[Tin nhanh tối 2-10-2020] Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tẩm xăng đốt đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tẩm xăng đốt đã tử vong; Bắt giữ 2 đối tượng trộm chó xịt hơi cay vào mặt người truy đuổi; Khởi tố giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng; Truy tố đối tượng đầu độc cả gia đình bằng thuốc diệt cỏ; Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania bị nhiễm Covid-19; Bệnh nhân rỉ dịch não tủy vì xét nghiệm Covid-19 bằng tăm bông; Bé gái 12 tuổi bị chôn sống dưới núi rác cao 30m ở Ấn Độ.  

Bé gái 15 tuổi bị bạn trai tẩm xăng đốt đã tử vong

Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ vụ bé gái 15 tuổi bị bạn trai đổ xăng lên người, rồi châm lửa đốt gây tử vong.

Trước đó, vào ngày 23-9, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Đức (19 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Phạm Công Danh (16 tuổi, quê Bình Phước) đã hẹn bé gái Đ.T.T (15 tuổi, quê Đắk Nông) ra nói chuyện và tẩm xăng dọa đốt nạn nhân. Tuy nhiên, ngọn lửa bất ngờ bắt hơi xăng khiến bé T bỏng nặng và tử vong sau đó. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm chó xịt hơi cay vào mặt người truy đuổi

Ngày 2-10, tin từ Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng trộm chó là Trần Văn Danh (33 tuổi, trú tại TP Biên Hòa) và Trương Anh Kiệt (29 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chân dung 2 đối tượng Danh và Kiệt (Ảnh: Dân Trí)

Chân dung 2 đối tượng Danh và Kiệt (Ảnh: Dân Trí)

Theo đó, tối ngày 1-10, trên địa bàn thị trấn Vĩnh An, đội SOS huyện Vĩnh Cửu phát hiện thấy các đối tượng mang bao tải có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành bám theo. Tuy nhiên, các đối tượng này đã xịt hơi cay vào mặt các thành viên đội SOS khiến họ phải dừng xe lại. Các đối tượng này sau đó đã bị công an xã Trị An bắt giữ. Hiện sự việc đang được mở rộng điều tra.

Khởi tố giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trưa ngày 2-10, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quý (giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng - TPHCM) vì hành vi vu khống theo điều 156 của Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, ông Quý đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Truy tố đối tượng đầu độc cả gia đình bằng thuốc diệt cỏ

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại huyện Tam Nông) về tội “Giết người”.

Chân dung đối tượng Nguyễn Xuân Phương (Ảnh: Thanh Niên)

Chân dung đối tượng Nguyễn Xuân Phương (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, vào ngày 24-7, bà T (mẹ vợ của Nguyễn Xuân Phương) phát hiện giếng múc nước thì phát hiện có mùi lạ nên đã trình báo cơ quan công an. Qua quá trình điều tra, công an đã xác định giếng nước nhà bà T bị đối tượng Nguyễn Xuân Phương thả chất độc chứa chất diệt cỏ Acetochlor.

Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania bị nhiễm Covid-19

Ngày 1-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông và Đệ nhất phu nhân Melania đã dương tính với vi rút SARS-CoV-2 gây Covid-19 sau khi một cố vấn thân cận nhiễm vi rút này.

Sean Conley, bác sĩ của Tổng thống Trump, cho biết cả Tổng thống Trump và phu nhân đều khỏe mạnh và vẫn ở lại Nhà Trắng trong quá trình điều trị Covid-19. Tuy nhiên, diễn biến mới này có thể kéo theo những thách thức cho tương lai chiến dịch tranh cử của ông Trump khi chỉ còn một tháng nữa là tới ngày bầu cử.

Bệnh nhân rỉ dịch não tủy vì xét nghiệm Covid-19 bằng tăm bông

Theo báo cáo được công bố hôm 1-10 trên tạp chí JAMA Tai Mũi Họng - Phẫu thuật Đầu & Cổ, một phụ nữ Canada đã bị rỉ dịch não tủy qua đường mũi sau khi được xét nghiệm Covid-19 bằng cách lấy mẫu xét nghiệm trong mũi bằng tăm bông.

Một bệnh nhân bị rỉ dịch não tủy vì xét nghiệm Covid-19 bằng tăm bông

Một bệnh nhân bị rỉ dịch não tủy vì xét nghiệm Covid-19 bằng tăm bông

Trước thông tin này, các bác sĩ tin rằng xét nghiệm bằng tăm bông đã ảnh hưởng đến khoang mũi của bệnh nhân, gây rỉ dịch não tủy

Bé gái 12 tuổi bị chôn sống dưới núi rác cao 30m ở Ấn Độ

Trang Daily Mail ngày 30-9 đưa tin, các nhóm cứu hộ đang tìm kiếm một bé gái 12 tuổi bị chôn sống dưới núi rác cao 30 m hồi cuối tuần qua tại Ấn Độ. Tuy nhiên, hy vọng tìm được cô bé còn sống đang tắt dần.

Trước đó, trong lúc bé Neha Vasava đang ở trên đỉnh của núi rác cao 30 m tại một trong những bãi rác lớn nhất của TP Ahmedabad - nơi cô bé và gia đình kiếm sống, thì đống rác bất ngờ đổ sụp vào tối 26-9 (giờ địa phương).