[Tin nhanh tối 21-8-2021] Tạm giam bố vợ dùng búa đánh chết con rể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giam bố vợ dùng búa đánh chết con rể; Bất chấp lệnh giãn cách, 19 người tụ tập cúng bái trong đình; Người đàn ông Trung Quốc trốn trong cốp xe để vượt chốt phòng dịch; Vi phạm quy định phòng dịch, 17 tài xế bị phạt 85 triệu đồng; Campuchia bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam; Phó Tổng thống Mỹ Harris đến thăm Singapore. 

Tạm giam bố vợ dùng búa đánh chết con rể

Ngày 21-8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tấu (SN 1939, trú huyện Phú Tân) về tội "Giết người".

Bị can Nguyễn Văn Tấu tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc)
Bị can Nguyễn Văn Tấu tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc)

Theo thông tin ban đầu, ông Tấu sống chung nhà với con gái là Nguyễn Thị P. (SN 1966) và con rể là Đào Văn D. (SN 1961).

Chiều 12-8, do cãi nhau với vợ nên ông D. dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, ông D. ra nhà trước đập cửa kính, dọa sẽ giết chết mọi người trong nhà. Thấy vậy, ông Tấu xuống bếp lấy cây búa thủ sẵn trên tay.

Khoảng nửa giờ sau, khi ông D. dùng vật cứng phá được cửa sau, vào được nhà thì bị bố vợ dùng hung khí đoạt mạng.

Đến rạng sáng 13-8, ông Tấu đến cơ quan công an đầu thú.

Bất chấp lệnh giãn cách, 19 người tụ tập cúng bái trong đình

Ngày 21-8, UBND xã Ea Na (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang làm hồ sơ trình UBND huyện về việc xử phạt 19 trường hợp tụ tập đông người để cúng bái trên địa bàn.

Trước đó, trưa 20-8, đoàn kiểm tra của UBND xã Ea Na phát hiện tại một ngôi đình trên địa bàn có 19 người dân đang tụ tập trong phòng kín để cúng bái, bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh.

Được biết, việc tụ tập cúng bái này là do tự phát của gia đình.

Người đàn ông Trung Quốc trốn trong cốp xe để vượt chốt phòng dịch

Tối 20-8, kiểm tra cốp ôtô con chạy trên quốc lộ 1, tổ kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện người đàn ông Trung Quốc, không mang theo giấy tờ tùy thân đang trốn bên trong.

Người đàn ông Trung Quốc trốn trong cốp xe để qua chốt phòng dịch Covid-19 (Ảnh: M.X)

Người đàn ông Trung Quốc trốn trong cốp xe để qua chốt phòng dịch Covid-19 (Ảnh: M.X)

Tài xế Nguyễn Bá Thuật (SN 1994, trú xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) khai được người đàn ông Trung Quốc thuê chở từ Đồng Nai ra tỉnh Bắc Ninh với giá 5 triệu đồng.

Để tránh bị lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng dịch phát hiện, nam tài xế đã cho khách thuê trốn trong cốp xe.

Tổ trực chốt đã lập biên bản sự việc và đưa những người liên quan vào khu cách ly tập trung khu.

Vi phạm quy định phòng dịch, 17 tài xế bị phạt 85 triệu đồng

Ngày 21-8, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định xử phạt hành chính 17 tài xế với số tiền 85 triệu đồng về hành vi "Vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19".

Hôm 4-8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện những tài xế này điều khiển 12 xe dịch vụ trá hình, chở 150 người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 về Thừa Thiên - Huế.

Để qua mặt lực lượng chức năng, các xe này treo băng rôn "chuyến xe 0 đồng", "chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê". Trên thực tế, những người dân được các xe này chở về quê đều phải trả phí 2-3 triệu đồng mỗi người.

Trên đường về Huế, nhiều xe trả khách dọc đường để người dân tự xoay xở. Điều này gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại địa phương và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Campuchia bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia chiều 20-8 ra thông báo dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam là nhân viên và chuyên gia các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông báo về việc hủy bỏ lệnh hạn chế xuất nhập cảnh nói trên, có hiệu lực từ ngày 20-8, được nêu trong công hàm ngoại giao gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng ngày.

Phó Tổng thống Mỹ Harris đến thăm Singapore

Ngày 20-8 (theo giờ Washington), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên đường thăm Singapore. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Bà Harris sẽ thăm Singapore trong 3 ngày từ 22-8, trong đó dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long vào ngày 23-8 và có bài phát biểu vào ngày 24-8 với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác và những lĩnh vực hợp tác cần thúc đẩy.