[Tin nhanh tối 22-4-2021] Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Công bố nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng ở Hoàng thành Thăng Long; Công an Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép; Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê; Tổng thống Philippines sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN; Campuchia bắt tướng giúp 28 người Trung Quốc trốn phong tỏa Covid-19; EU chuẩn bị khởi kiện AstraZeneca vì chậm thực hiện hợp đồng.

Công bố nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng ở Hoàng thành Thăng Long

Ngày 22-4 tại Hoàng thành Thăng Long, đoàn khai quật Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội và Viện Khảo cổ học công bố nhiều phát hiện mới tại khu vực khai quật rộng gần 1.000m2 phía Đông Bắc của di tích nền điện Kính Thiên.

Tiến sỹ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam tại khu vực khai quật. Ảnh: Vietnam+

Tiến sỹ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam tại khu vực khai quật. Ảnh: Vietnam+

Nổi bật trong số các phát hiện lần này là chiếc giếng sâu nhất từ trước đến nay mà các nhà khảo cổ tìm được, 1 chiếc chậu lớn đời Trần miệng rộng 1,2m và 1 khu mộ đôi bằng gạch.

Công an Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép

Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào ngày 11-4.

Theo kết quả điều tra, vào tối 10-4, hàng trăm “quái xế” lên mạng xã hội hẹn nhau đua xe. Qua tin báo của quần chúng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm 100 cán bộ, chiến sỹ cùng Công an thị xã Cai Lậy và công an một số huyện lân cận lên phương án chống đua xe.

Rạng sáng 11-4, không thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, nhóm “quái xế” bắt đầu đua xe trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn phường 3, thị xã Cai Lậy. Lúc này, lực lượng cảnh sát phục kích nhiều nơi đã ập đến, khống chế và bắt giữ 90 đối tượng cùng 110 xe máy.

Hơn 100 công an đột kích sới gà trong quán cà phê

Khoảng 12h ngày 21-4, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ bất ngờ đột kích sới gà tại 1 quán cà phê ở thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 34 đối tượng đang tham gia cá cược, đánh bạc dưới hình thức đá gà.

Công an TP Đồng Hới bắt quả tang nhóm người đánh bạc bằng hình thức đá gà. Nguồn: vov.vn

Công an TP Đồng Hới bắt quả tang nhóm người đánh bạc bằng hình thức đá gà. Nguồn: vov.vn

Tang vật thu giữ gồm: 2 xe ô tô, 23 xe máy các loại, 38 điện thoại di động, hơn 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Tổng thống Philippines sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque ngày 22-4 cho biết, Tổng thống nước này Rodrigo Duterte sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta của Indonesia vào cuối tuần này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Bộ Ngoại giao Philippines cũng ra tuyên bố xác nhận, Tổng thống Duterte sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN do tình hình dịch Covid-19 trong nước. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin sẽ thay mặt Tổng thống Duterte tham dự sự kiện này.

Campuchia bắt tướng giúp 28 người Trung Quốc trốn phong tỏa Covid-19

Khmer Times đưa tin, tướng Vong Pisen, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, đã gửi thư đề nghị chính quyền tỉnh Svay Rieng có hành động với tướng 2 sao Sum Pov - Phó trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự.

Ông Sum Pov bị cảnh sát tỉnh Svay Rieng bắt giữ hôm 21-4 với cáo buộc dính líu tới vụ đưa 28 người Trung Quốc di chuyển từ Phnom Penh tới tỉnh Svay Rieng, trong lúc Phnom Penh áp dụng lệnh phong tỏa ngừa dịch Covid-19. Hiện ông Sum Pov và 28 công dân Trung Quốc đều đang bị thẩm vấn tại cơ quan cảnh sát Svay Rieng.

EU chuẩn bị khởi kiện AstraZeneca vì chậm thực hiện hợp đồng

Hãng tin Reuters dẫn lời 2 nhà ngoại giao và 1 quan chức Liên minh châu Âu (EU) ngày 22-4 cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị khởi kiện AstraZeneca để đảm bảo hãng dược phẩm này chuyển giao đủ lượng vaccine ngừa Covid-19 cho khối này trong quý II-2021 theo thỏa thuận đã ký giữa 2 bên.

Theo hợp đồng ban đầu giữa 2 bên, AstraZeneca có nghĩa vụ cung cấp 120 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho EU nhưng hiện hãng này mới chỉ bàn giao chưa đến 25% trong quý I.