[Tin nhanh tối 18-8-2020] Chồng đoạt mạng vợ, 5 con nhỏ bơ vơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Chồng đoạt mạng vợ, 5 con nhỏ bơ vơ; 9 tháng tù cho “đại gia” chống đo thân nhiệt; Nguyên trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa đi tù vì cưỡng đoạt tài sản; Đột kích tụ điểm bán dâm giá 3 triệu đồng/lượt ở Bình Dương; 10 quốc gia tổ chức tập trận hải quân RIMPAC; Hé lộ mức giá vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc.

Chồng đoạt mạng vợ, 5 con nhỏ bơ vơ

Ngày 18-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1986, trú ở phường Bình Tân, thị xã La Gi).

Trước đó, lúc 20h45 ngày 17-8, chị Thủy và chồng là Trần Thanh Phong (sinh năm 1979) cãi nhau. Không kìm nén được cơn nóng giận, Phong được cho là đã dùng dao đâm, chém làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

5 đứa trẻ mất mẹ, cha lâm vào vòng lao lý

5 đứa trẻ mất mẹ, cha lâm vào vòng lao lý

Hai vợ chồng có 5 người con, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi, trong đó có 1 bé bị thiếu máu não bẩm sinh, không phát triển bình thường.

9 tháng tù cho “đại gia” chống đo thân nhiệt

TAND TP Đà Lạt ngày 18-8 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, trú phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) 9 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Không làm thủ tục khai báo y tế, Hùng còn chống người thi hành công vụ

Không làm thủ tục khai báo y tế, Hùng còn chống người thi hành công vụ

Vào 9h ngày 9-4, Nguyễn Văn Hùng điều khiển ô tô hiệu Lexus BKS: 51G - 657.06 chở vợ đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt khám thai. Khoảng 11h cùng ngày, Hùng quay lại bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm. Được bảo vệ hướng dẫn đo thân nhiệt theo quy trình phòng chống dịch Covid-19, Hùng cho rằng vừa khai báo y tế lúc sáng nên không đồng ý, lái xe chạy thẳng vào trong. Sau khi Kính chiếu hậu của xe va trúng bảo vệ, Hùng còn xuống xe chửi bới họ.

Nguyên trưởng phòng Cục thuế Thanh Hóa đi tù vì cưỡng đoạt tài sản

Sáng 18-8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tuyên phạt 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đính (sinh năm 1963), trú tại thành phố Thanh Hóa, nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục thuế tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Trần Ngọc Đính bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản 100 triệu đồng của nữ doanh nhân khi thực thi công vụ. Cụ thể, trong quá trình thẩm định hồ sơ, Đính đã liên tục đe dọa chủ doanh nghiệp rằng hồ sơ của công ty không đủ năng lực nên sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Đính đã bị công an bắt quả tang.

Đột kích tụ điểm bán dâm giá 3 triệu đồng/lượt ở Bình Dương

Chiều 18-8, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã đột kích cơ sở massage Hoàng Thành do ông Nguyễn Văn Thường làm chủ, phát hiện có tổ chức bán dâm cho khách. Cụ thể, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cô gái đang thực hiện bán dâm cho 3 vị khách.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi bán dâm

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi bán dâm

Tại cơ sở này, các “chân dài” sẽ bán dâm cho khách với giá 3 triệu đồng/lần và họ hưởng 1,4 triệu đồng.

10 quốc gia tổ chức tập trận hải quân RIMPAC

Các quan chức Nhật Bản cho biết cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất thế giới mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu đã khai mạc ngày 17-8 ở ngoài khơi đảo Hawaii, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng cộng 10 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC lần này, giảm mạnh so với con số 26 quốc gia của năm 2018. Quy mô cuộc tập trận đã được chỉnh sửa và thu hẹp do những thách thức từ đại dịch Covid-19, trong đó có nhiều binh sỹ Hải quân Mỹ nhiễm bệnh.

Hé lộ mức giá vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Nhật báo Guangming dẫn lời ông Liu Jingzhen, Chủ tịch Tập đoàn dược quốc gia Trung Quốc Sinopharm, hôm nay 18-8 cho biết loại vaccine ngừa Covid-19 do tập đoàn này phát triển đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Để có miễn dịch, mỗi người cần tiêm 2 liều vaccine và mức giá sẽ không quá 1.000 Nhân dân tệ (144 USD).

Vaccine của Sinopharm có thể được phân phối rộng rãi từ tháng 12 năm nay

Vaccine của Sinopharm có thể được phân phối rộng rãi từ tháng 12 năm nay

Trước đó, Trung Quốc cấp bằng sáng chế cho vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của nước này có tên gọi Ad5-nCoV, do công ty dược CanSino Biologics nghiên cứu, phát triển và đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.