[Tin nhanh tối 2-12-2020] Gã đàn ông “ghen ngược” giết nhân tình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-12-2020 gồm các nội dung chính sau: Vietnam Airlines sẽ kỷ luật nam tiếp viên làm lây Covid-19 ra cộng đồng; Gã đàn ông “ghen ngược” giết nhân tình; Bắt giữ vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Khống chế kẻ ngáo đá, phát hiện nhiều vũ khí trong phòng ngủ; Mỹ điều tra nghi vấn “hối lộ Nhà Trắng để được ân xá”; Tổng thống Venezuela sẽ từ chức nếu phe đối lập thắng cử Quốc hội.

Vietnam Airlines sẽ kỷ luật nam tiếp viên làm lây Covid-19 ra cộng đồng

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân Covid-19 1342 đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về cách ly của cả Nhà nước lẫn của hãng. Khi được cho về cách ly tại nhà, lẽ ra tiếp viên này phải thực hiện tự cách ly nghiêm túc thì lại tiếp xúc với người khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục cách ly, tiếp viên này sẽ bị kỷ luật. Hãng cũng làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng giao cho Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị liên quan, cụ thể là Vietnam Airlines và cơ sở cách ly của hãng hàng không này.

Gã đàn ông “ghen ngược” giết nhân tình

Ngày 2-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái An (49 tuổi, ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) điều tra về tội giết người.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án

Chiều 17-11, người dân phát hiện bà L.T.K.C. (42 tuổi) tử vong trước cửa căn nhà ở xã Bình Phan, có dấu hiệu bị giết. An, nhân tình của bà C được phát hiện đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết. Sau khi điều trị bình phục, An thừa nhận có quan hệ tình cảm với bà C. Gần đây, An cho rằng nhân tình còn dành tình cảm cho chồng nên ghen tuông và sát hại nạn nhân.

Bắt giữ vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Loan (SN 1966, trú tại TP Vũng Tàu), vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm 23-10, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với bà Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hôm 23-10, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với bà Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, bà Loan bị nhiều người tố cáo vay hàng chục tỉ đồng nhưng không trả. Khi vay tiền, bà Loan nói để đáo hạn ngân hàng, làm giấy phép khai thác cát… Được biết, thời điểm vay tiền (năm 2018, 2019), bà Loan có mở công ty kinh doanh yến sào.

Khống chế kẻ ngáo đá, phát hiện nhiều vũ khí trong phòng ngủ

Ngày 2-12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vẫn đang làm việc với Trương Văn Trung (SN 1976, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và các loại vũ khí tự chế.

Đối tượng khai rằng số vũ khí trên được bạn cho để... phòng thân

Đối tượng khai rằng số vũ khí trên được bạn cho để... phòng thân

Trước đó, chiều 1-12, lực lượng lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng khi anh ta có biểu hiện ngáo đá. Khám nhà của Trung, cơ quan công an phát hiện 3 gói ma túy đá cùng nhiều vũ khí như 1 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn, 1 khẩu súng hơi, 1 vật có hình lựu đạn cùng nhiều dao, mã tấu và các bộ phận rời để chế tạo súng. Trương Văn Trung từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, 1 tiền án về hành vi đánh bạc.

Mỹ điều tra nghi vấn “hối lộ Nhà Trắng để được ân xá”

Chánh án tòa án quận Colombia Beryl Howell hôm 1-12 đã công bố tài liệu về cuộc điều tra “hối lộ để được ân xá”. Theo đó, các công tố viên liên bang ở Washington đã thu thập được bằng chứng về một âm mưu hối lộ. Trong đó, có người đề nghị “sẽ đóng góp đáng kể về chính trị để đổi lấy lệnh ân xá của Tổng thống hoặc được giảm án”.

Theo Hiến pháp Mỹ, ông chủ Nhà Trắng có quyền ân xá cho những người bị kết án ở cấp độ liên bang.

Theo Hiến pháp Mỹ, ông chủ Nhà Trắng có quyền ân xá cho những người bị kết án ở cấp độ liên bang.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người từng 2 lần nhận tội lừa dối FBI trong cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Đây được cho là khởi đầu chuỗi ân xá của Tổng thống Donald Trump trong những tuần cuối cùng ở Nhà Trắng.

Tổng thống Venezuela sẽ từ chức nếu phe đối lập thắng cử Quốc hội

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông sẵn sàng từ chức nếu các lực lượng đối lập ở đất nước này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 6-12 tới. Mặc dù đảng của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido quyết định tẩy chay cuộc bầu cử nhưng vẫn còn nhiều đảng đối lập khác vẫn quyết định theo đuổi sự kiện chính trị này.

Ước tính, hơn 20,7 triệu cử tri Venezuela sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này nhằm bầu ra 227 nghị sĩ quốc hội. Nước này đã huy động hơn 350.000 binh sĩ tham gia hoạt động gìn giữ an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Venezuela thực hiện quyền công dân.

Tin cùng chuyên mục