[Tin nhanh tối 22-12-2020] Tạm giữ 4 kẻ mua bán thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ chồng sát hại vợ sau khi đi uống rượu về; Phê chuẩn bắt tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước; Giám đốc công ty du học lừa gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Nga mở rộng danh sách trừng phạt các quan chức EU; Bê bối gian lận thi cử tại trường sĩ quan hàng đầu nước Mỹ.

Điều tra vụ chồng sát hại vợ sau khi đi uống rượu về

Vào khoảng 4h ngày 22-12, Lư Văn Dững (SN 1980), quê ở tỉnh An Giang, đang trú tại xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã đến cơ quan Công an huyện Xuân Trường tự thú vì trong quá trình mâu thuẫn, xô xát đã sát hại vợ của mình là chị N.T.D. (SN 1986), trú tại xã Xuân Ngọc.

Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án

Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ án

Theo điều tra ban đầu, Dững đi uống rượu từ tối 21-12 đến 1h sáng mới về nhà. Sau đó, giữa 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, lại có hơi men trong người, không kiềm chế được bản thân, Dững đã cầm dao sát hại vợ.

Được biết, chị D. đã từng có một đời chồng và 2 con riêng. Lư Văn Dững và chị D. mới kết hôn và có một con chung.

Phê chuẩn bắt tạm giam đối tượng chống phá Nhà nước

Ngày 22-12, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bình (44 tuổi, ở phường An Thới, quận Bình Thủy). Bà Bình bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở bị can, thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá Đảng, Nhà nước.

Đối tượng Lê Thị Bình

Đối tượng Lê Thị Bình

Được biết, đối tượng Lê Thị Bình là em ruột của Lê Minh Thể - một Facebooker đã bị Tòa án nhân dân quận Bình Thủy xử phạt 2 năm tù về tội chống phá Nhà nước vào ngày 20-3-2019.

Giám đốc công ty du học lừa gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình ngày 22-12 đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân (SN 1980, HKTT ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, Hồ Xuân Ân là Giám đốc Công ty TNHH du học du lịch Âu Mỹ Úc (chi nhánh tại TP.HCM), hứa hẹn hướng dẫn làm thủ tục, đưa người đi du học tại Canada để nhận tiền. Sau khi nhận gần 2 tỷ đồng của 15 người ở Quảng Bình với hứa hẹn sẽ đưa đi du học tại Canada, đối tượng đã bỏ trốn và bị bắt tại TP Cần Thơ.

Tạm giữ 4 kẻ mua bán thiếu nữ làm nhân viên phục vụ quán karaoke

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

4 đối tượng đang bị điều tra điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

4 đối tượng đang bị điều tra điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi

Do gia đình khó khăn, cháu T.T.D cùng L.X.N (cùng sinh năm 2005, trú tại tỉnh Khánh Hòa) lên mạng xã hội Facebook đăng tin tìm việc làm, nhưng lại bị dụ dỗ và ép làm tiếp viên quán karaoke. Ngày 16-12, lực lượng chức năng Đồng Nai đã giải cứu cháu D và N sau khi 2 cháu bị các đối tượng mua bán nhiều lần cho chủ quán karaoke ở nhiều tỉnh, thành đồng thời đưa 4 đối tượng liên quan về làm việc. Hiện hai cháu D và N đã được trao trả cho gia đình.

Nga mở rộng danh sách trừng phạt các quan chức EU

Ngày 22-12, Matxcơva thông báo mở rộng danh sách các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) bị cấm nhập cảnh nước này sau khi liên minh này áp đặt lệnh cấm đi lại với một số quan chức Nga liên quan vụ chính trị gia đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ một số nước EU tại quốc gia này để phản đối các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Matxcơva liên quan vụ việc trên. Theo hãng thông tấn quốc gia Nga RIA Novosti, các đại sứ của Đức, Thụy Điển và Pháp đã tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva vào sáng 22-12 (giờ Nga).

Bê bối gian lận thi cử tại trường sĩ quan hàng đầu nước Mỹ

73 học viên tại Học viện Quân sự Mỹ ở West Point đã bị cáo buộc gian lận trong kỳ thi toán. Đây là vụ bê bối thi cử nghiêm trọng nhất kể từ năm 1970 tại trường huấn luyện sĩ quan hàng đầu của quân đội Mỹ.

Nhiều quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ từng tốt nghiệp học viện này

Nhiều quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ từng tốt nghiệp học viện này

Hiện tại, 4 học viên đã nộp đơn thôi học và 2 học viên đã bị đuổi học vì thiếu bằng chứng. 67 người còn lại đang chờ quyết định. Trong đó, 58 học viên thừa nhận đã gian lận trong kỳ thi được tổ chức từ xa vì đại dịch Covid-19.

Vụ bê bối làm ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của học viện. Đây được coi là ngôi trường đào tạo các nhà lãnh đạo cấp cao tương lai của Mỹ.