[Tin nhanh tối 22-5-2022] Người đàn ông tử vong trên ghế lái ôtô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-5-2022 gồm các nội dung chính sau: Người đàn ông tử vong trên ghế lái ôtô; Mang 3 khẩu súng phòng thân khi đi buôn ma túy; Hơn 20 người dương tính với ma túy trong quán bar trá hình ở Phú Quốc; Bị bắt trong lúc chờ giao ma tuý dưới sảnh chung cư; Động đất làm rung chuyển các khu vực ở Đông và Đông Bắc Nhật Bản; Thụy Sĩ ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. 

Người đàn ông tử vong trên ghế lái ôtô

Tối 21-5, người dân phát hiện ôtô 5 chỗ biển số 37B đỗ ở thôn Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông tử vong trên ghế lái.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân là N.T.B. (SN 1979, trú huyện Quỳ Hợp).

Nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tài xế tử vong trên ghế lái (Ảnh: D.N)
Tài xế tử vong trên ghế lái (Ảnh: D.N)

Mang 3 khẩu súng phòng thân khi đi buôn ma túy

Ngày 22-5, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vào khoảng 12h ngày 21-5, tại bản Ka Nọi, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, các lực lượng đã thực hiện lệnh bắt Lầu Nỏ Già (SN 1968, trú xã Na Ngoi) khi đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 206 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng tự chế (trong đó có một súng tự chế bắn đạn AK, một súng bắn đạn ria và một súng bắn đạn bị), cùng 4 viên đạn AK, 20 viên đạn bi.

Hơn 20 người dương tính với ma túy trong quán bar trá hình ở Phú Quốc

Rạng sáng 22-5, Công an TP Phú Quốc cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Trung tâm tổ chức sự kiện, dịch vụ ăn uống Daimon (113 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông). Lúc này, hơn 200 người tụ tập nhảy múa tại đây.

Qua test nhanh, cảnh sát phát hiện 7 khách, 3 bảo vệ và 12 nhân viên phục vụ (9 nữ) dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở này đăng ký bảng hiệu Trung tâm tổ chức sự kiện, dịch vụ ăn uống Daimon nhưng hoạt động không đúng như giấy phép kinh doanh. Chủ cơ sở đã cho thiết kế, hoạt động theo kiểu quán bar để thu hút khách.

Bị bắt trong lúc chờ giao ma tuý dưới sảnh chung cư

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Thành về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Đối tượng Nguyễn Đình Thành (Ảnh: CAND)
Đối tượng Nguyễn Đình Thành (Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 15-5, Tổ công tác của Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện đối Nguyễn Đình Thành (SN 1992, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn tại trước sảnh B tòa chung cư HongKong Tower (243A Đê La Thành).

Tiến hành kiểm tra hành chính, Tổ công tác thu giữ của Thành 1 túi nilon chứa 10 viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng.

Khai thác nhanh, Thành khai nhận, 10 viên nén màu xanh và lượng lớn tinh thể màu trắng đựng trong túi nilon là ma túy được đối tượng chờ bán cho khách. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Động đất làm rung chuyển các khu vực ở Đông và Đông Bắc Nhật Bản

Ngày 22-5, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn ban đầu 5,8 đã làm rung chuyển tỉnh Fukushima và một số tỉnh khác ở phía Đông và Đông Bắc nước này. Hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại.

Thụy Sĩ ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 21-5, Thụy Sĩ đã xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại thành phố Bern trong bối cảnh căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp đang lây lan khắp châu Âu.

Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu tại các nước khu vực miền Trung và Tây Phi. Các triệu chứng bệnh thường bao gồm sốt, đau cơ, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, kiệt sức và phát ban giống thủy đậu trên tay, mặt. Virus có thể lây truyền khi tiếp xúc với các tổn thương da hoặc các giọt bắn của người nhiễm bệnh, cũng như qua các vật dụng dùng chung như khăn trải giường và khăn tắm.

Tính đến ngày 20-5, cơ quan y tế Liên hợp quốc đã được cảnh báo về dịch bùng phát ở 11 quốc gia trên khắp thế giới.