[Tin nhanh tối 22-11-2022] Phát hiện nam thanh niên tử vong bên cạnh ba lô chứa tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-11-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Phát hiện nam thanh niên tử vong bên cạnh ba lô chứa tiền; Một người bị lừa gần 340 triệu đồng qua mạng xã hội; Nổ bom xe khiến hơn 30 người thương vong ở miền nam Thái Lan; Số người chết trong động đất Indonesia tăng lên 268. 

Phát hiện nam thanh niên tử vong bên cạnh ba lô chứa tiền

Ngày 22/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện nằm chết úp mặt giữa 2 ống cống cạnh Quốc lộ 1 giáp ranh với giữa TP Dĩ An với phường Long Bình (TP Thủ Đức).

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, vị trí nạn nhân tử vong khá vắng vẻ. Ngoài xe máy, nạn nhân có mang theo ba lô chứa tiền, giấy tờ tùy thân mang tên N.T.T (SN 1991, quê Nghệ An). Người thân của anh T cho hay anh này từng làm công nhân ở quận 7, TP HCM và hiện đang trong thời gian thất nghiệp.

Một người bị lừa gần 340 triệu đồng qua mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) hôm nay 22/11 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.T.H (SN 1966, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) bị lừa mất 335 triệu đồng bằng hình thức gọi điện nói chuyện với người thân qua mạng xã hội. Thông tin ban đầu, trên Facebook bà H. và người thân bên Mỹ thường xuyên gọi điện nói chuyện với nhau bằng “video call” qua mesenger. Trưa ngày 21/11, người thân nhắn nhờ bà H chuyển tiền vào tài khoản. Bà H. đã chuyển tiền 3 lần, tổng số tiền là 335 triệu đồng vào tài khoản được phía người thân cung cấp.

Bà H đến cơ quan công an trình báo

Bà H đến cơ quan công an trình báo

Sau đó, bà H. tiếp tục nhận được tin nhắn mượn tiền từ tài khoản Facebook này nên thấy nghi ngờ. Bà gọi điện thoại trực tiếp qua người thân ở nước ngoài thì biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Nổ bom xe khiến hơn 30 người thương vong ở miền nam Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương khi một quả bom xe phát nổ bên trong khu tòa nhà của cảnh sát tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan hôm nay 22/11. Cho đến nay chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Hình ảnh trên mạng xã hội Thái Lan cho thấy khói đen bốc lên từ một chiếc ô tô bên trong khu nhà thấp tầng của lực lượng cảnh sát tỉnh Narathiwat.

Hiện trường vụ nổ bom tại miền nam Thái Lan

Hiện trường vụ nổ bom tại miền nam Thái Lan

Tình hình an ninh, trật tự ở 3 tỉnh cực Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat thường xuyên diễn biến phức tạp trong nhiều thập kỷ qua. Các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai ở khu vực này liên tục gây ra các vụ bạo lực, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ năm 2004.

Số người chết trong động đất Indonesia tăng lên 268

Suharyanto, giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), trong cuộc họp báo ngày 22/11 cho biết số người chết trong vụ động đất ở Tây Java đã tăng từ 162 hôm trước lên 268, trong đó phần lớn là trẻ em.

Nhân viên y tế chăm sóc cho người bị thương sau trận động đất ở Tây Java, Indonesia, hôm 21/11. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế chăm sóc cho người bị thương sau trận động đất ở Tây Java, Indonesia, hôm 21/11. Ảnh: Reuters

Ridwan Kamil, Thống đốc tỉnh Tây Java của Indonesia, hôm qua nói rằng có nhiều nạn nhân nhỏ tuổi do động đất xảy ra trong lúc trẻ em đang ở trường học.

Trận động đất cũng khiến hơn 1.000 người bị thương, 151 người mất tích và gần 14.000 người mất nhà cửa. Khoảng hơn 2.300 ngôi nhà tại tỉnh Tây Java đã bị hư hỏng nặng hoặc sập hoàn toàn.