[Tin nhanh tối 18-6-2022] Phát hiện 19 thanh niên nam nữ 'bay lắc' trong tiệm áo cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 19 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong tiệm áo cưới; Chặt hạ trái phép 2 cây gỗ nghiến cổ thụ, 3 anh em ruột bị khởi tố điều tra; Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 27 năm về tội cướp giật tài sản; Khách hát karaoke bị đánh gục ở TP Thủ Đức; Số ca mắc Covid-19 tại Italy tăng tuần thứ hai liên tiếp; Nổ liên tiếp tại thủ đô Kabul. 

Phát hiện 19 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong tiệm áo cưới

Ngày 18-6, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã lập hồ sơ xử lý 19 người liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát cho biết, sáng 17-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Mang Thít kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy bên trong tiệm áo cưới ở xã Long Mỹ.

Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiệm áo cưới này do Huỳnh Hữu Tài (SN 1991 ở huyện Mang Thít) làm chủ. Cảnh sát đã lập hồ sơ xử lý đối tượng Tài về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Chặt hạ trái phép 2 cây gỗ nghiến cổ thụ, 3 anh em ruột bị khởi tố điều tra

Hiện trường 2 cây gỗ nghiến cổ thụ bị các đối tượng chặt hạ (Ảnh: Công an nhân dân)
Hiện trường 2 cây gỗ nghiến cổ thụ bị các đối tượng chặt hạ (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 18-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) vừa khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên địa bàn, để điều tra về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trong đó, đối tượng Vàng Ca Sĩ (SN 1975) và Vàng Mí Lừ (SN 1987), cùng trú tại thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (là hai anh em ruột) đã cùng nhau bàn bạc và tiến hành cưa đổ 1 cây gỗ nghiến cổ thụ.

Tiếp theo đó đối tượng Vàng Mí Sình (SN 1991, trú cùng địa chỉ trên và cũng là em ruột của Sĩ và Lừ), đã một mình trực tiếp cưa đổ thêm 1 cây gỗ nghiến khác, với mục đích cắt ra làm thớt để bán.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 27 năm về tội cướp giật tài sản

Ngày 18-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ, bàn giao đối tượng Tạ Anh Tuấn (SN 1970, quê Nam Định) cho Công an tỉnh Nam Định điều tra xử lý về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, năm 1994, do túng thiếu vì nợ nần nên Tuấn đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Nam Định. Gây án xong, đối tượng đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để lẩn trốn. Khi đang lẩn trốn tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tạ Anh Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Tuấn đã trốn truy nã (quyết định truy nã có từ 8-7-1995) được 27 năm.

Khách hát karaoke bị đánh gục ở TP Thủ Đức

Ngày 18-6, Công an phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra, truy xét nhóm người tấn công một nam thanh niên tại quán karaoke trên địa bàn.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, anh N.T.T. cùng nhóm bạn đến hát tại quán karaoke ở phường Tăng Nhơn Phú B. Tại đây, nhóm anh T. xảy ra mâu thuẫn với một nữ tiếp viên.

Những người bạn xuống tính tiền ra về, riêng anh T. đi sau thì bị 3 người dùng hung khí, chai bia tấn công gục tại chỗ.

Nạn nhân được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Số ca mắc Covid-19 tại Italy tăng tuần thứ hai liên tiếp

Theo số liệu của Viện Sức khỏe cấp cao Italy (ISS), tỷ lệ mắc Covid-19 tại nước này đã tăng 2 tuần liên tiếp sau một thời gian giảm.

Cụ thể, tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16-6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước đó, cao hơn con số 207/100.000 dân của tuần trước đó.

Tỷ lệ Rt, phép đo cho thấy mức độ lây lan của dịch, đã tăng so với tuần trước, đạt 0,83 trong tuần từ ngày 10-16/6, cao hơn mức 0,75 trong tuần trước đó. Mức 0,80 là ngưỡng để một bệnh được xếp vào dịch quốc gia. Tỷ lệ Rt cao hơn 1 nghĩa là bệnh không được kiềm chế và đang lây lan.

Nổ liên tiếp tại thủ đô Kabul

Ít nhất 2 vụ nổ đã xảy ra ngày 18-6 gần một ngôi đền của người Sikh-Hindu giáo tại một con phố đông đúc ở quận 4, thủ đô Kabul của Afghanistan. Thông tin thương vong chưa thể thống kê.