[Tin nhanh tối 22-9-2022] 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở TP Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-9-2022 gồm các nội dung chính sau: 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở TP Hồ Chí Minh; Nghệ An: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, lĩnh án 7 năm tù; Xác minh clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi; Cao Bằng: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp; Pfizer cung cấp 6 triệu liệu trình thuốc điều trị Covid-19 cho Global Fund; Angola: Ô tô chạy quá tốc độ bị lật, hàng chục người thương vong.

5 cặp nam nữ mua bán dâm trong 2 cơ sở massage ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 22-9, Công an quận Tân Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 cặp nam nữ mua bán dâm tại 2 cơ sở massage trên địa bàn.

Trước đó, ngày 19-9, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Phú đồng loạt kiểm tra các cơ sở xông hơi, xoa bóp trên địa bàn.

Tại cơ sở Lộc Phát, cảnh sát bắt quả tang 3 cặp đôi đang mua bán dâm, còn cơ sở Phước Lộc Thọ có 2 cặp đang mua bán dâm với giá 600.000 đồng/lượt.

Một trong 2 cơ sở massage xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)
Một trong 2 cơ sở massage xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, 2 cơ sở massage trên do bà H.T.N. và em ruột là H.V.T. làm chủ, hoạt động từ năm cuối năm 2021 đến nay.

Cảnh sát đang làm rõ vai trò của N., T. và những người liên quan trong việc các các cặp mua bán dâm.

Nghệ An: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ, lĩnh án 7 năm tù

Ngày 22-9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội "Giết người" trong trường hợp bị kích động về tinh thần.

Bị cáo Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) tại phiên toà (Ảnh: AQ)
Bị cáo Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) tại phiên toà (Ảnh: AQ)

Theo cáo trạng, bị cáo Ninh được Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Minh Tùng (tại phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) hợp đồng thi công cột điện khu vực dưới chân cầu vượt xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Trong lúc thi công, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1978), trú tại xã Nghi Kim (TP Vinh) ra phản đối thi công thì bị Ninh đâm một nhát dao. Sau đó 5 ngày anh Hoàng tử vong.

Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Văn Ninh 7 năm tù giam vì tội giết người trong trường hợp bị kích động về tinh thần. Buộc bị cáo phải cấp dưỡng nuôi mẹ cũng như 2 người con nhỏ của bị hại 1,5 triệu/ tháng. Đồng thời buộc bị cáo chi trả tiền chữa bệnh, tiền mai táng phí và tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Tổng số tiền phải bồi thường là gần 270 triệu đồng.

Xác minh clip cháu bé bị mẹ đạp gãy xương đùi

Ngày 22-9, mạng xã hội lan truyền bài viết đăng kèm video ghi cảnh một người phụ nữ đạp vào đùi bé trai khiến nạn nhân bị gãy chân.

Trao đổi với báo chí, anh N. (chú ruột cháu bé, người đăng bài viết) cho biết sự việc xảy ra tối 20-6, tại nhà anh trai anh này ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Người đạp gãy xương cháu bé là mẹ của nạn nhân.

Theo anh N., sự việc bắt nguồn từ việc cháu bé cầm chìa khóa của mẹ để chơi. Sau khi tìm không thấy, người phụ nữ bực tức, dùng chân đạp liên tục vào đùi con trai. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Chú của bé trai cho biết ban đầu không định báo công an vì nghĩ là chuyện trong nhà. Sau một thời gian, anh N. quyết định đăng bài viết cùng video lên mạng xã hội. Cơ quan chức năng địa phương đang xác minh sự việc.

Cao Bằng: Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

Ngày 22-9, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị này vừa bắt giữ Dương Văn Huỳnh (SN 1999, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15 và 16-9, Huỳnh đã thực hiện 3 vụ trộm cắp khác nhau tại xã Yên Thổ, xã Thái học (huyện Bảo Lâm).

Cụ thể, đối tượng đã lấy trộm 1 xe máy làm phương tiện đi trộm gà. Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh đột nhập vào trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thái Học lấy đi 1 laptop cùng tiền mặt của giáo viên nhà trường.

Tại cơ quan Công an Huỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Pfizer cung cấp 6 triệu liệu trình thuốc điều trị Covid-19 cho Global Fund

Hãng dược phẩm Pfizer Inc của Mỹ ngày 22-9 thông báo sẽ cung cấp 6 triệu liệu trình thuốc kháng virus Paxlovid điều trị Covid-19 cho tổ chức phi lợi nhuận Global Fund để phân phối cho các nước có thu nhập thấp và trung bình, qua đó thu hẹp chênh lệch giữa các nước trong ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, liệu trình thuốc kháng Paxlovid của Pfizer sẽ phân phối cho 132 nước có thu nhập thấp và trung bình thông qua chương trình Cơ chế ứng phó Covid-19 của Global Fund.

Hiện Paxlovid được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước giàu có và khả năng tiếp cận loại thuốc này ở những nước nghèo là rất hạn chế.

Angola: Ô tô chạy quá tốc độ bị lật, hàng chục người thương vong

Ít nhất 12 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 21-9 tại tỉnh Benguela miền Nam Angola.

Theo cảnh sát Angola, tai nạn xảy ra khi một phương tiện chở 30 người bị lật. Nguyên nhân lật xe được cho là do chạy quá tốc độ, bất cẩn và lỗi kỹ thuật.