[Tin nhanh tối 19-10-2020] Khởi tố 2 tên cướp dùng dao đe dọa, bóp cổ nạn nhân cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Anh vợ đâm chết em rể vì “để vợ có thai phải làm lụng vất vả”; TP.HCM: Bắt giữ nhóm đá gà online tại quán cà phê; Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ miền Trung; Khởi tố 2 tên cướp dùng dao đe dọa, bóp cổ nạn nhân cướp tài sản; Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh gần Đài Loan; Số ca nhiễm mới tăng cao, Ý công bố các biện pháp phòng chống Covid-19 mới.

Anh vợ đâm chết em rể vì “để vợ có thai phải làm lụng vất vả”

Tối 18-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Châu Thanh (28 tuổi, trú tại huyện Củ Chi) để điều tra hành vi đâm chết người. Nạn nhân là anh N.M.T. (28 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng, tạm trú một nhà trọ ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 16-10, anh N.M.T. đang ở nhà trọ thì Thanh đến, tay cầm dao đâm trúng vùng ngực anh T. khiến anh T. tử vong sau đó. Gây án xong, Thanh cầm dao về nhà giấu rồi đón xe bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai, điều tra truy xét và xác định Thanh chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Trong khi lực lượng Công an huyện Củ Chi truy bắt thì Thanh đi đến Công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đầu thú, khai nhận đã đâm anh T. do mâu thuẫn cá nhân.

Theo lời khai ban đầu của Thanh, anh T. là chồng em gái ruột Thanh. Thanh cho rằng anh T. không lo đi làm kiếm tiền, trong khi em gái Thanh đang mang thai còn phải lao động vất vả...

TP.HCM: Bắt giữ nhóm đá gà online tại quán cà phê

Ngày 18-10, Công an Q.11 (TP.HCM) tạm giữ 11 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h 30 ngày 17-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.11 (TP.HCM) phối hợp cùng công an P.8 (Q.11) bất ngờ kiểm tra một quán cà phê trên đường Lò Siêu (P.8, Q.11) thì phát hiện 11 con bạc đang tham gia sát phạt bằng hình thức đã gà online qua thiết bị ĐTDĐ.

Công an thu giữ khoảng 20 chiếc ĐTDĐ và hơn 76 triệu đồng

Công an thu giữ khoảng 20 chiếc ĐTDĐ và hơn 76 triệu đồng

Tại hiện trường, công an thu giữ khoảng 20 chiếc ĐTDĐ và hơn 76 triệu đồng.

Bước đầu công an xác định, V.D.Q (35 tuổi) và V.T.G (48 tuổi, cùng trú Q.11) có vai trò tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu đề.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ miền Trung

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh miền Trung để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Theo đó xuất cấp cho Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Khởi tố 2 tên cướp dùng dao đe dọa, bóp cổ nạn nhân cướp tài sản

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Minh (29 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 29-9, Tâm thủ dao chở Minh chạy trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân, TP.HCM) để “săn mồi”. Tại đây, 2 tên cướp phát hiện 2 cô gái đi xe máy nên áp sát, tông vào xe khiến 2 nạn nhân ngã xuống đường.

Hai tên cướp liền cầm dao uy hiếp, bóp cổ nạn nhân lấy chiếc ĐTDĐ và 100.000 đồng cùng xe máy rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Đội 3 (PC02) đã vào cuộc điều tra và truy bắt Tâm, Minh là 2 kẻ gây án.

Đến ngày 1-10, hai tên cướp bị bắt giữ trên đường An Dương Vương (Q.6). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, 2 tên cướp là người nghiện ma túy và nghiện game.

Chiếc xe máy cướp được cả 2 đã bán cho một người quen với giá 17 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh gần Đài Loan

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 18-10 dẫn các nguồn thạo tin quân sự cho biết, Trung Quốc đang đẩy mạnh quân sự hóa vùng duyên hải đông nam nước này.

Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là đang nâng cấp các căn cứ tên lửa ở khu vực này và triển khai tên lửa siêu thanh tối tân nhất của họ (DF-17) đến đây.

Tên lửa DF-17 có tầm bắn tối đa 2.500km. Trung Quốc lần đầu tiên ra mắt tên lửa này trong lễ duyệt binh nhân dịp quốc khánh 1-10 năm 2019.

Số ca nhiễm mới tăng cao, Ý công bố các biện pháp phòng chống Covid-19 mới

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết, ngày 18-10, Ý ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 ở con số kỷ lục, đồng thời cảnh báo tình hình dịch Covid-19 trở nên nghiêm trọng.

Nhà hàng vắng bóng người ở thủ đô Rome khi chính phủ tăng cường biện pháp phòng dịch Covid-19

Nhà hàng vắng bóng người ở thủ đô Rome khi chính phủ tăng cường biện pháp phòng dịch Covid-19

Trước tình hình đó, Thủ tướng Conte công bố hàng loạt biện pháp mới bao gồm: buộc cơ sở cá cược đóng cửa từ 21 giờ; tạm dừng cuộc thi thể thao nghiệp dư và hội chợ địa phương cùng các sự kiện đông người khác, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tụ tập nơi công cộng.

Chính phủ Ý đồng thời yêu cầu các trường trung học áp dụng thời gian biểu so le để tránh gây ùn tắc phương tiện giao thông công cộng. Các nhà hàng và cửa hàng ăn uống khác sẽ được phép mở cửa đến nửa đêm nhưng chỉ có thể phục vụ khách hàng tại chỗ sau 18 giờ.