[Tin nhanh tối 2-2-2021] Những khuyến cáo với công dân Việt Nam tại Myanmar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-2-2021 gồm các nội dung chính như sau: Hải Phòng: Một thuyền viên tử vong tại khu cách ly; Gần 900kg nội tạng không rõ nguồn gốc trên ô tô; Tìm chủ lô điện thoại trị giá hơn 3 tỷ đồng; Phạt 15 triệu đồng người phụ nữ xúc phạm công an; Những khuyến cáo với công dân Việt Nam tại Myanmar; Indonesia định trục xuất một nghi can khủng bố người Anh.

Hải Phòng: Một thuyền viên tử vong tại khu cách ly

Lãnh đạo Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng xác nhận, sáng 2-2, ông Doãn Thái Th., 52 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An được y tá phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại buồng cách ly, Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Công an TP Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân nhân tử vong tại khu cách ly ở Bệnh viện Việt Tiệp

Công an TP Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân nhân tử vong tại khu cách ly ở Bệnh viện Việt Tiệp

Ông Th. là thuyền viên tàu Mekong thuộc Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Gia Long có trụ sở tại TP.HCM. Sau khi cập cảng Hải Phòng, chiều 1-2, ông Th. khai báo y tế bị mệt và được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 để khám, đồng thời thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Khi phát hiện sự việc, các bác sĩ tập trung cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.

Gần 900kg nội tạng không rõ nguồn gốc trên ô tô

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện phương tiện chở số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật bị thu giữ là gần 1 tấn nội tạng không nguồn gốc xuất xứ

Tang vật bị thu giữ là gần 1 tấn nội tạng không nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô BKS: 75H - 00126 do Nguyễn Đức Quyền (27 tuổi, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe đang vận chuyển 11 thùng xốp bên trong chứa tim, gan, lòng, lá sách động vật với tổng trọng lượng 880kg. Lái xe nhận vận chuyển từ Huế đến cửa khẩu La Lay, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ.

Tìm chủ lô điện thoại trị giá hơn 3 tỷ đồng

Công an TP HCM đề nghị chủ của 325 điện thoại đã qua sử dụng, ước có tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng, bị phát hiện ở ga Sài Gòn, đến làm việc trong thời hạn 30 ngày.

Trước đó, chiều 27-1, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Lê Lâm Sơn, 34 tuổi, đang vận chuyển 4 kiện hàng có biểu hiện nghi vấn ở khu vực ga Sài Gòn. Mỗi kiện hàng có gần 100 điện thoại di động của các thương hiệu nổi tiếng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Sơn khai, số hàng này do một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển với giá 3 triệu đồng.

Phạt 15 triệu đồng người phụ nữ xúc phạm công an

Ngày 2-2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với bà M. và 200.000 đồng với ông T, chồng bà M.

Chiều 25-1, bà M. cùng chồng đi ôtô đến trước Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đón con. Ô tô đỗ ở vị trí có biển báo “cấm dừng xe và đỗ xe” nên bị Công an phường Hòa Khê đến lập biên bản vi phạm. Lúc này, bà M. có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, đồng thời dùng điện thoại quay lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Tại cơ quan, hai người này xin lỗi công khai tổ công tác của Công an phường Hòa Khê và hứa sẽ chấp hành hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Những khuyến cáo với công dân Việt Nam tại Myanmar

Liên quan đến những diễn biến gần đây tại Myanmar, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Xe bọc thép, binh sĩ Myanmar tuần tra khắp thủ đô nước này sau chính biến

Xe bọc thép, binh sĩ Myanmar tuần tra khắp thủ đô nước này sau chính biến

Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã chủ động liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam sở tại, hỏi thăm tình hình bà con, nhắc nhở công dân, doanh nghiệp đảm bảo hoạt động bình thường; công dân Việt Nam hạn chế đi khỏi vùng, khu vực sinh sống, tránh nơi tụ tập đông người, chú ý an ninh, an toàn và đảm bảo sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Indonesia định trục xuất một nghi can khủng bố người Anh

Indonesia đã bắt giữ một phụ nữ người Anh có tên trong danh sách nghi can khủng bố toàn cầu và có kế hoạch trục xuất đối tượng này do vi phạm quy định về thị thực. Đối tượng tên Tazneen Miriam Sailar, sinh tại thành phố Manchester của Anh, đã cải sang đạo Hồi khi cưới một phiến binh thánh chiến người Indonesia. Chồng của Sailar đã chết tại Syria hồi năm 2015.

Sailar, 47 tuổi và con trai đang bị giam giữ tại Jakarta sau khi 2 người này bị bắt hồi năm ngoái do không có giấy tờ cư trú. Sailar tới Indonesia vào năm 2005 với vai trò tình nguyện viên y tế cho một quỹ nhân đạo hỗ trợ các nạn nhân trong các thiên tai.