[Tin nhanh tối 22-10-2021] Thảm sát ở Bắc Giang: 3 người trong cùng một gia đình tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-10-2021 gồm những những nội dung chính sau đây: Vụ bệnh nhân tử vong vì hút mỡ bụng: Tạm ngưng hoạt động của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo; Tuyên phạt 12 năm tù đối tượng dâm ô bé gái 6 tuổi; Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự lái xe đâm tử vong 2 người rồi bỏ chạy; Thảm sát ở Bắc Giang: 3 người trong cùng một gia đình tử vong; Nổ nhà máy sản xuất thuốc súng ở Nga, 16 người tử vong; Thủ đô Canberra của Australia đón sinh viên quốc tế từ đầu năm học 2022.

Vụ bệnh nhân tử vong vì hút mỡ bụng: Tạm ngưng hoạt động của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo

Ngày 22-10, Sở Y tế TPHCM thông tin về ca tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Gangwhoo (phường 13, quận Tân Bình).

Trước đó, ngày 16-10, bệnh nhân nữ (50 tuổi) đến khám và làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Đến ngày 17-10, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy với tình trạng diễn biến nặng. Đến 21h ngày 18-10, bệnh nhân tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan liên quan để tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Các trang thiết bị và hồ sơ bệnh án đã được niêm phong, đồng thời, cơ quan chức năng cũng yêu cầu bệnh viện ngưng hoạt đồng cho đến khi có thông báo kết luận điều tra vụ việc.

Tuyên phạt 12 năm tù đối tượng dâm ô bé gái 6 tuổi

Ngày 22-10, TAND Hà Nội tuyên phạt Đỗ Văn Minh (63 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) 12 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đỗ Văn Minh tại phiên xét xử ngày 22-10.
Đỗ Văn Minh tại phiên xét xử ngày 22-10.

Khoảng 13h ngày 24-12-2020, bà ngoại mang cháu sang nhà hàng xóm là ông Minh và nhờ đưa tới trường. Ông Minh chở cháu đến nơi, tuy nhiên không quay về. Chờ giáo viên chủ nhiệm đến, ông nói dối là người thân và muốn đón cháu về nhà sớm vì nhà có việc. Lúc này, giáo viên có gọi cháu bé ra và được xác nhận có quen nên đồng ý cho ông Minh đón về.

Ông Minh đưa cháu nhỏ về phòng và có hành vi dâm ô. Theo trình báo của gia đình nạn nhân, ngày 29-12-2020, ông Minh bị bắt.

Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự lái xe đâm tử vong 2 người rồi bỏ chạy

Ngày 22-10, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) thông tin đã bắt giữ Nguyễn Văn Cảnh (sinh năm 1994, trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn.

Sự việc xảy ra vào khuya 20-10, tại Km160 Quốc lộ 27 thuộc thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Đặng Quốc Tuyền (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thảm sát ở Bắc Giang: 3 người trong cùng một gia đình tử vong

Ngày 22-10, Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), nghi phạm giết bố, mẹ và em gái.

Sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường. Tại đây đã phát hiện thi thể ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em của Hiếu) tử vong tại sân nhà.

Nghi phạm Trần Văn Hiếu
Nghi phạm Trần Văn Hiếu

Điều tra ban đầu xác định, khi rời hiện trường, Hiếu đi xe máy Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868. Trước đó, Hiếu từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, và vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 13-10.

Nổ nhà máy sản xuất thuốc súng ở Nga, 16 người tử vong

Ngày 22-10, Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 16 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc súng và hóa chất ở tỉnh Ryazan, phía tây nước này.

Lỗi từ quy trình sản xuất khiến nhà máy phát nổ
Lỗi từ quy trình sản xuất khiến nhà máy phát nổ

Đám cháy bùng phát do lỗi từ quy trình tại một phân xưởng thuốc súng. Ngay sau đó, lính cứu hỏa đã có mặt và dập tắt đám cháy trên phạm vi 160m2.

Cơ quan chức năng đã đưa ra các biện pháp giám sát và điều tra vụ việc.

Thủ đô Canberra của Australia đón sinh viên quốc tế từ đầu năm học 2022

Ngày 22-10, chính quyền thủ đô Canberra của Australia cho biết, Canberra sẽ đón sinh viên quốc tế tới học từ đầu năm học 2022.

Sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại trường Đại học Quốc gia Australia học tập từ đầu năm học 2022
Sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại trường Đại học Quốc gia Australia học tập từ đầu năm học 2022

Những sinh viên quốc tế sẽ phải tuân thủ các điều kiện về tiêm vaccine. Với các sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được Australia công nhận gồm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson và Johnson, Sinovac và Covishield sẽ không cần phải cách ly y tế khi đến thủ đô này.