[Tin nhanh tối 21-5-2021] Nổi cơn ghen, sát hại người đàn ông ở cùng phòng trọ với vợ “hờ”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Chiều 21-5, Việt Nam ghi nhận 58 ca mắc mới Covid-19; Nổi cơn ghen, sát hại người đàn ông ở cùng phòng trọ với vợ “hờ”; Khởi tố nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố; Triệt phá băng nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác; Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi sắp bị giải tán; Bác sĩ bệnh viện ở Áo cắt cụt chân bệnh nhân do nhầm lẫn. 

* Chiều 21-5, Việt Nam ghi nhận 58 ca mắc mới Covid-19

Việt Nam ghi nhận 58 ca mắc Covid-19 từ 12h đến 18h ngày 21-5

Việt Nam ghi nhận 58 ca mắc Covid-19 từ 12h đến 18h ngày 21-5

Bộ Y tế thông tin, tính từ 12h đến 18h ngày 21-5, nước ta phát hiện thêm 58 ca mắc mới Covid-19. Trong đó có 57 ca mắc ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (13), Đà Nẵng (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở 2 ở Tân Triều (2) và 1 ca cách ly sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long.

Tính đến 18h ngày 21-5, Việt Nam có tổng số ca mắc Covid-19 là 4.941 ca. Trong đó 3.462 ca ghi nhận trong nước và 1.479 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 1.892 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.689 ca. Số ca tử vong là 41 ca.

* Nổi cơn ghen, sát hại người đàn ông ở cùng phòng trọ với vợ “hờ”

Ngày 21-5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với Nguyễn Văn Vủ (sinh năm 1968, trú tại An Giang) về tội giết người.

Quá trình điều tra xác định, ông Vủ sống không hôn thú với bà Trương Thị T. và có 3 người con chung. Đến năm 2000, ông Vủ và bà T. chuyển tới Bình Dương thuê trọ. Trong khoảng thời gian sống tại Bình Dương, bà T. một vài lần dọn ra ngoài, sau đó lại trở về ở chung với ông Vủ. Điều này khiến ông Vủ nghi ngờ.

Đến tháng 3-2020, ông Vủ tìm đến phòng trọ ở Hóc Môn và phát hiện bà T đang ở cùng ông V. Mặc cho hai người giải thích, ông Vủ bực tức, lấy dao đâm ông V. tử vong, bà T. can ngăn cũng bị đâm ở bụng. Sau khi gây án, ông Vủ ra đầu thú.

* Khởi tố nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố

Nhóm "quái xế" gây náo loại đường phố (Ảnh: VnExpress)

Nhóm "quái xế" gây náo loại đường phố (Ảnh: VnExpress)

Ngày 21-5, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố nhóm thanh thiếu niên gồm Vương Quang Minh và Phạm Hoàng Long (đều 17 tuổi) và 8 đối tượng khác để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23 giờ ngày 6-4, Minh cùng Long và nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ 90km/h, vượt qua nhiều tuyến phố như: Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Hàng Vôi, Trần Hưng Đạo. Nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn trên đường phố, mất trật tự. Đến phố Trần Bình Trọng, nhóm đua đã bị lực lượng chức năng chặn đầu. 6 người bị bắt tại chỗ, những người còn lại bỏ chạy.

* Triệt phá băng nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác

Chiều 21-5, Phòng 6 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thông tin đơn vị vừa phối hợp với lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương triệt phá băng nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác lên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (25 tuổi, cùng trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Đức (21 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, trú tại Hải Dương). Các tin nhắn với nội dung quảng cáo về bất động sản, trò chơi, làm giả giấy tờ, tín dụng đen… Trong đó có nhiều tin nhắn tuyên truyền thông tin xấu độc, chống phá, mê tín dị đoan… Nhóm đối tượng thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ việc phát tán tin nhắn này.

Ban chuyên án đã thu giữ 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác gồm 384 cổng kết nối SIM, cùng với đó là 200 điện thoại và hơn 7.000 SIM điện thoại.

* Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi sắp bị giải tán

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters)

Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Myanmar Now đưa tin ngày 21-5, Ủy ban bầu cử được chính quyền quân sự Myanmar hậu thuẫn sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp với các chính đảng, song cuộc họp đã bị nhiều Đảng tẩy chay, bao gồm cả Đảng NLD.

Khẳng định của Chủ tịch Ủy ban bầu cử thống nhất (UEC) Thein Soe: Vụ gian lận bầu cử hồi tháng 11-2020 là hành vi bất hợp pháp và cơ quan này sẽ phải ngừng cấp phép hoạt động của Đảng NLD.

Hiện, phía Đảng NLD vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến thông tin này.

* Bác sĩ bệnh viện ở Áo cắt cụt chân bệnh nhân do nhầm lẫn

Guardian đưa tin, giới chức một bệnh viện Freistadt ở thị trấn cùng tên, nằm phía bắc nước Áo đã xin lỗi sau khi cắt cụt chân phải của một bệnh nhân lớn tuổi thay vì chân trái. Bệnh nhân là một cụ ông 82 tuổi, mắc nhiều bệnh lý và buộc phải cắt bỏ chân trái. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn từ các bác sĩ đã khiến chân phải bệnh nhân bị cắt cụt.

Ông Norbert Fritsch, giám đốc bệnh viện phát biểu trong cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu kĩ càng sai sót này, tại sao nó lại xảy ra. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi công khai". Bệnh nhân hiện được hỗ trợ tâm lý và chuẩn bị cho một ca phẫu thuật khác để cắt bỏ chân trái trong thời gian sớm nhất.