[Tin nhanh tối 19-10-2021] Hất xăng đốt ‘người tình’ vì chuyện ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Sát hại chú họ, cướp tài sản rồi bỏ trốn; Mới ra tù tiếp tục đi cướp giật; Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng; Hất xăng đốt “người tình” vì ghen tuông; Mỹ phản ứng về vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên; Băng đảng Haiti đòi 17 triệu USD tiền chuộc con tin.

Sát hại chú họ, cướp tài sản rồi bỏ trốn

Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú xã Âu Lang, TP Yên Bái) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng bị bắt giữ chỉ sau 1 ngày gây án

Đối tượng Nguyễn Lâm Tùng bị bắt giữ chỉ sau 1 ngày gây án

Trước đó, sáng 12-10, ông Khuất Văn Ba (SN 1967, trú tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba) bị phát hiện tử vong tại nhà với nhiều nghi vấn, nhiều tài sản cũng bị lấy đi. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định và bắt giữ Nguyễn Lâm Tùng - vốn gọi nạn nhân bằng chú.

Tùng là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền án. Đối tượng khai, khi sử dụng ma túy với ông Ba đã phát hiện ông Ba có chiếc ví giấu trong hòm lúa nên sát hại nạn nhân, lấy đi số tiền 6,7 triệu đồng, toàn bộ giấy tờ xe máy và tẩu thoát về thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Mới ra tù tiếp tục đi cướp giật

Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Dương Hoài Nam (SN 1995, trú phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) về hành vi cướp giật tài sản. Tối 18-10, Nam điều khiển xe máy BKS: 65B1-85279 trên địa bàn xã Giai Xuân (huyện Phong Điền), phát hiện chị Nguyễn Thị Lầy (SN 1982) đi xe máy có đeo dây chuyền vàng nên áp sát giật lấy. Trong lúc giằng co, 2 xe đổ. Nam nhảy sông bỏ trốn nhưng bị hại tri hô. Lực lượng công an tuần tra gần đó nhanh chóng có mặt phối hợp cùng người dân khống chế đối tượng.

Được biết Nam là đối tượng có tiền án cướp giật tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2021.

Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 19-10, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất. Theo đó, nữ diễn viên này bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Nữ diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật

Nữ diễn viên bị phạt 7,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật

Hồi tháng 8, tài khoản Facebook và Fanpage của nữ diễn viên Angela Phương Trinh thường xuyên chia sẻ các bài viết có nội dung địa long (giun đất) có thể chữa khỏi bệnh cho người mắc Covid-19. Theo đề nghị của lực lượng chức năng, nữ diễn viên nhận ra sai lầm và đã xóa các nội dung nói trên trên trang cá nhân và Fanpage.

Hất xăng đốt “người tình” vì chuyện ghen tuông

Chiều 19-10, Ngô Thị Mai (SN 1978, trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Mai có quan hệ yêu đương với anh N.V.B (SN 1983, trú tại huyện Đắk R’lấp) từ năm 2020 cho đến nay. Đến khoảng tháng 9-2021, anh B. nghi ngờ Mai có người khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Ngày 3-10, Mai chỉ định hù dọa người tình, nên hất xăng vào người anh B, rồi bật lửa đốt ném xuống nền xi măng. Tuy nhiên, lửa cháy lên người anh B. khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Mỹ phản ứng về vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ngày 19-10 cho biết, quân đội nước này coi vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động gây bất ổn, tuy nhiên nó không đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ hay các đồng minh. Trong một thông cáo, quân đội Mỹ nêu rõ: “Mỹ lên án và kêu gọi (Triều Tiên) tránh có thêm bất kỳ hành động phá hoại nào nữa”.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc dẫn nhận định của một chuyên gia giấu tên cho rằng loại tên lửa mà Triều Tiên phóng thử buổi sáng cùng ngày có thể là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Địa điểm phóng tên lửa được cho là Sinpo - khu vực đặt nhà máy đóng tàu ngầm của Triều Tiên.

Băng đảng Haiti đòi 17 triệu USD tiền chuộc con tin

Theo nhà chức trách Haiti, băng nhóm 400 Mawozo đòi tiền chuộc một triệu USD cho mỗi người sau khi bắt cóc 17 nhà truyền giáo Mỹ và thân nhân. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát Haiti đang liên hệ với băng đảng 400 Mawozo để đàm phán trả tự do cho các con tin. Bộ trưởng Tư pháp Haiti cho biết, các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong nhiều tuần.

Trụ sở trại trẻ mồ côi ở Croix-des-Bouquets, Haiti gần nơi băng đảng 400 Mawozo bắt cóc 17 người

Trụ sở trại trẻ mồ côi ở Croix-des-Bouquets, Haiti gần nơi băng đảng 400 Mawozo bắt cóc 17 người

Nhóm 17 người bị 400 Mawozo bắt cóc ngày 16-10 khi đang trên đường đến sân bay. Trong số 17 con tin có một 5 trẻ em, bao gồm một em bé 8 tháng tuổi, số còn lại 3-15 tuổi.

Tin cùng chuyên mục