[Tin nhanh tối 20-11-2020] Bắt giữ đối tượng giật túi xách của cô giáo đi dự lễ 20-11

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Cháy chung cư cao tầng tại Hà Nội, cư dân náo loạn tháo chạy; Bác toàn bộ kháng cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; Bắt giữ đối tượng giật túi xách của cô giáo đi dự lễ 20-11; Xe ben gây náo loạn trên Quốc lộ 1A, tông xe CSGT để bỏ chạy; Vatican điều tra vụ tài khoản Instagram Đức Giáo hoàng 'like' ảnh người mẫu; Phe ông Trump thua liên tiếp 3 vụ kiện ở 3 bang chiến trường.

Cháy chung cư cao tầng tại Hà Nội, cư dân náo loạn tháo chạy

Khoảng 12h30 ngày 20-11, một căn hộ tại tầng 29, tòa S1, chung cư Goldmark City (số 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bất ngờ bốc cháy khiến nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy.

Đám cháy xuất phát từ tầng 29, tòa S1, chung cư Goldmark City. Ảnh: Tuổi trẻ

Đám cháy xuất phát từ tầng 29, tòa S1, chung cư Goldmark City. Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay lập tức, cảnh sát đã huy động 4 xe cứu hỏa phối hợp cùng nhân viên bảo vệ dập lửa. Sau khoảng một giờ, ngọn lửa đã được khống chế. Đến gần 14h cùng ngày, các cư dân trong tòa nhà đã có thể quay trở về căn hộ.

Lực lượng chức năng cho biết, vụ hỏa hoạn may mắn không gây ra thiệt hại về người.

Bác toàn bộ kháng cáo trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Sáng 20-11, tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 4 bị cáo kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 tại tỉnh Sơn La.

Theo Tòa cấp cao, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã đánh giá đúng người, đúng tội, xem xét các chứng cứ khách quan, phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó tại phiên xét xử phúc thẩm, các bị cáo Trần Xuân Yến, Lò Văn Huynh, Nguyễn Minh Khoa, Nguyễn Thanh Nhàn không đưa ra được các chứng cứ mới phù hợp với kháng cáo của các bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 4 bị cáo trên.

Bắt giữ đối tượng giật túi xách của cô giáo đi dự lễ 20-11

Sáng 20-11, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chí Dũng (28 tuổi, trú tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Võ Chí Dũng tại cơ quan công an

Đối tượng Võ Chí Dũng tại cơ quan công an

Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, Dũng chạy xe máy đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tiền Giang uống thuốc methadone để điều trị cai nghiện ma túy. Khi đi đến đường Lý Thường Kiệt (TP.Mỹ Tho), Dũng bắt gặp cô Nguyễn Thị Mỹ Yến (giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) bèn nảy sinh ý định cướp giật. Đối tượng áp sát xe của cô giáo, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, một nam thanh niên đã truy đuổi theo, ép ngã xe đối tượng ở đường Trần Hưng Đạo. Sau đó, Dũng liền rút dao định tấn công nhưng đã bị nam thanh niên tóm gọn cùng tang vật vừa cướp được.

Xe ben gây náo loạn trên Quốc lộ 1A, tông xe CSGT để bỏ chạy

Vào khoảng 8h30 ngày 20-11, xe ben mang BKS 51C-948.52 khi đến ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) thì bị lực lượng CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe ben đã không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy.

Xe ben bất chấp nguy hiểm lao vào làn xe máy để bỏ chạy. Ảnh: Tuổi trẻ

Xe ben bất chấp nguy hiểm lao vào làn xe máy để bỏ chạy. Ảnh: Tuổi trẻ

Lúc này, lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi trên quốc lộ 1. Trong quá trình bị truy đuổi, xe ben liên tục lạng lách giữa nhiều xe qua lại, thậm chí còn tông cả vào đuôi xe CSGT để tẩu thoát. Khi chạy đến cuối cầu vượt Tân Vạn (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng mới chốt chặn bắt được tài xế và phụ xe đưa về xử lý.

Vatican điều tra vụ tài khoản Instagram Đức Giáo hoàng 'like' ảnh người mẫu

Tòa thánh Vatican cho biết, họ đã yêu cầu lời giải thích từ Instagram sau khi tài khoản chính thức của Giáo hoàng Francis bấm "thích" ảnh người mẫu Brazil Natalia Garibotto. Ngoài ra, CNA cũng đưa tin, một cuộc điều tra đang diễn ra để xác định xem bức ảnh của Garibotto đã được "thích" như thế nào.

Trước đó, tài khoản Instagram chính thức của Giáo hoàng Francis đã bất ngờ nhấn "thích" bức ảnh trong trang phục bikini của nữ người mẫu Natalia Garibotto vào ngày 13-11. Tuy nhiên, một ngày sau khi vụ việc được báo đăng tải, tài khoản Instagram của Giáo hoàng đã biến mất khỏi danh sách những người đã thích ảnh của Garibotto.

Phe ông Trump thua liên tiếp 3 vụ kiện ở 3 bang chiến trường

Hôm 19-11 (theo giờ Mỹ), các thẩm phán ở 3 bang Arizona, Georgia và Pennsylvania đã liên tiếp bác bỏ các đơn kiện kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump và các cộng sự. Cả 3 phán quyết trên được các thẩm phán đưa ra chỉ cách nhau vài giờ trong ngày 19-11.

Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani tại cuộc họp báo ở Washington ngày 19-11. Ảnh: Reuters

Luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani tại cuộc họp báo ở Washington ngày 19-11. Ảnh: Reuters

Ba thất bại liên tiếp trên đánh dấu bước lùi lớn của ông Trump trong nỗ lực ngăn ông Biden chiến thắng, ít nhất cho đến khi các đại cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, luật sư của ông Trump, Rudy Giuliani vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh pháp lý đến cùng.