[Tin nhanh tối 23-2-2021] 4 người dương tính ma túy trong thảm án ở quán karaoke tại Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Xử phạt nữ giáo viên ở Hải Phòng 10 triệu đồng vì khai báo gian dối; Nằm trong cabin ôtô tải để trốn cách ly; Bắt chủ quán karaoke cho 17 người “bay lắc” giữa mùa dịch; 4 người dương tính ma túy trong thảm án ở quán karaoke tại Hòa Bình; Trong các nền kinh tế lớn, duy nhất Trung Quốc tăng trưởng dương; Tướng Mỹ cảnh báo Iran không nên “khiêu khích”

Xử phạt nữ giáo viên ở Hải Phòng 10 triệu đồng vì khai báo gian dối

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với cô H.Th.Th, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn do khai báo không trung thực, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù ăn Tết ở Hải Dương hôm 9-2 nhưng cô giáo này về nhà, khai báo với tổ dân phố và phường An Dương, Hải Phòng là đến Hà Nội. Cô Th vẫn đang cách ly tập trung và 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19. Hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn cho biết, sau khi cô giáo Th. hoàn thành cách ly, Hội đồng giáo dục nhà trường sẽ họp bàn, quyết định hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của ngành về những vi phạm liên quan.

Nằm trong cabin ôtô tải để trốn cách ly

Chiều 22-2, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng kiểm tra ôtô tải phát hiện V.N.Y. (34 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) nằm trong cabin sau ghế để nhập cảnh trái phép.

Người đàn ông trốn trong cabin sau ghế lái để tránh cách ly

Người đàn ông trốn trong cabin sau ghế lái để tránh cách ly

Người vi phạm đã phải làm tờ khai y tế, đo thân nhiệt và đưa đến khu cách ly tập trung ở ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh). Hết 14 ngày, cơ quan chức năng sẽ mời người vi phạm lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi không làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Bắt chủ quán karaoke cho 17 người “bay lắc” giữa mùa dịch

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) chiều 23-2 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Nam (19 tuổi, trú tại TP Biên Hòa), là chủ quán karaoke để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Trung Nam là chủ quán karaoke Ngọc Linh tổ chức cho khách "bay lắc"

Đối tượng Trần Trung Nam là chủ quán karaoke Ngọc Linh tổ chức cho khách "bay lắc"

Nam là chủ quán karaoke Ngọc Linh (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), đã phớt lờ lệnh cấm của cơ quan chức năng, cho khách tụ tập sử dụng ma túy. Rạng sáng 21-2, Công an phường Long Bình Tân bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Linh, phát hiện 17 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” điên cuồng trong tiếng nhạc lớn. Cơ quan chức năng cũng xử lý đối với 17 người dương tính với chất ma túy trong quán karaoke này.

4 người dương tính ma túy trong thảm án ở quán karaoke tại Hòa Bình

Ngày 23-2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã xác định 4 người trong nhóm 7 nam và 7 nữ có mặt ở phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury II (ở xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) vào ngày 21-2 dương tính với ma túy. Riêng đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, ở Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm do người này bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện 103.

Lực lượng công an khám xét hiện trường vụ thảm sát tại quán karaoke Luxury II

Lực lượng công an khám xét hiện trường vụ thảm sát tại quán karaoke Luxury II

Trước đó 1 ngày, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố Dũng để điều tra về tội “Giết người”. Sau khi vào quán karaoke thuê phòng hát, Dũng bất ngờ dùng dao tấn công 13 người còn lại khiến 2 nữ, 1 nam tử vong và nhiều nạn nhân khác bị thương.

Trong các nền kinh tế lớn, duy nhất Trung Quốc tăng trưởng dương

Số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 23-2 cho thấy, trong năm 2020 đầy biến động, Trung Quốc là nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất trong số 15 nền kinh tế lớn trên toàn cầu.

Hồi tháng 12-2020, OECD dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2021 tăng trưởng 8% - mức cao nhất trong số 50 nền kinh tế lớn trên toàn cầu

Hồi tháng 12-2020, OECD dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2021 tăng trưởng 8% - mức cao nhất trong số 50 nền kinh tế lớn trên toàn cầu

Cụ thể, Trung Quốc tăng trưởng cao nhất ở mức 2,3%, tiếp đến là Na Uy với mức tăng trưởng âm 0,8%, Hàn Quốc âm 1%. Đứng sau Hàn Quốc lần lượt là Indonesia (âm 2,1%), Thụy Điển (âm 2,8%), Mỹ (âm 3,5%), Nhật Bản (âm 4,8%), Đức (âm 5%) và Pháp (âm 8,2%), Anh (âm 9,9%), nhất là kinh tế Tây Ban Nha sụt giảm mạnh với mức tăng trưởng âm 11%.

Tướng Mỹ cảnh báo Iran không nên “khiêu khích”

Trong chuyến thăm Oman ngày 22-2, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Kenneth McKenzie cảnh báo, Iran không nên hành động khiêu khích trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về chương trình hạt nhân của nước này đang diễn ra. Ông nghi ngờ, các lực lượng do Iran hậu thuẫn vẫn đang cố gắng tiến hành các vụ tấn công để trả thù cho tướng Qasem Soleimani bị Mỹ giết hại hơn 1 năm về trước.

Chưa đầy 10 ngày, một loạt các vụ tấn công bằng rocket đã diễn ra liên tiếp nhằm vào các mục tiêu có sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Iraq. Mới nhất, ngày 22-2, hai quả tên lửa đã được phóng nhằm khu vực vùng Xanh ở thủ đô Baghdad – nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ.