[Tin nhanh tối 20-5-2021] Truy tìm gã trai chiếm đoạt 500 triệu đồng của cô gái quen qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghi vấn đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép để hoạt động lừa đảo; Xử phạt 2 người đưa thông tin bịa đặt về “thuốc trị Covid-19”; Truy tìm gã trai chiếm đoạt 500 triệu đồng của cô gái quen qua mạng; Bị cảnh sát bắt, nhóm cho vay nặng lãi hối lộ bất thành; Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu Tổng thống Maldives; Afghanistan: Nhiều dân thường thiệt mạng do mìn gài ven đường.

Nghi vấn đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép để hoạt động lừa đảo

Công an TP.HCM đang điều tra nghi vấn về 1 đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích hoạt động lừa đảo.

Hình thức lừa đảo mà nhóm này thực hiện là kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet, rất phổ biến thời gian gần đây.

Xử phạt 2 người đưa thông tin bịa đặt về “thuốc trị Covid-19”

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt 2 chủ tài khoản Facebook với số tiền 10 triệu đồng (mỗi chủ tài khoản 5 triệu đồng) vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Ninh. Nguồn: TTXVN

Một chốt kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Ninh. Nguồn: TTXVN

Trước đó, ngày 17-5, 2 chủ tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Đức Vũ” và “Nguyễn Thanh Hằng” đã chia sẻ bài viết về thuốc “Địa long” có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt điểm virus SARS-CoV-2. Sau đó, Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh làm rõ 2 chủ tài khoản là Nguyễn Đức Vũ (SN 1994, trú tại phường Vạn An, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1982, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh). Qua đấu tranh, 2 chủ tài khoản Facebook này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Truy tìm gã trai chiếm đoạt 500 triệu đồng của cô gái quen qua mạng

Công an quận 1, TP.HCM hiện đang xác minh nội dung đơn tố cáo của chị Trần Thị Bích V (SN 1987, quê huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về việc bị 1 gã trai quen qua mạng chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng.

Đặc điểm nhân dạng của đối tượng: Nguồn: Vietnamnet

Đặc điểm nhân dạng của đối tượng: Nguồn: Vietnamnet

Theo nội dung đơn tố cáo, thông qua mạng xã hội, chị V quen biết với gã trai tên Tuấn. Giai đoạn đầu tháng 4-2021, chị V có nhờ Tuấn chở đến 1 chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM để nộp số tiền lớn vào tài khoản cá nhân của mình.

Sáng 5-4, Tuấn điều khiển xe SH đến tận nhà đón chị V đi. Do số tiền mang theo khá lớn, khoảng 490 triệu đồng nên chị Vân nhờ Tuấn cất vào cốp xe SH. Túi xách cá nhân của chị V chứa 3 triệu đồng cùng 2 điện thoại, chị V nhờ Tuấn móc vào phía trước xe.

Khi đến đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, chị V vừa xuống xe, Tuấn đã rồ ga, phóng xe tẩu thoát cùng số tài sản nói trên. Công an hiện đang truy tìm đối tượng này dựa vào hình ảnh trích xuất camera tại nhà chị V.

Bị cảnh sát bắt, nhóm cho vay nặng lãi hối lộ bất thành

Trưa nay (20-5), tổ công tác C3 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra.

Trước đó, tối 19-5, tổ công tác C3 tuần tra trên tuyến đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ) thì phát hiện Đức và Uy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe máy để kiểm tra.

Khi biết tổ công tác đưa về Công an phường làm việc, 2 thanh niên này lập tức đưa 150 triệu đồng xin được bỏ qua nhưng bị lực lượng 911 cảnh cáo hành vi đưa hối lộ. Tại cơ quan điều tra, Đức và Uy khai vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 đường Ấp Bắc (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Bắt giữ nghi phạm ám sát cựu Tổng thống Maldives

Cảnh sát Maldives đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ ám sát cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, trong khi ông đang hồi phục tại 1 bệnh viện ở Đức. Nguồn tin cảnh sát hôm nay cho biết, người đàn ông này được cho là phần tử Hồi giáo cực đoan, đã đỗ chiếc xe máy gắn bom ở Thủ đô Male hôm 6-5.

Cựu Tổng thống Maldives, ông Mohamed Nasheed

Cựu Tổng thống Maldives, ông Mohamed Nasheed

Đây là nghi phạm thứ 4 bị bắt trong vụ ám sát cựu Tổng thống Nasheed. Cả 4 nghi phạm đều xuất hiện gần hiện trường trước khi quả bom tự chế phát nổ lúc cựu Tổng thống chuẩn bị lên xe. Tuy nhiên, cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về những đối tượng bị bắt trong vụ tấn công trên.

Afghanistan: Nhiều dân thường thiệt mạng do mìn gài ven đường

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng tại tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan ngày 20-5, khi 1 chiếc ô tô cán phải mìn bên đường.

Thông báo của cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra tại làng Bushran, khu vực ngoại ô thủ phủ Lashkar Gah của tỉnh Helmand. Trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.

Khu vực Bushran là nơi đang diễn ra giao tranh dữ dội giữa quân đội Chính phủ Afghanistan và Taliban, lực lượng đang đẩy mạnh tấn công nhằm chiếm thành phố Lashkar Gah.