[Tin nhanh tối 19-11-2020] Phát hiện người phụ nữ chết trước cửa nhà với nhiều vết thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Tuyên án tử hình bố dượng làm chết bé gái 3 tuổi; Vây bắt đối tượng mang 6 bánh heroin; Phát hiện người phụ nữ chết trước cửa nhà với nhiều vết thương; Ngoại trưởng Mỹ thông báo kế hoạch thăm Cao nguyên Golan; Hồi ký của ông Barack Obama đắt hàng; Đập Tam Hiệp lập kỷ lục sản lượng điện.

Tuyên án tử hình bố dượng làm chết bé gái 3 tuổi

Trong 2 ngày 18 và 19-11, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh tại buổi tuyên án. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh tại buổi tuyên án. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung đối với Tuấn là tử hình. Nguyễn Thị Lan Anh (vợ bị cáo Tuấn, SN 1991) lĩnh án tù chung thân về tội “Giết người”, 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Minh M. (3 tuổi, con ruột của bị cáo Lan Anh). Trước đó, cháu M. ở với bà ngoại ở Đông Anh, Hà Nội và sau đó Lan Anh đón con về ở cùng. Thời gian ở với Lan Anh và Tuấn, bé M. bị đánh đập dã man nhiều lần và đã tử vong ngày 30-3 do đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Vây bắt đối tượng mang 6 bánh heroin

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, Nghệ An vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 1 đối tượng thu giữ lượng lớn ma túy.

Ban chuyên án xác định “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy trên là Đinh Văn Anh (SN 1983, trú tại xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Khoảng 21h30 ngày 16-11, tại bản Phương Tiến, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế và bắt gọn đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp và 8,5 triệu đồng.

Phát hiện người phụ nữ chết trước cửa nhà với nhiều vết thương

Ngày 19-11, lãnh đạo Công an Thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ án giết người tại xã Tân Trung.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Trước đó, chiều 17-11, một người làm công cho hộ bà L.T.K.C (tại ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bất ngờ phát hiện bà C. chết trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương chảy máu, cạnh đó có 1 con dao và 1 cái kéo nên trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng gây án là ông N.T.A (49 tuổi, cư trú ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Ngoại trưởng Mỹ thông báo kế hoạch thăm Cao nguyên Golan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 19-11 cho biết ông sẽ thăm Cao nguyên Golan, khu vực mà Israel đã chiếm đóng của Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967. Kế hoạch này là bước đi chưa từng có trong chính sách của Mỹ từ trước tới nay.

Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược quan trọng, nằm giữa Syria, Israel, Lebanon và Jordan. Các chính quyền Mỹ trước đây đều không thừa nhận việc Israel kiểm soát Cao nguyên Golan và hoạt động xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây.

Hồi ký của ông Barack Obama đắt hàng

Gần 900.000 cuốn “Miền đất hứa” của ông Barack Obama được bán tại Bắc Mỹ trong 24 giờ đầu tiên, hứa hẹn sẽ trở thành hồi ký tổng thống bán chạy nhất.

“Chúng tôi rất vui mừng với doanh số của ngày đầu tiên”, David Drake, đại diện nhà xuất bản Crown, công ty con của Penguin Random House, nói. “Điều đó cho thấy sự háo hức của nhiều độc giả với cuốn sách hay rất được mong đợi của cựu tổng thống Obama”.

Đập Tam Hiệp lập kỷ lục sản lượng điện

Tổng công ty Tam Hiệp Trung Quốc hôm 18-11 ra thông báo cho biết, sản lượng điện hàng năm của đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới trên sông Trường Giang, đạt 103,1 tỷ kWh vào lúc 8h20 ngày 15-11, vượt qua kỷ lục 103,098 tỷ kWh do đập Itaipu ở Nam Mỹ thiết lập năm 2016.

Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang

Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang

Dự án đập Tam Hiệp đi vào hoạt động từ năm 2003, gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, các âu tàu 5 tầng ở hai phía Bắc và Nam, và 34 máy phát điện tăng áp với tổng công suất phát điện là 22,5 triệu kilowatt.