi lần bán dâm, các đối tượng sẽ lấy của khách từ 400.000 - 500.000 đồng/lượt.

Hiện Công an đang đấu tranh lấy lời khai để xử lý 3 cặp nam nữ về “Hành vi mua bán dâm”.

Đang đi giao ma túy đá thì bị bắt giữ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đồng chủ trì phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1983, trú tại xã Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An) vận chuyển trái phép 1kg ma túy đá.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (ảnh giữa) bị bắt do vận chuyển trái phép ma túy đá

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (ảnh giữa) bị bắt do vận chuyển trái phép ma túy đá

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Thành khai nhận số ma túy đá nêu trên đang được đối tượng đưa đi giao cho một người đàn ông đã đặt mua trước đó. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Lâm Đồng: Xe tải mất lái ở dốc Tam Bố, đè chết 1 người

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 23-8, một chiếc xe tải biển kiểm soát 49C-049.53 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Quốc lộ 20, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt.

Khi đến đoạn qua dốc Tam Bố thuộc huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, xe bị mất lái lao qua bên trái đường lật nghiêng, đè chết ông Phạm Trường Sơn, 50 tuổi, trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đang đứng trên vỉa hè.

Peru: Giẫm đạp tại hộp đêm, 13 người chết

Một vụ việc bi thảm đã xảy ra tối 22-8 ở Thủ đô Lima khi ít nhất 13 người ngạt thở đến tử vong trong lúc tháo chạy khỏi một hộp đêm bị cảnh sát điều tra do vi phạm các quy định phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường hộp đêm xảy ra vụ giẫm đạp

Cảnh sát phong tỏa hiện trường hộp đêm xảy ra vụ giẫm đạp

Trước khi xảy ra vụ việc, tại hộp đêm Thomas Restobar diễn ra buổi tiệc sinh nhật tổ chức trái phép và thu hút khoảng 120 người tham gia.

Đã có 23 người bị bắt giữ và giới chức Peru đang xác định đối tượng nào đứng ra tổ chức bữa tiệc trái phép này cũng như chủ của hộp đêm.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua thêm hệ thống phòng không S-400 của Nga

Ngày 23-8, hãng tin Interfax dẫn lời Chủ tịch Tập đoàn Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov, cho biết Matxcơva có khả năng sẽ ký hợp đồng chuyển giao thêm một lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới.

Năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một lô hệ thống tên lửa tối tân trên của Nga, dẫn tới việc bị Mỹ loại khỏi dự án sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của nước này. Washington thậm chí cảnh báo Ankara có thể hứng chịu các lệnh trừng phạt nếu triển khai các hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất.