[Tin nhanh tối 23-11-2021] Bắt giữ nghi phạm sát hại người bán gà, giấu xác ở vách núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghi phạm sát hại người bán gà, giấu xác ở vách núi; Trai trẻ bán cả nhân tình sang xứ người; Cả nhà tổng giám đốc bị dọa giết vì nhân viên vay tiền; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng cổ của làng; Hàng trăm người dân Italy nhận đề nghị không được ngủ tại nhà; Nga phản đối lệnh trừng phạt mới liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2.

Bắt giữ nghi phạm sát hại người bán gà, giấu xác ở vách núi

Chiều 23-11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Chung (46 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn) trong vụ sát hại một phụ nữ giao gà rồi đem giấu xác nạn nhân ở vách núi. Thi thể nạn nhân chị N.T.L., sinh năm 1972, trú tại xã Minh Sơn, được phát hiện vào khoảng 14h ngày 22-11 tại núi Hang Hút, xã Quyết Thắng.

Nghi phạm Nguyễn Văn Chung tại hiện trường gây án
Nghi phạm Nguyễn Văn Chung tại hiện trường gây án

Chung khai nhận, sáng 22-11, hắn ta hẹn gặp chị L tại khu vực núi đá Hang Hút để trao đổi việc mua bán gà. Khi gặp nhau, 2 người xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Chung đẩy chị L. ngã và bịt mồm, bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, đối tượng giấu xác, lấy đi điện thoại di động và xe máy của nạn nhân.

Trai trẻ bán cả nhân tình sang xứ người

Ngày 23-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án Cụt Văn Xúc (SN 1991, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) 7 năm tù và Lữ Văn Dung (SN 1983, trú cùng xã) 4 năm tù về tội “Mua bán người”.

Nạn nhân là chị Lữ Thị Th. (SN 1987), trú xã Yên Na, huyện Tương Dương. Chị Th. dù đã có chồng nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với Xúc. Năm 2014, Xúc đang sống chung với chị Th nhưng nghe lời Dung dụ tìm người đưa sang Trung Quốc bán, hắn liền giới thiệu người yêu cho Dung. Tại xứ người, chị Th. bị bán làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam, còn Xúc nhận 30 triệu đồng. Cuối năm 2020, chị Th. về nước rồi làm đơn trình báo sự việc lên công an.

Cả nhà tổng giám đốc bị dọa giết vì nhân viên vay tiền

Ông Dương Thanh S, tổng giám đốc một công ty tại quận 7, TP.HCM đã nộp đơn trình báo đến Công an quận 7 và Công an TP.HCM vì bị nhắn tin dọa giết cả nhà do nhân viên công ty vay tiền bên ngoài.

Ông S cho biết, ngày 16-11 ông nhận được tin nhắn qua điện thoại từ số 0877.572… có nội dung đe dọa giết cả nhà. Nguyên do là anh Nguyễn Minh T, người lao động đang làm việc tại công ty ông có vay tiền qua dịch vụ trực tuyến. Việc này là quan hệ cá nhân của anh T, nhưng gia đình ông hoang mang vì bị nhắn tin đe dọa. Hiện Công an TP.HCM đã tiếp nhận trình báo của ông S.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng cổ của làng

Người dân ở xóm 4, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đi qua giếng cổ Gà Cộc hốt hoảng phát hiện bên trong có một thi thể người. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân

Nạn nhân được xác định là anh H.Đ.T (SN 1984, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu). Lúc trục vớt lên bờ, thi thể nạn nhân không có dấu vết gì. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hàng trăm người dân Italy nhận đề nghị không được ngủ tại nhà

Khoảng 300 người dân tại đảo Vulcano (Italy) đã nhận thông báo không được ngủ tại nhà của họ bởi nguy cơ cao ngạt khí carbon dioxide và sulphur dioxide. Đó là khí thoát ra từ miệng núi lửa, các lỗ trên lòng đất và làm ấm biển quanh đảo với nồng độ tăng cao bất thường.

Trên đảo Vulcano có một núi lửa chưa phun trào kể từ năm 1888

Trên đảo Vulcano có một núi lửa chưa phun trào kể từ năm 1888

Gần đây, đảo Vulcano đã ghi nhận nhiều trường hợp mèo ngất trên đường và người dân cảm thấy mệt mỏi. Thị trưởng đảo Vulcano Marco Giorgianni đã ra lệnh sơ tán khu vực cảng biển và thiết lập một “khu vực đỏ” nơi người dân không được lưu trú trong đêm vì việc ngủ vô thức sẽ khiến người dân không thể phát hiện được rủi ro.

Nga phản đối lệnh trừng phạt mới liên quan đến Dòng chảy phương Bắc 2

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 22-11 đã phản ứng với thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Ông Antonov cho rằng, việc Mỹ tìm cách đối thoại với Nga cùng với áp đặt các biện pháp trừng phạt là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 dài hơn 1.200 km, cung cấp khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức và các nước châu Âu khác. Ngày 16-11, Cơ quan Quản lý năng lượng Đức thông báo tạm đình chỉ tiến trình phê duyệt dự án khiến giá khí đốt tại châu Âu tăng mạnh.