[Tin nhanh tối 19-6-2021] Bắt giữ kẻ tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-6-2021 gồm những nội dung chính sau: Siêu thị Big C Bình Dương tạm đóng cửa vì có ca dương tính Covid-19 ghé mua thực phẩm; Xử phạt 5 triệu đồng nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Nghệ An; Phát hiện người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã trong chung cư cao cấp; Bắt giữ kẻ tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán ở Hải Phòng; Số ca tử vong vì Covid-19 ở Campuchia tăng cao kỷ lục; Ấn Độ tiếp tục ngừng xuất khẩu vaccine chống Covid-19.

* Siêu thị Big C Bình Dương tạm đóng cửa vì có ca dương tính Covid-19 ghé mua thực phẩm

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Bình Dương (nằm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) vì có ca dương tính Covid-19 từng ghé đến siêu thị để mua thực phẩm.

Phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Bình Dương

Phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Bình Dương

Trường hợp trú tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một dương tính với SARS-CoV-2, trước đó người này là F1 của chùm ca bệnh tại Công ty House Wares (nằm tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An). Vào chiều 13-6, người này có ghé đến siêu thị Big C mua sữa, trứng và thịt.

Qua trích xuất camera xác định, thời điểm mua hàng, người này tiếp xúc với một nhân viên thu ngân và một bảo vệ siêu thị.

* Xử phạt 5 triệu đồng nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Nghệ An

Ngày 19-6, UBND huyện Anh Sơn, Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt L.V.T (sinh năm 2000, trú tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) về việc vi phạm trong lĩnh vực cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 với mức phạt là 5 triệu đồng.

T khai nhận do cảm thấy ở trong khu vực cách ly quá ngột ngạt nên đã trốn ra ngoài vào khoảng 12h ngày 13-6, sau đó lấy xe máy của mình để di chuyển theo hướng từ thị trấn Anh Sơn lên xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Tuy nhiên, khi đến khu vực nhà máy xi măng thuộc địa bàn xã Hội Sơn, T nhận được điện thoại của cơ quan chức năng nên đã quay lại. Trong quá trình di chuyển, T đi bằng xe cá nhân nên đã không tiếp xúc với người dân.

* Phát hiện người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã trong chung cư cao cấp

Ngày 19-6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Shin Youngho (sinh năm 1963, quốc tịch Hàn Quốc) cho cảnh sát nước này để thụ lý, điều tra tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Shin Youngho (áo trắng) được bàn giao cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (Ảnh: Dân Trí)

Đối tượng Shin Youngho (áo trắng) được bàn giao cho Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (Ảnh: Dân Trí)

Quá trình kiểm tra xác định, visa và hộ chiếu của Shin Youngho đã hết thời hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 20-9-2019. Ngoài ra, đối tượng này còn đang có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Công an quận Bắc Từ Liêm, Shin Youngho đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

* Bắt giữ kẻ tạt chất bẩn vào nữ thẩm phán ở Hải Phòng

Chiều 19-6, Công an TP Hải Phòng xác nhận đơn vị đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) để điều tra và làm rõ về vụ việc ném chất bẩn vào người nữ thẩm phán, xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 7h ngày 15-6, Hùng cùng Hoàng Anh Tuấn và đối tượng tên Tú chặn đầu xe của chị H, cán bộ của Tòa án Gia đình và Người chưa thành niên của TAND thành phố Hải Phòng. Hùng dùng tay tát vào đầu đang đội mũ bảo hiểm của chị H. Tú cầm cốc sơn ném vào mặt chị H. Sau đó, Tuấn nhặt cốc sơn lên và hắt tiếp vào mặt người phụ nữ này.

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng bỏ đi. Ngày 18-6, Trần Văn Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy tìm 2 kẻ liên quan còn lại.

* Số ca tử vong vì Covid-19 ở Campuchia tăng cao kỷ lục

Reuters đưa tin, ngày 19-6, Campuchia ghi nhận 20 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng kỷ lục trong 1 ngày.

Đây là một trong những quốc gia có số ca bệnh ít, tuy nhiên, sau sự kiện hồi tháng 2 khi nhóm người Trung Quốc trốn cách ly đã gây bùng dịch, số ca bệnh tăng mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Campuchia ghi nhận 42.052 ca bệnh và 414 người thiệt mạng. Nước này đang thực hiện chương trình tiêm chủng toàn dân. Tính tới ngày 18-6, khoảng 3,25 triệu người dân Campuchia đã được tiêm chủng.

* Ấn Độ tiếp tục ngừng xuất khẩu vaccine chống Covid-19

AP đưa tin, chính quyền Ấn Độ chưa xác định thời điểm hủy bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu vaccine chống Covid-19.

Ấn Độ tiếp tục ngừng xuất khẩu vaccine chống Covid-19

Ấn Độ tiếp tục ngừng xuất khẩu vaccine chống Covid-19

Tính từ tháng 1-2021, Ấn Độ đã xuất khẩu vaccine của AstraZeneca tới 90 quốc gia. Tuy nhiên, từ tháng 4, sau khi số ca mắc Covid-19 tại nước này tăng vọt, chính quyền New Delhi đã ra lệnh cấm xuất khẩu vaccine.

Số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ vượt mốc 29 triệu người, số ca tử vong vượt 380.000 người. Trong khi đó, chưa đầy 5% dân số Ấn Độ đã được tiêm chủng. Việc Ấn Độ ngừng xuất khẩu vaccine khiến nhiều quốc gia nghèo chật vật hơn trong việc tìm nguồn cung vaccine mới. Một số nước buộc phải chuyển sang mua vaccine của Trung Quốc để thay thế.

Tin cùng chuyên mục