[Tin nhanh tối 19-7-2021] Một phụ nữ bị sát hại ở cửa hàng thời trang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Một phụ nữ bị sát hại ở cửa hàng thời trang; 13 người mở tiệc ma túy trong khu resort; 25 nam, nữ phê ma túy ở quán karaoke giữa mùa dịch; Điều tra vụ 2 người chết trong xe bán tải dưới vực sâu; Đài Loan phê duyệt khẩn cấp ứng viên vaccine Covid-19 tự sản xuất; Dỡ bỏ mọi hạn chế, Anh đánh cược sống chung với Covid-19.

Một phụ nữ bị sát hại ở cửa hàng thời trang

Sáng 19-7, Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ một nghi can liên quan đến cái chết của một phụ nữ trên địa bàn.

Khoảng 20h ngày 18-7, người dân tại đường 179 (thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) phát hiện chị D. (38 tuổi, ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) tử vong tại cửa hàng thời trang do chị làm chủ.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing)
Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Zing)

Khi vụ việc xảy ra, nạn nhân ở cùng con trai trong cửa hàng.

Công an thị trấn phối hợp với Công an huyện Văn Giang khám nghiệm hiện trường, tử thi.

“Trên ngực của nạn nhân có một vết thương do vật sắc nhọn đâm. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị D. đang được cơ quan chức năng điều tra”, lãnh đạo thị trấn cho hay.

13 người mở tiệc ma túy trong khu resort

Ngày 19-7, Công an huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã củng cố hồ sơ, xử lý 13 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khuya 17-7, lực lượng chức năng kiểm tra khu resort Tam Cốc Garden tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, do bà N.T.T.H. làm chủ.

Khi kiểm tra, công an phát hiện 13 khách tụ tập tại một phòng nghỉ, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện 12 người dương tính với chất cấm.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi vi phạm.

25 nam, nữ phê ma túy ở quán karaoke giữa mùa dịch

Sáng 19-7, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã củng cố hồ sơ để đề nghị chính quyền xử phạt chủ, quản lý, nhân viên quán karaoke Thưởng Sơn và 22 khách vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Rạng sáng 18-7, cảnh sát kiểm tra quán karaoke Thưởng Sơn (thôn An Vệ, xã Đức Xương), phát hiện tại 2 phòng hát có 11 khách đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp.

Hàng chục người dương tính với ma túy được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Zing)

Hàng chục người dương tính với ma túy được đưa về trụ sở công an (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, tại sảnh tầng 1 còn có 11 khách đang ngồi chờ trả tiền. Tổng số người có mặt lúc cảnh sát kiểm tra là 29, bao gồm vợ chồng chủ quán và một số nhân viên phục vụ.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một số túi nylon chứa chất cấm.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 25 người dương tính với chất ma túy. Những người này còn bị xử lý về hành vi Tổ chức và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều tra vụ 2 người chết trong xe bán tải dưới vực sâu

Ngày 19-7, Công an tỉnh Lai Châu điều tra vụ ô tô bán tải rơi xuống vực khiến 2 người tử vong tại huyện Sìn Hồ.

Cụ thể, chiều 18-7, ô tô bán tải mang biển kiểm soát 25C di chuyển trên tỉnh lộ 128. Tới Km 6+600 thuộc xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, xe này rơi xuống vực sâu hàng chục mét.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại chỗ là ông P.V.B. (SN 1967, ở phường Tân Phong, TP Lai Châu) và ông Đ.T.H. (SN 1968, ở xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ). Họ là lãnh đạo của một doanh nghiệp cao su lớn trên địa bàn.

Đoạn đường xảy ra vụ việc có địa hình dốc, thường xuyên có sương mù khiến tầm nhìn hạn chế.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc và chưa khẳng định đây là tai nạn giao thông.

Đài Loan phê duyệt khẩn cấp ứng viên vaccine Covid-19 tự sản xuất

Nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) vừa phê duyệt sử dụng ứng viên vaccine ngừa Covid-19 do công ty trên đảo tự phát triển.

Ứng viên vaccine ngừa Covid-19 của hãng Medigen được phát triển với sự phối hợp của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ

Ứng viên vaccine ngừa Covid-19 của hãng Medigen được phát triển với sự phối hợp của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ

Ứng viên vaccine nói trên có tên gọi MVC-COV1901 và do hãng dược Medigen Vaccine Biologics Corp có trụ sở tại Đài Loan nghiên cứu phát triển, Reuters đưa tin ngày 19-7.

Được biết, MVC-COV1901 chưa hoàn tất thử nghiệm lâm sàng và chưa có dữ liệu công hiệu, nhưng các nghiên cứu tới nay cho thấy kháng thể do ứng viên vaccine này tạo ra “không kém hơn” so với vaccine AstraZeneca.

Dỡ bỏ mọi hạn chế, Anh đánh cược sống chung với Covid-19

Bắt đầu từ ngày 19-7, Anh sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế vốn được áp dụng để ngăn đà lây lan của Covid-19.

Nói cách khác, ở Anh sẽ không còn quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không còn giới hạn số người hội họp cả ở không gian trong nhà và ngoài trời, giãn cách xã hội chỉ áp dụng với người dương tính với SARS-CoV-2.

Quyết định dỡ bỏ các biện pháp hạn chế của chính quyền Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là nhằm vực dậy nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh phong tỏa kể từ tháng 3-2020.