[Tin nhanh tối 21-2-2021] Hàng chục ‘con bạc’ bỏ chạy tán loạn lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Đi dạy lái xe khi đang cách ly, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng; Bắt tạm giam 5 đối tượng chống người thi hành công vụ; Hàng chục "con bạc" bỏ chạy tán loạn lúc nửa đêm; Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19; Facebook xóa trang của quân đội Myanmar; Hỏa hoạn tại Philippines khiến 5 người tử vong.

Đi dạy lái xe khi đang cách ly, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 21-2, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết đã tham mưu UBND thị xã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành tốt việc cách ly y tế tại gia đình của 1 nam thanh niên tên N.K.T. (SN 1996, trú tại thôn 4, xã Nguyễn Huệ).

Một chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. Ảnh: Vietnam+

Một chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19. Ảnh: Vietnam+

Khoảng 20h30 ngày 20-2, T. được chị ruột nhờ hướng dẫn tập lái xe ôtô vì người này chuẩn bị thi giấy phép lái xe. Bản thân T. biết mình đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình và không được phép ra khỏi nhà nhưng nghĩ trời tối không ai nhìn thấy nên đã nhận lời.

Tuy nhiên, hành vi của T. đã bị lực lượng Công an thị xã Đông Triều phát hiện trong khi đi tuần tra kiểm soát.

Bắt tạm giam 5 đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “chống người thi hành công vụ”.

Các đối tượng này đều liên quan đến vụ việc chống lại lực lượng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang để giật lại hàng hóa và phương tiện xảy ra vào sáng 1-2-2021 ở khu vực tuyến sông Châu Đốc, thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Hàng chục "con bạc" bỏ chạy tán loạn lúc nửa đêm

Khoảng 0h50 rạng sáng 19-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bất ngờ ập vào căn nhà của Hà Mạnh Trung ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc và gá bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi phát hiện sự xuất hiện của công an, hàng chục đối tượng bỏ chạy tán loạn.

Các "con bạc" bị công an khống chế bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Dân Trí

Các "con bạc" bị công an khống chế bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Dân Trí

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ được 19 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc đánh bạc.

Được biết, đây là sòng bạc hoạt động hết sức tinh vi, tập trung các con bạc từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến sát phạt.

Thủ tướng Australia tiêm vaccine ngừa Covid-19

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 21-2 đã tiêm mũi vaccine Covid-19 đầu tiên, gọi việc bắt đầu chương trình tiêm chủng quốc gia là “bước tiến lớn”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Sydney ngày 21-2

Thủ tướng Australia Scott Morrison được tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Sydney ngày 21-2

“Đây là khởi đầu cho một thay đổi lớn. Mỗi ngày trôi qua từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới cuộc sống bình thường”, ông Morrison nói với các phóng viên ngay sau khi được tiêm vaccine tại Sydney.

Khoảng 4 triệu người dân Australia dự kiến tiêm chủng vào tháng 3 tới. Thủ tướng Morrison nằm trong một nhóm nhỏ những người được tiêm sớm vaccine Pfizer/BioNTech đợt đầu.

Facebook xóa trang của quân đội Myanmar

Facebook ngày 21-2 đã xóa trang Facebook chính của quân đội Myanmar do vi phạm quy định cấm kích động bạo lực.

“Theo chính sách toàn cầu đề ra, chúng tôi đã gỡ bỏ trang 'Thông tin chính thức Tatmadaw' khỏi Facebook vì liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, vốn nghiêm cấm kích động bạo lực và gây tổn hại”, đại diện Facebook cho biết trong 1 thông cáo.

Tatmadaw là tên chính thức của quân đội Myanmar. Người phát ngôn quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

Hỏa hoạn tại Philippines khiến 5 người tử vong

Ngày 21-2, lực lượng cứu hỏa Philippines cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kéo dài 6 giờ, thiêu trụi khoảng 300 căn hộ tại quận Tondo ở Thủ đô Manila.

Các nạn nhân thiệt mạng đều trong cùng 1 gia đình gồm người cha và 4 đứa con trong độ tuổi từ 3 đến 12. Vụ việc cũng khiến ít nhất 5 người bị thương và buộc hơn 600 hộ gia đình phải sơ tán. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.