[Tin nhanh tối 21-4-2021] Bắt quả tang “Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Điều tra nghi án Bí thư phường bị sát hại; Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”; Bị đánh gây thương tích chỉ vì đi đòi... 10 nghìn đồng; Bắt quả tang “Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy; Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang thứ 27; Thêm một vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết người da màu.

Điều tra nghi án Bí thư phường bị sát hại

Công an thị xã Ninh Hòa đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra vụ việc ông Lê Bá Thuận - Bí thư phường Ninh Hiệp tử vong nghi bị sát hại.

Ông Lê Bá Thuận từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp.

Ông Lê Bá Thuận từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp.

Ông Lê Bá Thuận (45 tuổi), được điều về làm Bí thư phường Ninh Hiệp vào tháng 12-2020. Khoảng 23h đêm 20-4-2021, ông Thuận bị kẻ lạ mặt dùng dao tấn công. Khi mọi người phát hiện đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên đến rạng sáng 21-4, ông Thuận tử vong do vết thương quá nặng.

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) về tội “Đưa hối lộ”.

Đối tượng Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79

Đối tượng Phan Văn Anh Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79

Tháng 6-2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương. Vũ đã nhờ một người tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin. Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Anh Vũ khi tặng quà gồm thuốc lá xì-gà, nấm linh chi… đủ yếu tố cấu thành tội “Đưa hối lộ.”

Bị đánh gây thương tích chỉ vì đòi nợ... 10 nghìn đồng

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mai Ngọc Huỳnh Như (SN 1977, trú tại thị trấn Cái Tàu Hạ) về tội cố ý gây thương tích.

Con trai bà Như vốn nợ 10 nghìn đồng tiền nước của bà Lê Thị Mười, ở cùng xóm. Sáng 30-12-2020, trong lúc bà Như đang mở quán bán hủ tiếu thì bà Mười đến đòi “nợ” dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Hậu quả bà Mười bị bà Như dùng vỏ chai thủy tinh đánh với tỷ lệ thương tật là 3%. Sau đó, bà Mười đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Như.

Bắt quả tang “Hot girl bún bò Huế” mua bán ma túy

Khoảng 10h ngày 20-4, Trần Thị Diệu Huyền (21 tuổi, trú tại Thừa Thiên - Huế) bị Công an TP Lạng Sơn bắt quả tang Huyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an thu giữ 10 viên nén hình đa giác màu vàng, 3 túi nylon chứa ma túy kẹo và ketamine; tạm giữ số tiền hơn 16 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp quán “Bánh canh cá lóc và bún bò giò Huế” ở 341 đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, do Huyền làm chủ, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Quán bún bò Huế chỉ là bình phong để Huyền buôn bán ma túy

Quán bún bò Huế chỉ là bình phong để Huyền buôn bán ma túy

Qua điều tra, Huyền khai quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trá hình để mua bán ma túy cho những người nghiện khi có nhu cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang thứ 27

Chiều 21-4 (giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang với sự tham dự của 1.000 khách mời.

Đây là Thông điệp Liên bang thứ 27 của nước Nga đương đại và là Thông điệp Liên bang thứ 17 của ông Putin

Đây là Thông điệp Liên bang thứ 27 của nước Nga đương đại và là Thông điệp Liên bang thứ 17 của ông Putin

Trong bối cảnh nước Nga đang trên đường khôi phục kinh tế sau những hậu quả của đại dịch Covid-19 trong khi tiếp tục bị Mỹ và phương Tây bao vây cấm vận, Thông điệp Liên bang thứ 17 của Tổng thống Putin đề cập đến các biện pháp hỗ trợ để vượt qua khủng hoảng kinh tế, phát triển xã hội và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Thêm một vụ cảnh sát Mỹ nổ súng bắn chết người da màu

Tại thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ ngày 20-4 đã xảy ra vụ cảnh sát bắn chết một nữ thiếu niên da màu, 16 tuổi, khi đang xử lý một vụ đâm dao. Nhân viên cảnh sát sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Đám đông người tham gia biểu tình đã xuất hiện trên đường phố để phản đối vụ việc.

Vụ nổ súng xảy ra đúng vào ngày tòa án Minneapolis kết án đối với nhân viên cảnh sát nổ súng bắn chết nam thanh niên George Floyd da màu hồi năm ngoái. Sự việc dẫn đến làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới.