[Tin nhanh tối 22-5-2021] Quán karaoke mở cửa sau cho khách vào bay lắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội cách ly tòa Park 9 khu đô thị Times City; Chủ tịch xã bị bắt vì cản trở cấp thẻ căn cước công dân; Khởi tố nghi phạm giết lái xe ôm ở TP.HCM; Quán karaoke mở cửa sau cho khách vào bay lắc; Nữ hoàng Anh thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth; Đánh bom từ trường tại Afghanistan

Hà Nội cách ly tòa Park 9 khu đô thị Times City

Chiều 22-5, hàng nghìn cư dân tòa nhà Park 9, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã được yêu cầu không ra khỏi nhà sau khi xác định một ca nghi mắc Covid-19. Ca nghi mắc là bé trai 3 tuổi, người Ấn Độ, cư trú tại tầng 33 tòa nhà Park 9. Sáng cùng ngày, cháu bé được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Vinmec xét nghiệm dịch vụ và cho kết quả dương tính.

Lực lượng chức năng khoanh vùng cách ly tòa nhà Park 9, khu đô thị Times City chiều 22-5

Lực lượng chức năng khoanh vùng cách ly tòa nhà Park 9, khu đô thị Times City chiều 22-5

Khu đô thị Times City rộng 36 ha, có 23 tòa nhà và 10 căn nhà thấp tầng, riêng tòa Park 9 cao 34 tầng với 512 căn hộ. Trước đó ngày 4-5, tòa nhà Park 10 ở khu đô thị này cũng bị cách ly do có một bệnh nhân người Ấn Độ cư trú tại đây.

Chủ tịch xã bị bắt vì cản trở cấp thẻ căn cước công dân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cho biết, ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 30-4, tổ công tác cấp căn cước công dân của Công an huyện Giao Thủy làm thủ tục để cấp, đổi căn cước cho người dân tại Nhà văn hóa xã Giao Yến. Đến 23h cùng ngày, ông Cường xuất hiện trong tình trạng say rượu, chen ngang, đề nghị tổ công tác làm thủ tục cho đội bóng đá của xã trước. Bị từ chối, ông Cường nhất định ngắt điện nhà văn hóa, buộc Tổ công tác phải hoãn lại đến hôm sau.

UBND huyện Giao Thủy đã bãi miễn chức Chủ tịch xã Giao Yến đối với ông Trần Văn Cường.

Khởi tố nghi phạm giết lái xe ôm ở TP.HCM

Liên quan đến vụ lái xe ôm bị sát hại trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1, Công an quận 10 cho biết đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Hoàng Tuấn (48 tuổi, trú quận 10) cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn khi bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn khi bị bắt giữ

Rạng sáng 22-5, Công an quận 10 phối hợp với Công an xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bắt giữ Tuấn khi nghi phạm đang lẩn trốn ở xã này. Tuấn thừa nhận đã xảy ra mâu thuẫn với người lái xe ôm nên dùng hung khí truy đuổi và đâm nạn nhân dẫn đến tử vong sáng 16-5.

Quán karaoke mở cửa sau cho khách vào bay lắc

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán karaoke King Dom về hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Khuya 21-5, cảnh sát kiểm tra quán karaoke trên ở thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, do ông Trần Văn Xuân (70 tuổi) làm chủ. Nhà chức trách phát hiện tại 3 phòng hát có 31 khách (gồm 18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Nhóm này có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an làm việc với nhóm người vi phạm

Công an làm việc với nhóm người vi phạm

Trước đó vài ngày, chủ quán karaoke King Dom qua mắt lực lượng chức năng bằng cách đục tường, mở một lối đi phía sau để đón khách.

Nữ hoàng Anh thăm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Chiều 22-5, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã đến thăm HMS Queen Elizabeth, tàu sân bay mới của Hải quân Hoàng gia Anh, trước khi con tàu cùng thủy thủ đoàn dẫn đầu một hạm đội bắt đầu hành trình đầu tiên của mình với điểm đến là châu Á.

Nữ hoàng Elizabeth II, 95 tuổi, đã bước lên con tàu, đang neo đậu tại cảng Portsmouth. 7 năm trước, bà đã cùng phu quân là Hoàng thân Philip vừa qua đời tháng trước đặt tên cho con tàu này.

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay hiện đại nhất của Anh được đóng với tham vọng đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời hoàng kim

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay hiện đại nhất của Anh được đóng với tham vọng đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời hoàng kim

Trong hành trình đầu tiên này, tàu chở 8 chiến đấu F-35B của và 10 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cùng 250 lính thủy đánh bộ Mỹ trong thành phần thủy thủ đoàn 1.700 người.

Đánh bom từ trường tại Afghanistan

Ít nhất 7 người trong đó có một quan chức cấp tỉnh bị thương trong một vụ đánh bom làm rung chuyển thành phố Faizabad, thủ phủ của tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan chiều 22-5. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố chủ mưu vụ tấn công. Các tay súng Taliban đang hoạt động tại một số vùng của tỉnh Badakhshan.

Vụ nổ được xác nhận do bom từ trường gây ra

Vụ nổ được xác nhận do bom từ trường gây ra

Trong gần 20 năm xung đột vừa qua tại Afghanistan, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Afghanistan và các tay súng Taliban bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái nhưng đến nay vẫn đình trệ, bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.