[Tin nhanh tối 2-8-2021] Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ rồi bỏ trốn lên núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ rồi bỏ trốn lên núi; Cán bộ xã tụ tập đánh bạc bất chấp dịch Covid-19; Nhóm người xúc phạm công an tại chốt kiểm dịch Covid-19; Tụ tập ngắm hoàng hôn Đà Lạt giữa dịch, 26 thanh niên bị phạt; Trung Quốc báo động dịch nghiêm trọng, gấp rút phong tỏa hàng triệu dân; Mỹ cảnh báo tình trạng trẻ em nhiễm Covid-19 và virus RSV gia tăng.

Bắt giữ nghịch tử sát hại mẹ rồi bỏ trốn lên núi

Ngày 2-8, Công an Quảng Ngãi cho biết, nghi phạm Lê Văn Hải đã bị bắt giữ khi đang trốn trên đỉnh núi Đá Bạc. Đây là khu vực giáp ranh giữa huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam).

Bước đầu, Hải khai nhận vào chiều 31-7, Hải đi nhậu về đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà L.T.L.T. (55 tuổi). Sau đó, Hải dùng cây đánh vào đầu mẹ.

Nghi phạm Lê Văn Hải bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi cung cấp)
Nghi phạm Lê Văn Hải bị bắt giữ (Ảnh: Công an Quảng Ngãi cung cấp)

Không dừng lại ở đó, Hải dùng dây điện quấn quanh cổ rồi kéo mẹ ra chuồng bò cạnh nhà siết cổ đến chết. Gây án xong, Hải bỏ trốn lên núi. Đến 22h ngày 1-8, Hải bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ.

Lê Văn Hải là đối tượng nghiện ma túy đá, thường xuyên đánh đập mẹ, gây rối trật tự công cộng. Tháng 3-2021, sau khi sử dụng ma túy đá, Hải leo lên nóc nhà của một người dân cố thủ suốt 5 giờ đồng hồ.

Cán bộ xã tụ tập đánh bạc bất chấp dịch Covid-19

Ngày 2-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) ra quyết định tạm giữ hình sự 18 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Rạng sáng 1-8, lực lượng chức năng phát hiện nhà bà L.T.L. (52 tuổi, ở xóm Nà Thin, xã Đức Hồng) tụ tập đông người. Qua kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 18 người (gồm 12 nữ và 6 nam) đang đánh bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 80 triệu đồng, nhiều bộ bài cùng tang vật liên quan. Nhóm này thừa nhận đã tụ tập để đánh bạc.

Được biết, trong số những người bị tạm giữ có một vài cán bộ xã ở huyện Trùng Khánh.

Nhóm người xúc phạm công an tại chốt kiểm dịch Covid-19

Sáng 2-8, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên có hành vi lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.

Nhóm này gồm Phạm Thế Minh, Trần Văn Nam (cùng 27 tuổi, ở huyện Kim Thành, Hải Dương) và Nguyễn Hồng Quân (29 tuổi, ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Nhóm thanh niên vi phạm (Ảnh: Zing)

Nhóm thanh niên vi phạm (Ảnh: Zing)

Tối 31-7, Minh, Nam và Quân ngồi trên 2 xe máy đi từ hướng huyện Kim Thành vào địa phận huyện An Dương và qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Bồng, xã Lê Thiện. Thấy nhóm này, tổ công tác làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe và khai báo y tế.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên không chấp hành theo hiệu lệnh. Họ lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng và xô xát với Thượng úy Nguyễn Quang Dương, cán bộ Công an xã Lê Thiện.

Lực lượng chức năng sau đó khống chế nhóm này, lập biên bản vụ việc.

Tụ tập ngắm hoàng hôn Đà Lạt giữa dịch, 26 thanh niên bị phạt

Ngày 2-8, UBND phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ra quyết định xử phạt 26 thanh, thiếu niên hóng mát tại khu vực hồ Tuyền Lâm bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người.

Theo đó, 3 trường hợp dưới 16 tuổi bị phạt cảnh cáo, nhắc nhở; 5 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi bị xử phạt 1 triệu đồng/người; 18 trường hợp khác bị xử phạt 2 triệu đồng/người cùng về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Chiều 1-8, cơ quan chức năng phường 3 phát hiện nhóm 26 thanh, thiếu niên (đa phần là học sinh, sinh viên trú ở Đà Lạt) đang tụ tập vui chơi, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn tại bờ hồ Tuyền Lâm. Nhóm này sau đó bị mời về trụ sở làm việc, lập biên bản.

Trung Quốc báo động dịch nghiêm trọng, gấp rút phong tỏa hàng triệu dân

Chính quyền thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 2-8 đã yêu cầu hơn 1,2 triệu dân ở nhà trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài 3 ngày, đồng thời triển khai chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm trên toàn thành phố.

Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 tại Trung Quốc
Nhân viên y tế xét nghiệm Covid-19 tại Trung Quốc

“Tình hình vẫn nghiêm trọng và phức tạp”, chính quyền Chu Châu cho biết.

Về mặt địa lý, đợt bùng phát dịch lần này là đợt bùng phát dịch lớn nhất tấn công Trung Quốc trong vài tháng gần đây, sau thành công ban đầu của nước này trong việc kiểm soát phần lớn đại dịch bên trong lãnh thổ vào năm 2020.

Mỹ cảnh báo tình trạng trẻ em nhiễm Covid-19 và virus RSV gia tăng

Báo New York Times ngày 2-8 cho biết, giới chức y tế Mỹ rất lo ngại về làn sóng dịch Covid-19 mới do biến chủng Delta và các ca nhiễm virus RSV gây bệnh viêm phổi ở trẻ em đang ngày càng gia tăng.

“Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa đáng lo ngại khi số ca nhiễm Covid-19 và kể cả nhiễm virus RSV ở trẻ đang gia tăng đột biến, gồm trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, và tôi lo bệnh viện sẽ bị quá tải”, bà Heather Haq, bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Texas ở Houston nói.

Các ca bệnh trẻ em nhiễm virus RSV ở Texas bắt đầu tăng từ đầu tháng 6 và dường như lên đỉnh điểm vào giữa tháng 7, theo dữ liệu từ cơ quan y tế của bang.

Tin cùng chuyên mục