[Tin nhanh tối 2-7-2021] Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-7-2021 gồm những nội dung chính sau: Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện; Tạm giữ 12 đối tượng trong vụ án mạng khiến một học sinh tử vong; Vay tiền không được, dùng clip nhạy cảm tống tiền người tình; Thêm một nhà cao tầng ở Mỹ sập hoàn toàn; Số ca tử vong vì Covid-19 Nga tăng kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp; Bị truy tố vì vu cáo cậu bé da màu trộm điện thoại.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Hàng trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện

Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, đã có khoảng 300 bệnh nhân và 200 người nuôi bệnh trốn về nhà. "Theo dự kiến, sáng 2-7, họ mới được về, nhưng do quá nôn nóng, bà con đã kéo nhau vượt rào", bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Giám đốc bệnh viện cho biết.

Trước đó, tối 23-6, nữ bác sĩ khoa Sản 38 tuổi được phát hiện dương tính nCoV. Bệnh viện phong tỏa toàn bộ khoa Sản và ngừng tiếp nhân bệnh nhân từ 0h ngày 24/6. Gần 1.600 người kể cả nhân viên y tế "nội bất xuất ngoại bất nhập" để thực hiện truy vết, xét nghiệm.

Một số người đang chui lỗ tường rào bệnh viện thoát ra ngoài, đêm 1-7
Một số người đang chui lỗ tường rào bệnh viện thoát ra ngoài, đêm 1-7

Từ trưa 1-7, khi bệnh viện đang làm giấy cho bệnh nhân, người nhà xuất viện vào sáng hôm sau, thì một số người muốn về ngay. Đến 19-20h, một số người chui lỗ tường rào bị mục gần nhà gửi xe. Họ mang theo áo quần và đồ đạc, thoát ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Sở Y tế Bình Thuận trong đêm đã phát đi thông báo khẩn, cho biết bệnh nhân dù đủ điều kiện xuất viện và thân nhân (ngoại trừ khoa Sản) đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi ra viện 24 giờ, khi về địa phương, phải tiếp tục cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày (tính từ 24-6 đến hết 7-7), đồng thời tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận người bệnh đến khám, chữa bệnh cho đến khi có thông báo mới.

* Tạm giữ 12 đối tượng trong vụ án mạng khiến một học sinh tử vong

Chiều 2-7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 12 đối tượng có liên quan đến vụ án khiến học sinh lớp 9 tử vong nằm bên vệ đường.

Nguyên nhân vụ án bước đầu được xác định là do mâu thuẫn bộc phát giữa một nhóm thanh, thiếu niên với em Y.T.B (14 tuổi, ngụ xã Cư Suê, huyện Cư M'gar) khi em này đang đi trên đường.

Được biết, hầu hết các đối tượng bị tạm giữ đều là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Trước đó, vào sáng sớm 29-6, người dân phát hiện thi thể của một nam thiếu niên nằm tại khu vực cổng chào buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê và trên người có nhiều thương tích nên trình báo chính quyền.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam sinh lớp 9.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam sinh lớp 9.

Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, Công an huyện Cư M'gar đã phát đi thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án trên. Nhiều người dân đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gửi video trích xuất từ camera hành trình ô tô và camera an ninh liên quan đến vụ án.

Vụ án đã được làm sáng tỏ sau hơn 24h kể từ khi xảy ra vụ việc

* Vay tiền không được, dùng clip nhạy cảm tống tiền người tình

Ngày 2-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Nông Cống vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Huyên (SN 1987, ở xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Nông Cống tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.T. (29 tuổi ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống) về việc, vào khoảng tháng 12/2020, chị có quen một nam thanh niên trên mạng xã hội Facebook có nickname "Thiếu Trang Chủ".

Đối tượng Huyên tại cơ quan công an.
Đối tượng Huyên tại cơ quan công an.

Qua trò chuyện, người này giới thiệu với chị T. tên là Huy trú ở huyện Hoằng Hóa. Sau một thời gian trò chuyện liên tục, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Trong một lần tâm sự tại nhà nghỉ, Huyên đã quay clip, chụp cảnh nhạy cảm của người tình.

Ngày 17-5-2021, đối tượng này hỏi vay tiền chị T. nhưng chị không cho vay nên đối tượng đã tống tiền chị T. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, chị T. đã phải liên tiếp chuyển tiền cho tên Huyên.

