[Tin nhanh tối 22-8-2021] Tên cướp bị cô gái lừa khóa cửa nhốt trong nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Thuê khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy; Tên cướp bị cô gái lừa khóa cửa nhốt trong nhà; Thuê ôtô rồi mang đi cầm cố; Con rể phóng hỏa đốt nhà bố vợ; Xả súng tại Pháp, 3 người thiệt mạng; Hai thành phố Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất.

Thuê khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy

Vào lúc 3h30 ngày 21-8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tiến hành kiểm tra khách sạn PaPa Đồng Hới, có địa chỉ tại đường Trương Pháp, phường Hải Thành, phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc” tại các phòng 110, 104 và 203.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khách sạn PaPa Đồng Hới do Hà Thanh Ngọc (SN 1976, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được giao quản lý. Tuy nhiên, Ngọc đã cho nhóm đối tượng này thuê địa điểm, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng nghỉ nêu trên.

Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự đối với Hà Thanh Ngọc và 6 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tên cướp bị cô gái lừa khóa cửa nhốt trong nhà

Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vừa tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghĩa (SN 1989, ngụ tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Chiều 17-8, Nghĩa xông vào nhà chị Trần Thị Kim P. (SN 1984, ngụ tại xã Phú Hội), dùng dao Thái Lan, rựa sắt và ống tuýp sắt đe dọa, yêu cầu chị P. phải đưa số tiền 50 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Hữu Nghĩa cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Phạm Hữu Nghĩa cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Lúc này, chị P. nói với Nghĩa trong nhà không có tiền nên sẽ sang nhà người quen để lấy tiền, và Nghĩa đồng ý. Khi vừa thoát được ra ngoài, chị P. đã khóa trái cửa rồi chạy sang tri hô hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc này, Công an xã Phú Hội đang tuần tra gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ Nghĩa cùng tang vật.

Thuê ôtô rồi mang đi cầm cố

Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cầm (34 tuổi, trú phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cảnh sát, ngày 22-8-2020, Cầm đến 1 công ty ở TP Hải Dương và thuê ôtô hiệu i10 màu bạc để đi lại. Đến ngày 10-11-2020, người phụ nữ này đến 1 cửa hàng khác cùng ở TP Hải Dương thuê ôtô Huyndai Accent màu trắng. Sau khi lái 2 phương tiện này về, Cầm thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe để cầm cố được gần 600 triệu đồng. Số tiền này nghi phạm dùng vào việc trả nợ và tiêu xài.

Con rể phóng hỏa đốt nhà bố vợ

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tạm giữ hình sự Võ Phong Phú (40 tuổi, ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan điều tra, Phú và vợ là L.T.D.K. (39 tuổi) ly thân. Phú về nhà cha mẹ ruột sống, vợ và con gái 8 tuổi sống bên nhà ngoại. Gần đây, Phú nghi ngờ vợ quen người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông.

Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Rạng sáng 17-8, Phú lấy dây chì cột cửa nhà bố vợ, sau đó tạt xăng và phóng hỏa hòng giết 8 người bên trong. May mắn, những người trong nhà đã tông cửa thoát được ra ngoài an toàn.

Xả súng tại Pháp, 3 người thiệt mạng

Kênh truyền hình BFM đưa tin, 3 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở thành phố Marseille của Pháp vào đêm 21-8.

Theo tin trên, 2 người đã chết trong loạt đấu súng đầu tiên vào khoảng nửa đêm ở quận 14 của Marseille. Trong khi đó, 1 người đàn ông khác bị bắt cóc và bắn chết ở quận 4 của thành phố này. Hiện cảnh sát đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hai thành phố Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất

Hai thành phố ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, ngày 22-8 đã phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất, kêu gọi các địa phương chuẩn bị ứng phó mưa lớn. Cụ thể, thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên thuộc tỉnh Hà Nam, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ II lên I, mức cao nhất trong thang 4 cấp độ của Trung Quốc.

Một con đường ngập nước sau mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 23-7-2021

Một con đường ngập nước sau mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 23-7-2021

Lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam hồi tháng trước đã gây ra lũ lụt làm hơn 300 người chết và khiến hoạt động sản xuất tại các nhà máy bị đình trệ. Thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.