[Tin nhanh tối 20-3-2021] “Giải rượu” cho em họ, vô ý gây tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Lên mạng đặt mua cây cần sa về nhà “canh tác”; Bắt giữ phạm nhân giết người, trốn trại hơn 32 năm; Khởi tố 2 đối tượng dùng xăng, đe doạ giết người; “Giải rượu” cho em họ, vô ý gây tử vong; Thủ tướng Pakistan mắc Covid-19 sau 2 ngày tiêm vaccine Trung Quốc; Người đứng đầu ngân hàng lớn nhất Brazil từ chức.

Lên mạng đặt mua cây cần sa về nhà “canh tác”

Qua theo dõi, Công an phường Thuận Lộc (TP Huế) bắt quả tang Lê Văn Thanh Tuấn (SN 1997, trú đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc) trồng cây cần sa tại nhà riêng.

5 cây cần sa được phát hiện đạt chiều cao từ 20 đến 46 cm

5 cây cần sa được phát hiện đạt chiều cao từ 20 đến 46 cm

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, từ cuối năm 2020, đối tượng này đã đặt mua hạt giống cần sa trên mạng xã hội, sau đó đưa về nhà trồng. Đối tượng còn đặt mua thuốc kích thích dưỡng cây, lắp đặt đèn chiếu sáng, quạt gió để cây nhanh phát triển.

Bắt giữ phạm nhân giết người, trốn trại hơn 32 năm

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 20-3 đã bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (66 tuổi, quê Bạc Liêu), là đối tượng bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã hơn 32 năm về trước. Tại cơ quan công an, bước đầu Kỳ liên tục phủ nhận danh tính, nhưng sau đó ông ta đã cúi đầu nhận tội.

Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan công an

40 năm trước tại tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Bạc Liêu), Kỳ cầm đầu một băng nhóm tội phạm dùng súng quân dụng gây ra nhiều vụ án cướp tài sản. Tuy nhiên, trong trình chấp hành án, Kỳ đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 1989. Theo quyết định truy nã, Kỳ là phạm nhân bị kết án về các tội danh giết người, cướp tài sản.

Khởi tố 2 đối tượng dùng xăng, đe doạ giết người

Để đòi hỏi quyền lợi từ phía Ban Quản lý (BQL) một khu chung cư có địa chỉ tại Lĩnh Nam, phường Mai Động, Trương Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), có 5 tiền sự, 3 tiền án và Nguyễn Thái Thành (SN 1982, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) hôm 8-3 đã đến văn phòng BQL đe doạ, gây sức ép. Trong đó, Thành đã đổ xăng, de dọạ châm lửa yêu cầu BQL thực hiện một số yêu cầu của các đối tượng.

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dũng và Thành về hành vi đe doạ giết người.

“Giải rượu” cho em họ, vô ý gây tử vong

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can đối với Hoa Văn Tiến (SN 1976), trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn về tội danh "Vô ý làm chết người".

Đối tượng Hoa Văn Tiến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Hoa Văn Tiến tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 21-1, Hoa Văn Tiến đến đám cưới trong bản thì thấy em họ là Hoa Văn H. (26 tuổi) đang trong tình trạng say xỉn, chửi bới lung tung. Để giải rượu cho em, Tiến đã bế H. xuống sông gần đó để nhúng nước cho tỉnh. Tuy nhiên, Tiến trượt chân khiến cả 2 anh em bị ngã xuống đường. H. bị ngã đập xuống đường, sau đó tử vong do chấn thương sọ não.

Thủ tướng Pakistan mắc Covid-19 sau 2 ngày tiêm vaccine Trung Quốc

Văn phòng Thủ tướng Pakistan ngày 20-3 cho biết, Thủ tướng Imran Khan đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ 2 ngày sau khi ông được tiêm vaccine phòng Covid-19 do Trung Quốc sản xuất. Hiện nhà lãnh đạo Pakistan đã tự cách ly. Lần gần đây nhất ông tham dự sự kiện đông người là một hội nghị an ninh tổ chức tại Thủ đô Islamabad. Tại hội nghị này, ông Khan đã phát biểu không đeo khẩu trang.

Pakistan với 220 triệu dân đang ghi nhận số trường hợp mắc Covid-19 tăng mạnh. Trong ngày 20-3, nước này có thêm 3.876 ca mắc mới, nâng tổng số lên hơn 620.000 trường hợp. Pakistan đã khởi động chương trình tiêm vaccine cho người dân từ ngày 10-3.

Người đứng đầu ngân hàng lớn nhất Brazil từ chức

Ngày 19-3, ngân hàng lớn nhất Brazil Banco do Brasil thông báo, Chủ tịch André Brandao đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Jair Bolsonaro và Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes.

Chủ tịch Ngân hàng Banco do Brasil ông André Brandao

Chủ tịch Ngân hàng Banco do Brasil ông André Brandao

Đầu năm nay, ngân hàng Banco do Brasil đã công bố kế hoạch tái cơ cấu với mục tiêu tiết kiệm chi phí hoạt động khoảng 2,7 tỷ real (tương đương 493 triệu USD) vào năm 2025. Theo truyền thông Brazil, kế hoạch tái cơ cấu này đã làm Tổng thống không hài lòng, dẫn đến quyết định từ chức của ông Brandao, người mới chỉ phụ trách tổ chức tài chính này từ tháng 8-2020.