[Tin nhanh tối 23-6-2022] Nhân viên y tế trung tâm cai nghiện bán ma túy cho học viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Nhân viên y tế trung tâm cai nghiện bán ma túy cho học viên; Đồng Nai: Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Bắt giữ khẩn cấp người cha nghi hiếp dâm con gái nuôi 5 tuổi; Bà Aung San Suu Kyi bị biệt giam; Nguy cơ khủng hoảng lương thực ở Italy.

Nhân viên y tế trung tâm cai nghiện bán ma túy cho học viên

Chiều 23-6, Giám đốc Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình xác nhận sự việc nhân viên y tế hợp đồng của trung tâm bị Công an huyện Đông Hưng bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21-6, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Xuân Biền (40 tuổi, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Biền là nhân viên y tế hợp đồng của Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội tỉnh Thái Bình.

Thời điểm bắt giữ, Biền đang thực hiện hành vi cung cấp ma túy cho một số học viên, đối tượng cai nghiện tại trung tâm.

Đồng Nai: Bắt tạm giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can.

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Báo Thanh niên)

Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Báo Thanh niên)

Do thiếu trách nhiệm trong việc xác minh nguồn gốc đất tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành), nên ông Nghĩa cùng các bị can đã để một số người lợi dụng chiếm đất công. Gây thất thoát tài sản của Nhà nước có trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, tháng 5-2021, Công an huyện Long Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ UBND xã Bình Sơn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt giữ khẩn cấp người cha nghi hiếp dâm con gái nuôi 5 tuổi

Ngày 23-6, Công an Quảng Ngãi thông tin đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp V.N.D (43 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi) để điều tra hành vi hiếp dâm con gái nuôi 5 tuổi.

Bé gái được vợ chồng D nhận nuôi vào năm 2017. Nhận thấy biểu hiện bất thường của D thời gian qua nên nhiều người đã theo dõi. Thông qua camera an ninh, hành vi đồi bại của D bị người thân bé gái phát hiện.

Bà Aung San Suu Kyi bị biệt giam

Ngày 23-6, ông Zaw Min Tun, phát ngôn viên chính quyền quân sự Myanmar cho biết, bà Aung San Suu Kyi đã bị biệt giam trong tù kể từ ngày 22-6.

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters)

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 2-2021, bà Suu Kyi, cố vấn nhà nước của chính quyền dân sự Myanmar bị lật đổ, đã bị bắt. Bà Suu Kyi bị cáo buộc ít nhất 20 tội danh, trong đó có nhiều tội danh liên quan đến tham nhũng.

Nguy cơ khủng hoảng lương thực ở Italy

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm và đồ uống Italy Ivano Vacondio cảnh báo các vấn đề nguồn cung thực phẩm tại nước này. Nếu không có giải pháp cho hoạt động vận chuyển, thì sẽ gây ra các vấn đề nguồn cung thực phẩm do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Với mức sản lượng hiện nay, Italy có thể bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Song, từ tháng 9-2022 tới, Italy sẽ phải nhập khẩu ngũ cốc từ các nước khác ở châu Âu và một số khu vực khác trên thế giới.