[Tin nhanh tối 18-9-2021] Lôi kéo nhân tình vượt rào giãn cách để giao dịch ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Một công an viên bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ; Phát hiện xác hổ 160 kg trong tủ đông lạnh nhà dân; Nam sinh lớp 12 tử vong khi đang sạc điện thoại; Lôi kéo nhân tình vượt rào giãn cách vận chuyển ma túy; Nhật Bản tiêm mũi vaccine tăng cường từ cuối năm nay; Mỹ nối lại đàm phán với Huawei để dàn xếp thỏa thuận nhận tội.

Một công an viên bị chém tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Khoảng 20h ngày 17-9, đồng chí Nguyễn Văn Trường (SN 1965), Công an viên phụ trách ấp Giồng Cả (xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) nhận được tin báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1984) cầm dao đến nhà người dân cùng ấp gây rối, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan Công an

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tại cơ quan Công an

Đồng chí Trường lập tức đến hiện trường đồng thời báo cáo cấp trên để cử lực lượng đến hỗ trợ. Gặp Đông đang cầm dao, người Công an viên nên khuyên đối tượng nên về nhà nhưng bị hắn dùng dao chém rồi bỏ trốn. Đồng chí Trường được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi vào sáng 18-9.

Phát hiện xác hổ 160 kg trong tủ đông lạnh nhà dân

Khi kiểm tra tủ đông lạnh tại nhà ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1979, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện một cá thể hổ nặng 160 kg và nhiều xương động vật khác. Chủ nhà khai nhận, được lái xe gửi nhờ tủ lạnh có đựng một số động vật để nấu cao, đồng thời đưa trước 9 triệu đồng gọi là để trả công.

Tang vật bị bắt quả tang trong nhà dân ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Tang vật bị bắt quả tang trong nhà dân ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chiều 18-9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" liên quan đến vụ việc này.

Nam sinh lớp 12 tử vong khi đang sạc điện thoại

Nạn nhân là em Bh'ling B (17 tuổi ở thôn Ta Ry, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). Sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 17-9. Trong lúc ngồi chơi trước hiên nhà cùng bạn bè, do điện thoại hết pin, B. đi vào trong nhà để sạc. Bạn bè thấy B một lúc lâu không quay trở ra thì vào phòng tìm và phát hiện B tử vong, nằm bất động, trên tay cầm điện thoại đã bị cháy.

Quá trình điều tra cho thấy, nam sinh lớp 12 này thiệt mạng do bị điện giật. Quá trình tiếp xúc với dây sạc rò rỉ nguồn điện, bàn tay nạn nhân bị cháy xém. Trong sáng 18-9, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Lôi kéo nhân tình vượt rào giãn cách để giao dịch ma túy

Hôm 17-9, Nguyễn Đức Bảy (SN 1975, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị bắt giữ khi đang giao ma túy trên đường Cách mạng Tháng Tám. Mở rộng vụ án, công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Thị Bích Hợp (SN 1986, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), thu giữ 6 gói ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động.

Bích Hợp đã có 2 đời chồng, 4 đứa con nhưng quan hệ bồ bịch rồi tham gia mua bán trái phép chất ma túy

Bích Hợp đã có 2 đời chồng, 4 đứa con nhưng quan hệ bồ bịch rồi tham gia mua bán trái phép chất ma túy

Bảy khai nhận đã cấu kết với Hợp lấy ma túy về bán cho các "con nghiện" kiếm lời. Bất chấp Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch, hai đối tượng này lợi dụng các hẻm sâu, đêm vắng, không có người chốt chặn vượt rào giãn cách để giao dịch mua bán ma túy.

Nhật Bản tiêm mũi vaccine tăng cường từ cuối năm nay

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa quyết định tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai mũi và dự định sẽ thực hiện kế hoạch này sớm nhất là cuối năm nay.

Người dân Tokyo đi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

Người dân Tokyo đi tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19

Quyết định trên được đưa ra sau khi một nhóm chuyên gia của bộ này ngày 17-9 đưa ra kết luận việc tiêm mũi vaccine tăng cường là cần thiết khi các nghiên cứu nước ngoài cho thấy hiệu quả của các loại vaccine hiện nay sẽ giảm dần theo thời gian.

Hiện nay, chương trình tiêm chủng của Nhật Bản sử dụng vaccine ngừa Coivd-19 của Pfizer Inc, Moderna Inc và AstraZeneca Plc.

Mỹ nối lại đàm phán với Huawei để dàn xếp thỏa thuận nhận tội

Truyền thông Canada ngày 17-9 dẫn nguồn tin cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã nối lại đàm phán với Huawei và các luật sư của tập đoàn công nghệ này về vụ kiện dẫn độ Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu. Dự kiến tòa sẽ ra phán quyết vào ngày 21-10 và Mỹ ra điều kiện dàn xếp là bà Mạnh nhận tội và chấp nhận nộp phạt.

Bà Mạnh Vãn Châu đã bị Canada bắt giữ vào tháng 12-2018 theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc nói dối về quyền kiểm soát của Huawei đối với một công ty có hoạt động kinh doanh ở Iran, khiến ngân hàng HSBC có nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Nhà Trắng đối với Iran.