[Tin nhanh tối 20-1-2022] Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế về tội dâm ô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế về tội dâm ô; Đâm chết Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, lĩnh án chung thân; Bị bắt sau 29 năm trốn lệnh truy nã; Cắm trại trên đồi để mua bán ma túy; Bà Merkel từ chối công việc ở Liên hợp quốc; Giẫm đạp kinh hoàng ở Liberia, 29 người thiệt mạng.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế về tội dâm ô

Ngày 20-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng, cơ quan chức năng liên quan bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tại thành phố Hội An.

Divers Kenneth (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam
Divers Kenneth (thứ 2 từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Đối tượng bị truy nã quốc tế có tên Divers Kenneth (SN 1944, sinh quán: Lochwinnoch, Vương Quốc Anh). Divers Kenneth bị phía Anh truy nã về tội danh “Thực hiện các hành vi dâm ô”, “Tấn công tình dục” và bị thông báo truy nã quốc tế bởi Ban Tổng Thư ký Interpol.

Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục, Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng cho Cảnh sát Vương quốc Anh di lý về nước để giải quyết theo quy định.

Đâm chết Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên, lĩnh án chung thân

Sáng 20-1, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Tèo Em (46 tuổi, ngụ Tiền Giang) án chung thân về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tèo Em là Phó ban quản lý chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) từ đầu năm 2020. Trong các cuộc họp, Tèo Em thường bị bà Lâm Thị Tuyết Hồng (54 tuổi, Trưởng ban quản lý chợ Kim Biên) phê bình nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 4-12-2020, Tèo Em cầm dao đâm chết bà Hồng và làm 1 người khác bị thương.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, gây mất trật tự an toàn xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên Hội đồng xét xử tuyên bản án trên.

Bị bắt sau 29 năm trốn lệnh truy nã

Sáng 20-1, Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, ngụ địa phương) sau 29 năm trốn lệnh truy nã.

Nguyễn Văn Thành lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Thành lúc bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Năm 1993, Thành chấp hành án tù tại Trại giam T15 (nay là Trại giam Gia Trung - Bộ Công an) về tội Trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần, Thành đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, Thành bị Trại giam T15 truy nã. Sau thời gian dài xác minh, ngày 18-1-2022, tổ công tác của Công an huyện Krông Năng bắt được Thành khi ông ta đang trốn tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cắm trại trên đồi để mua bán ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án ma túy, khởi tố 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17-12-2021, tại tổ 1 khu 8, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, lực lượng chức năng đã triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Ngọc Quỳnh (SN 1987, trú tại tổ 3, khu 3, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu. Giúp sức tích cực cho Quỳnh trong việc bán ma túy có Cao Thanh Phúc (SN 1992), Trần Cảnh Tùng (SN 1992) và Nguyễn Thành Luân (SN 1989) đều trú tại TP Cẩm Phả.

Nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, tất cả các đối tượng trên đều ăn ở tại khu lán trại trên đồi thuộc tổ 1 khu 8, phường Vàng Danh, TP Uông Bí, để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Bà Merkel từ chối công việc ở Liên hợp quốc

Hãng AFP ngày 20-1 dẫn nguồn tin của Liên hợp quốc xác nhận rằng, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã mời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel dẫn đầu 1 ban cố vấn chương trình nghị sự chung về cách thức điều hành hậu đại dịch Covid-19.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel

“Bà Merkel nói chuyện với Tổng thư ký Liên hợp quốc vào tuần trước, cảm ơn ông vì lời mời, song từ chối công việc này”, văn phòng của cựu Thủ tướng Đức ra tuyên bố. Bà Merkel, 67 tuổi, rời nhiệm sở tháng trước sau 16 năm lãnh đạo nước Đức.

Giẫm đạp kinh hoàng ở Liberia, 29 người thiệt mạng

Ngày 20-1, cảnh sát Liberia cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại 1 sự kiện tôn giáo ở ngoại ô Thủ đô Monrovia.

Vụ việc xảy ra vào đêm 19-1 khi các tín đồ Cơ đốc giáo đang tập trung cầu nguyện tại 1 sân vận động bóng đá. Người phát ngôn cảnh sát Liberia, Moses Carter nhận định số người thiệt mạng có khả năng sẽ còn tăng.