[Tin nhanh tối 22-3-2021] Tạm giữ chủ nhà nghỉ môi giới mại dâm 100.000 đồng/lượt đi khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Từ 0h ngày 23-3, quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội được hoạt động trở lại; Bắt giữ “phi công trẻ” sát hại người tình ở nhà nghỉ; Đề nghị khai trừ Đảng với cựu chánh án tỉnh Phú Yên; Tạm giữ chủ nhà nghỉ môi giới mại dâm 100.000 đồng/lượt đi khách; EU áp đặt lệnh trừng phạt 11 quan chức ở Myanmar; Mỹ công bố kết quả thử nghiệm vaccine AstraZeneca.

* Từ 0h ngày 23-3, quán bar, karaoke, vũ trường tại Hà Nội được hoạt động trở lại

Quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại từ 0h ngày 23-3 (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)

Quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại từ 0h ngày 23-3 (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)

Chiều 22-3, Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ban, ngành và các quận, huyện về công tác phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội - Chử Xuân Dũng cho biết, từ 0h ngày 23-3, quán bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại.

Người dân khi đến các địa điểm này cần thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Các quận, huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở, và nếu phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu đóng cửa. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

* Bắt giữ “phi công trẻ” sát hại người tình ở nhà nghỉ

Chiều 22-3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1982, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền). Hùng đã sát hại người tình tại nhà nghỉ M.P (lô 28 đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Nạn nhân là chị H.T.T.B (sinh năm 1977, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng). Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Hùng và chị B đều đã có gia đình, tuy nhiên, giữa hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Do mâu thuẫn về tiền bạc và tình cảm nên Hùng sát hại chị B.

Sau khi gây án, đối tượng Hùng đã lấy 1 lắc tay vàng, điện thoại và giấy tờ tùy thân của chị B rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 3 giờ đã bắt giữ được Nguyễn Việt Hùng khi đối tượng đang ở bệnh viện.

* Đề nghị khai trừ Đảng với cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên

Ông Lê Văn Phước, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên (Ảnh: Vnexpress)

Ông Lê Văn Phước, cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên (Ảnh: Vnexpress)

Trong thông cáo phát đi chiều 22-3, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng viên đối với cựu chánh án TAND tỉnh Phú Yên Lê Văn Phước. Trong thời gian giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, ông Lê Văn Phước đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động quản lý và sử dụng tài chính của đơn vị.

Trước đó, ngày 15-9-2018, ông Lê Văn Phước và bà Ngô Thị Phương Thảo (cựu kế toán TAND tỉnh) đã bị khởi tố về tội Tham ô tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 12-2019, ông Phước bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản. Và đến ngày 26-5-2020, tại phiên tòa phúc thẩm, ông Phước được giảm án còn 12 năm 6 tháng tù.

* Tạm giữ chủ nhà nghỉ môi giới mại dâm 100.000 đồng/lượt đi khách

Ngày 22-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra và làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Vào chiều 12-3, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Ngọc Hà (thuộc xã An Hòa, huyện Tam Dương, do bà Nhung làm chủ) đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, bà Nhung đã thỏa thuận với L.T.L và N.T.T.N về việc bao ăn ở và thực hiện hành vi bán dâm cho khách, mỗi lượt bà sẽ trả 100.000 đồng.

* EU áp đặt lệnh trừng phạt 11 quan chức ở Myanmar

Người biểu tình bỏ chạy khi đối đầu với quân đội ở thành phố Yangon, Myanmar (Ảnh: AFP)

Người biểu tình bỏ chạy khi đối đầu với quân đội ở thành phố Yangon, Myanmar (Ảnh: AFP)

Ngày 22-3, Liên minh châu Âu (EU) đã ra thông báo trừng phạt đối với 11 quan chức có liên quan đến cuộc đảo chính ngày 1-2 ở Myanmar.

Tên của 11 quan chức bị áp lệnh trừng phạt này sẽ được công bố sau khi các bộ trưởng đưa ra quyết định cuối cùng. Đồng thời, EU cũng khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn nữa đối với các doanh nghiệp do quân đội Myanmar điều hành trong thời gian tới.

Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị cho biết, khoảng 250 người đã thiệt mạng, hơn 2600 người bị bắt và kết án từ sau cuộc đảo chính ngày 1-2. Và các biện pháp mới này của EU được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất kể từ sau cuộc chính biến ở quốc gia Đông Nam Á.

* Mỹ công bố kết quả thử nghiệm vaccine AstraZeneca

Ngày 22-3, kết quả nghiên cứu về vaccine AstraZeneca ở Mỹ đã được công bố, với hiệu quả đạt 79% trong việc ngăn ngừa Covid-19 và hiệu quả 100% trong việc ngăn chặn bệnh nặng và nhập viện.

Nghiên cứu về loại vaccine này đã được tiến hành trên 30.000 tình nguyện viên. Trong đó có 20.000 người được tiêm vaccine AstraZeneca và 10.000 người được tiêm giả dược. Những phát hiện ban đầu là chỉ một phần mà AstraZeneca đã nộp cho cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Ủy ban cố vấn của FDA sẽ công khai tranh luận trước khi cơ quan quản lý dược của nước này quyết định cho phép sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp.