[Tin nhanh tối 19-12-2020] Bắt nhóm thanh niên chuyên lừa đảo trúng thưởng iPhone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin An ninh đời sống tối 19-12-2-2020 gồm những nội dung chính sau: Bắt nhóm thanh niên chuyên lừa đảo trúng thưởng iPhone; Cảnh sát ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Bãi Cháy cùng con; Trâu lạc húc nhiều người; Nam thanh niên mua pháo hoa về bán Tết kiếm lời; Thụy Điển bất ngờ đảo ngược quy định đeo khẩu trang; Italy ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc.

Bắt nhóm thanh niên chuyên lừa đảo trúng thưởng iPhone

Chiều 19-12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm lừa đảo qua mạng.

Ba nghi phạm lừa đảo qua mạng

Ba nghi phạm lừa đảo qua mạng

Trước đó, rạng sáng 15-12, tổ công tác số 2 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực cầu Rồng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) phát hiện nhóm thanh niên gồm N.C.A., P.T.N., và L.H.D. (cùng 18 tuổi, trú Quảng Trị) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra điện thoại di động của 3 đối tượng, lực lượng 911 phát hiện hàng loạt tin nhắn lừa đảo. Nhóm này thừa nhận đã dùng các Facebook ảo, trang web giả mạo, sau đó nhắn tin cho nhiều người dùng Facebook chúc mừng trúng thưởng iPhone.

Nạn nhân tin thật liền bị các đối tượng lừa nộp từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng để làm thủ tục nhận giải, nộp thuế…

Cảnh sát ngăn người phụ nữ định nhảy cầu Bãi Cháy cùng con

Ngày 19-12, đại diện Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao chị H.Y. (người địa phương) cùng cháu bé cho gia đình.

Sáng 18-12, Đội CSGT số 2 nhận được tin báo về việc một người phụ nữ bế con nhỏ đi lên cầu Bãi Cháy (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) và có ý định cùng con nhảy từ trên cầu xuống sông Cửa Lục tự tử.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống.

Công an xác định người phụ nữ là chị Y., do chuyện buồn cá nhân và áp lực cuộc sống nên có ý định bế con lên cầu Bãi Cháy để tự tử.

Sau khi được tổ công tác cùng người dân thuyết phục, người phụ nữ đã từ bỏ ý định và được tổ công tác đưa về trụ sở, bàn giao cho gia đình.

Trâu lạc húc nhiều người

Khoảng 11h ngày 19-12, một con trâu bất ngờ chạy vào cổng một công ty trên địa bàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, rồi rượt đuổi các công nhân. Một số người đã dùng gậy khống chế con vật nhưng bị húc văng.

Con trâu "đại náo" công ty, húc nhiều người

Con trâu "đại náo" công ty, húc nhiều người

Con trâu "đại náo" khắp công ty, lao đến tấn công khi thấy người. Một số công nhân đã bị húc xây xát.

30 phút sau, mọi người mới khống chế được con vật. Chủ trâu đã đến nhận và đưa về.

Nam thanh niên mua pháo hoa về bán Tết kiếm lời

Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam, đang tạm giữ Lê Quang Hà (24 tuổi, ở phường Cẩm Nam, TP Hội An) để làm rõ việc vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Rạng sáng 18-12, Hà lái xe máy mang theo 3 hộp pháo hoa nổ vào xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, để bán.

Phát hiện chiếc xe khả nghi, tổ công tác ra hiệu dừng xe. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 hộp pháo hoa nổ trong cốp xe.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, công an thu giữ thêm 8 hộp pháo hoa nổ. Tổng khối lượng pháo bắt giữ hơn 19 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã mua số pháo hoa này ở tỉnh Gia Lai về bán trong dịp Tết kiếm tiền tiêu xài.

Thụy Điển bất ngờ đảo ngược quy định đeo khẩu trang

Ngày 18-12, Thụy Điển đã công bố một số biện pháp mới nhằm kiềm chế lây lan virus corona, trong đó khuyên người dân đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng.

Người dân đi mua sắm dưới đèn trang trí Giáng sinh ở Stockholm ngày 3-12

Người dân đi mua sắm dưới đèn trang trí Giáng sinh ở Stockholm ngày 3-12

Đây là sự đảo ngược đáng kể trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 khi trước đó giới chức trách Thụy Điển trong suốt đại dịch vẫn tách biệt với các quốc gia khác bằng cách tránh xa các lệnh phong tỏa, và là một trong số ít những nước không khuyến nghị sử dụng khẩu trang rộng rãi, ngay cả sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thay đổi khuyến cáo vào tháng 6.

Italy ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc

Chính phủ Italy hôm 18-12 ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, kéo dài gần hết kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới ở nước này để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan.

Theo đó, các cửa hàng không thiết yếu, nhà hàng, quán bar sẽ phải đóng cửa. Người dân chỉ được phép di chuyển để đi làm, đi bệnh viện hoặc vì mục đích khẩn cấp khác.

Mỗi gia đình cũng bị giới hạn số khách đến thăm nhà là hai người cùng lúc. Giờ giới nghiêm vẫn được duy trì từ 22h đến 5h sáng hôm sau.