Do nhiều lần bị đe dọa và lo sợ những hình ảnh, clip nhạy cảm của mình bị phát tán, ngày 11-6, chị T. đã đến Công an huyện Nông Cống trình báo sự việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Thêm một nhà cao tầng ở Mỹ sập hoàn toàn

Một tòa nhà 5 tầng đang xây dựng dở dang ở thủ đô Washington, Mỹ đã bất ngờ đổ sập sau trận mưa lớn chiều 1-7, khiến công nhân mắc kẹt bên trong.

Giới chức địa phương cho hay, nam công nhân mắc kẹt khoảng 90 phút bên trong đống đổ nát của tòa nhà trước khi được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Người này bị thương nặng nhưng không đe dọa đến tính mạng, trong khi 4 người khác cũng bị thương và được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Nhà 5 tầng xây dựng dở dang ở Washington bị sập do mưa lớn
Nhà 5 tầng xây dựng dở dang ở Washington bị sập do mưa lớn

Sự việc xảy ra chỉ một tuần sau vụ sập chung cư 12 tầng ở Miami, Florida khiến ít nhất 18 người chết, 145 người vẫn mất tích. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chung cư 40 năm tuổi này bị sập, nhưng trước đó một chuyên gia từng cảnh báo về tình trạng hư hại nặng trong kết cấu của tòa nhà.

* Số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục ngày thứ tư liên tiếp

Nga báo cáo thêm 679 người chết vì Covid-19, đà tăng kỷ lục trong liên tiếp 4 ngày qua, sau đợt bùng phát do biến chủng Delta.

Với số liệu mới ghi nhận hôm nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Nga đã nâng lên 136.565, cao nhất tại châu Âu, dù nhiều người cho rằng con số thực tế có thể cao hơn. Vùng dịch lớn thứ 5 thế giới báo cáo thêm 23.218 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.561.360.

Ca nhiễm tăng vọt khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này một lần nữa kêu gọi người dân đi tiêm chủng. Điện Kremlin đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cho 60% dân số Nga vào tháng 9, nhưng hồi đầu tuần thừa nhận họ sẽ không thể đạt được mốc đó, dù đã có sẵn vaccine miễn phí từ đầu tháng 12-2020.

Nhân viên y tế đưa một người phụ nữ vào khu điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở ngoại ô Moskva, Nga, hôm 30-6.
Nhân viên y tế đưa một người phụ nữ vào khu điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở ngoại ô Moskva, Nga, hôm 30-6.

Bất chấp diễn biến Covid-19 phức tạp và chiến dịch tiêm chủng chậm trễ, giới chức vẫn cho phép tổ chức những sự kiện đông người, bao gồm các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020 tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga này hôm nay đã ghi nhận 101 người chết vì Covid-19, sau khi báo cáo con số kỷ lục hồi đầu tuần là 119 người.

* Bị truy tố vì vu cáo cậu bé da màu trộm điện thoại

Miya Ponsetto, 22 tuổi, ở California, bị truy tố tội thù ghét sau khi vu cáo một cậu bé da màu lấy trộm điện thoại của cô hồi năm ngoái.

Ponsetto trình diện trước phiên tòa trực tuyến ở Manhattan hôm 30-6 và đối mặt với tội danh thù ghét, quấy rối và đe dọa tới sự an toàn của trẻ em.

Miya Ponsetto khi bị bắt hồi tháng 1-2021
Miya Ponsetto khi bị bắt hồi tháng 1-2021

Vào tháng 12 năm ngoái, tại khách sạn Arlo ở thành phố New York, Ponsetto tố cáo cậu bé da màu 14 tuổi Keyon Harrold Jr. ăn cắp điện thoại của cô. Khi cậu bé phủ nhận và vùng vẫy muốn rời đi, Ponsetto đã túm cậu bé lại và gây ầm ĩ. Tuy nhiên, điện thoại của cô sau đó được tìm thấy trên một chiếc taxi.

Gia đình của Keyon đã đệ đơn kiện Ponsetto và khách sạn Arlo với cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Ponsetto bị bắt hồi tháng 1-2021 và đối mặt với loạt tội danh liên quan tới hành vi của cô đối với cậu bé da màu. Cô sẽ trình diện phiên tòa tiếp theo vào ngày 20-10.