[Tin nhanh tối 20-11-2022] Dùng dao chém hàng xóm tử vong ở Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Dùng dao chém hàng xóm tử vong ở Khánh Hòa; Đánh phụ nữ ở đám giỗ rồi trốn truy nã; Lời khai nghi phạm nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ; COP27 đạt thỏa thuận lịch sử; Malaysia lần đầu có “Quốc hội treo” trong lịch sử.

Dùng dao chém hàng xóm tử vong ở Khánh Hòa

Sáng 20-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Văn Đức (34 tuổi, ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Văn Đức (Ảnh: Zing)

Trần Văn Đức (Ảnh: Zing)

Đức là nghi can đã dùng dao chém tử vong ông N.M. (59 tuổi), Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn. Tối 16-11, Trần Văn Đức cầm dao sang nhà N.L.Q.T. (43 tuổi) chửi bới, dùng dao chặt vào cổng sắt. Thấy vậy, ông M. (cha ruột T.) ra nói chuyện.

Khi người này quay vào nhà, thì Đức cầm dao đâm sau lưng ông M. Thấy nạn nhân ngã gục, Đức dùng dao tiếp tục chém ông M. nhiều nhát. Ông M. được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đánh phụ nữ ở đám giỗ rồi trốn truy nã

Ngày 20-11, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi, ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Theo điều tra, trưa 28/2, Vinh và bà Lê Thị Hơn (57 tuổi, ở cùng địa phương) dự đám giỗ tại nhà người quen.

Sau khi dự đám giỗ xong, bà Hơn về trước nên đi ngang bàn của Vinh đang ngồi. Lúc này, Vinh nhớ lại chuyện mâu thuẫn trước đó, nên chửi bà Hơn. Bà Hơn quay lại hỏi lý, thì bị Vinh cầm ly thủy tinh đập mạnh vào đầu, gây thương tích.

Sau đó, Vinh tiếp tục dùng tay chân đấm đá vào người bà Hơn. Gây án xong, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vinh. Tuy nhiên, Vinh đã bỏ trốn khỏi nên cảnh sát đã ra lệnh truy nã. Cảnh sát đã kêu gọi, vận động, Vinh đã ra đầu thú sau thời lẩn trốn.

Lời khai nghi phạm nổ súng ở nhà mẹ vợ cũ

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Giang (49 tuổi, trú huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người. Giang khai nhận ông ta và chị Nguyệt ly hôn, nhưng từ năm 2012 lại quay về sống chung với nhau. Do thường xuyên đi làm xa, Giang ít ở nhà.

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nguyễn Văn Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Thời gian gần đây, Giang thấy vợ cũ đi hát karaoke với anh D. (46 tuổi) và nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với người này. Chiều 18-11, Giang đi qua nhà mẹ vợ cũ, thì thấy anh D. đang ngồi làm thịt vịt. Tối cùng ngày, Giang quay lại nhà và vẫn thấy vợ cũ với anh D. đang ngồi với nhau.

Nghi phạm liền lấy khẩu súng tự chế bắn đạn ghém, bắn vào người anh D. khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi gây án, Giang bỏ trốn và bị bắt tại tỉnh Quảng Ninh. Tại bệnh viện, anh D. được xác định bị găm hơn 30 viên đạn chì ở vùng ngực và đang chờ được phẫu thuật.

COP27 đạt thỏa thuận lịch sử

Theo AP, hội nghị chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 đã kết thúc vào hôm 19-11 với việc các quốc gia phát triển đồng ý thành lập một quỹ chi trả cho những thiệt hại mà các quốc gia nghèo hơn phải hứng chịu vì tình trạng biến đổi khí hậu.

Đối với những nước đang phát triển, nguồn ngân sách từ các quốc gia giàu có được coi như một khoản bồi thường do các nước này chiếm phần lớn lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Trong khi đó, các quốc gia nghèo hơn phải chịu phần lớn hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra bởi tình trạng biến đổi khí hậu.

"Sau 3 thập kỷ, chúng ta cuối cùng cũng tìm được công lý về biến đổi khí hậu. Chúng ta đã đáp lại lời kêu gọi yêu cầu được bồi thường từ hàng trăm triệu người dân đã phải chịu đau thương và mất mát vì tình trạng biến đổi khí hậu", Bộ trưởng Tài chính Tuvalu, ông Seve Paeniu, cho biết.

Malaysia lần đầu có “Quốc hội treo” trong lịch sử

Theo Guardian, trong bối cảnh sự ủng hộ cho đảng Hồi giáo Malaysia tăng đột biến, ngăn cản bất kỳ liên minh đảng chính trị nào giành được đa số tại Quốc hội, Malaysia lần đầu tiên trong lịch sử đứng trước nguy cơ có "Quốc hội treo".

Liên minh của ông Anwar Ibrahim đang giành được nhiều số ghế nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Malaysia
Liên minh của ông Anwar Ibrahim đang giành được nhiều số ghế nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Malaysia

Không đảng nào giành được thế đa số trong Quốc hội có 222 ghế của Malaysia, tình hình bất ổn chính trị tại quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ kéo dài khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm.

Tình hình hiện tại buộc các đảng phải tạo liên minh để thành lập chính phủ. Do Malaysia theo thể chế quân chủ lập hiến, quốc vương nước này cũng có thể tham gia vào quá trình hình thành chính phủ bằng cách bổ nhiệm thủ tướng mà ông tin có thể thành lập được liên minh chiếm đa số tại Quốc hội.