[Tin nhanh tối 21-3-2021] Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông, trời chuyển rét hại; Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả; Truy tìm lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn; Các nhà ngoại giao Triều Tiên rời Malaysia sau khi cắt quan hệ; Bộ trưởng Văn hóa Pháp thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2; Hàng chục người biểu tình Thái Lan bị thương.

Lào Cai xuất hiện mưa đá trong cơn dông, trời chuyển rét hại

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết ngày 21-3, không khí lạnh mạnh đã tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác, trời chuyển rét hại.

Mưa đá tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, có đường kính 1-1,5cm. Nguồn: baolaocai.vn

Mưa đá tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, có đường kính 1-1,5cm. Nguồn: baolaocai.vn

Đặc biệt, từ khoảng thời gian giữa trưa đến đầu giờ chiều 21-3, mưa đá xuất hiện rải rác trong cơn dông tại thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương. Mưa đá với mật độ khá dày, đường kính trung bình khoảng 1-1,5cm. Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút khiến một số diện tích cây trồng đang vào vụ sản xuất bị ảnh hưởng.

Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu giữ 90.600 nhân dân tệ giả.

Đối tượng Lý Sùng. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Lý Sùng. Ảnh: TTXVN

Hai đối tượng bị bắt giữ là Vàng A Chăng (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Lý Sùng (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại bản Na Lốc 2, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Các đối tượng khai nhận, đây là số tiền giả được vận chuyển từ địa phương khác về Nậm Pồ để tiêu thụ.

Truy tìm lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 21-3, thông tin từ lãnh đạo xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 48, đoạn khúc cua cầu Dinh, qua địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. Theo đó, khi người phụ nữ đạp xe đến cầu Dinh thì bị 1 chiếc ô tô đâm phải, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, lợi dụng lúc vắng người, chiếc xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Hiện chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan điều tra khẩn trương trích xuất camera để truy tìm chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn.

Các nhà ngoại giao Triều Tiên rời Malaysia sau khi cắt quan hệ

Các nhà ngoại giao Triều Tiên hôm nay đã rời đại sứ quán ở Thủ đô Kuala Lumpur và lên đường về nước, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố cắt hoàn toàn quan hệ với Malaysia.

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vận chuyển đồ lên xe buýt trước khi rời đi ngày 21-3

Một nhà ngoại giao Triều Tiên vận chuyển đồ lên xe buýt trước khi rời đi ngày 21-3

Theo AP, quốc kỳ Triều Tiên và biển báo đại sứ quán đã bị gỡ khỏi khu nhà ngoại giao ở ngoại ô Thủ đô Kuala Lumpur. Hai chiếc xe buýt chở các nhà ngoại giao và gia đình họ tới sân bay, nơi họ làm thủ tục để lên máy bay đi Thượng Hải, Trung Quốc.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp thông báo dương tính với virus SARS-CoV-2

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Roselyne Bachelot ngày 20-3 thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang cách ly. Bộ trưởng Bachelot cho biết bà sẽ thường xuyên cập nhật tình trạng của bản thân.

Theo Bộ Y tế Pháp, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân mắc Covid-19 phải điều trị tích cực trong các bệnh viện nước này đã tăng thêm 66 người lên 4.353 người, mức cao nhất kể từ đầu năm 2021.

Hàng chục người biểu tình Thái Lan bị thương

20 dân thường và 13 cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ tối 20-3, khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và đạn cao su để giải tán đám đông người biểu tình chống chính phủ gần Hoàng cung ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan ngày 21-3 cho biết hành động của họ hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và 20 người biểu tình đã bị bắt vì vi phạm luật cấm tụ tập đông người, cũng như xúc phạm chế độ quân chủ.